Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-02-2019] Hai phụ nữ huyện Mông Âm, tỉnh Sơn Đông không được phép gặp người nhà kể từ khi họ bị bắt giữ vào ngày 25 tháng 12 năm 2017 vì giảng chân tướng Pháp Luân Công tại một khu chợ nông sản. Qua một tù nhân mới vừa được thả ra vào cuối năm 2018, gia đình họ biết rằng cả hai phụ nữ này đã bị bí mật kế án ba năm tù giam.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Hám Hồng Hà và bà An Liên Ngọc bị giam trong Trại tạm giam Lâm Nghi gần một năm trước khi toàn án địa phương bí mật kết án họ vì họ kiên định đức tin của mình. Gia đình hai bà không hề nhận được bất kỳ thông báo nào từ các cơ quan này về việc khi nào thì bà bị xét xử hay kết án, và họ bị cầm tù bao lâu.

Mãi đến tháng 11 năm 2018, gia đình họ mới hay tin về án tù qua một người vừa mới được thả khỏi Nhà tù nữ Tế Nam. Người này đã gặp bà Hám và bà An trong nhà tù này và biết rằng họ mỗi người đã bị Tòa án Huyện Nghi Thủy kết án ba năm.

Bài liên quan:

Tỉnh Sơn Đông: Hai học viên Pháp Luân Công bị giam giữ sáu tháng vì dán những tấm áp phích

Bà Hám Hồng Hà và bà An Liên Ngọc bị bắt giữ phi pháp 9 tháng


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/12/382669.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/21/175912.html

Đăng ngày 28-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share