Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-02-2019] Ngày 21 tháng 1 năm 2019, một cụ bà trên 100 tuổi ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy đã cùng với cháu gái của mình tới Tòa án Khu Thục Sơn để kháng nghị tới thẩm phán Nghê Na cho sự tự do của con gái 80 tuổi của mình – bà Cao Tông Hoa. Cụ bà hơn 100 tuổi này đã bị thẩm phán từ chối và trả lời rằng thông tin chi tiết sẽ được cung cấp vào cuối tháng.

Ba ngày sau, tòa kết án bà Cao Tông Hoa một năm tù giam và phạt bà 2.000 nhân dân tệ.

Gia đình của bà Cao hy vọng bà sẽ trở về nhà đoàn viên vào dịp Tết Nguyên đán. Mẹ của bà Cao đã rất đau buồn vì không thể mừng ngày lễ truyền thống này với con gái.

Bắt giữ và xét xử tại tòa án

Tháng 3 năm 2018, bà Cao Tông Hoa đã tới Kim Đại Đường ở thành phố Hợp Phì để nói với mọi người về chân tướng của cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Một cảnh sát mặc thường phục đã tố cáo bà Cao. Cảnh sát lục lọi đồ đạc mà Cao mang theo và tìm thấy những lá bùa hộ mệnh Pháp Luân Đại Pháp. Bà Cao đã trốn thoát khỏi Đồn Công an Đường Thắng Lợi và đi về nhà trong đêm tối.

Ngày hôm sau, cảnh sát đã lục soát nhà của bà Cao và tịch thu một cuốn sách Đại Pháp. Ngày 25 tháng 4 năm 2018, Đồn Côn an Thắng Lợi Lộ đã gửi tài liệu ngụy tạo về bà Cao tới Viện Kiểm sát Khu Thục Sơn. Ngày 20 tháng 7 năm 2018, bà Cao bị truy tố và bị quản thúc tại gia.

Tòa án đã lên kế hoạch xét xử bà Cao vào ngày 25 tháng 10 năm 2018, nhưng vì đêm trước khi diễn ra phiên tòa, họ không tìm thấy bà Cao. Cảnh sát đã tống giam bà Cao. Ngày 15 tháng 11 năm 2018, bà Cao bị đưa ra xét xử mà không có phán quyết được đưa ra.

Gia đình bà Cao đã cố gắng không nói sự việc này với mẹ của bà. Nhưng cuối cùng, họ đành phải nói cho mẹ của bà Cao biết, vì bà Cao thường đến thăm mẹ mỗi tuần một lần.

Năm 2010, bà Cao Tông Hoa đã bị kết án phi pháp bảy năm tù giam và bị ngược đãi trong tù vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Với sự giúp đỡ của bạn bè và họ hàng, mẹ của bà Cao đã thuê được một luật sư ở Bắc Kinh tới biện hộ cho bà. Vị luật rất cảm thông và kính phục người phụ nữ cao niên 100 tuổi đã thuê ông để bảo vệ cho quyền hiến định của một phụ nữ 80 tuổi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/14/382737.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/24/175940.html

Đăng ngày 02-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share