[MINH HUỆ 25-2-2019] Kolkata, trước đây gọi là Calcutta trong thời cai trị của Anh, là thủ đô của bang phía Tây Bengal của Ấn Độ. Kolkata được biết đến với nền văn học, nghệ thuật, di sản cách mạng và đã được mệnh danh là thủ đô văn hóa hay thủ đô văn học của Ấn Độ.

Đây là năm thứ 5 liên tiếp các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Kolkata tổ chức một gian hàng tại Hội chợ Sách Kolkata nổi tiếng. Năm nay, hội chợ diễn ra từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 11 tháng 2. Bốn học viên ở Bangalore đã đến để hỗ trợ họ.

5bf5b6719a835fc1ae60785d6820afd3.jpg

Quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp tại Hội chợ Sách Kolkata

Hội chợ Sách Quốc tế Kolkata là hội chợ sách phi thương mại lớn nhất thế giới; hội chợ sách lớn nhất Châu Á; và là hội chợ sách có đông người tham dự nhất trên thế giới, với tổng số trên hai triệu người. Hội chợ này cung cấp một trải nghiệm hội chợ điển hình, với những cuốn sách chiếm sân khấu trung tâm, các cuộc hội thảo và bài nói chuyện diễn ra trong suốt cả ngày. Ngoài ra còn có ca sỹ kiêm nhạc sỹ, người biểu diễn và các nhà cung cấp ẩm thực nổi tiếng.

8a1ce8122da7a691858aaa7d6513bb3e.jpg

a5247dc0e09524306dfcc80faefa62b2.jpg

Các học viên hướng dẫn các bài công pháp tại quầy thông tin Pháp Luân Công ở Hội chợ sách Kolkata

Phản hồi của mọi người hết sức tích cực. Trong suốt cả ngày, quầy thông tin đã thu hút sự chú ý của nhiều người đi ngang qua khi các học viên biểu diễn và hướng dẫn các bài công pháp và phát tặng tờ rơi. Vào các ngày cuối tuần, xung quanh gian hàng Pháp Luân Đại Pháp không còn chỗ đứng.

Mọi người đứng đọc về Pháp Luân Đại Pháp trên các tấm áp phích lớn. Nhiều người quan tâm đến những lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Đại Pháp, và nhiều người trẻ tuổi muốn biết liệu pháp môn này có thể giúp họ bỏ thuốc lá và rượu hay không, và rất muốn học các bài công pháp.

Nhiều khách tham quan đã biết đến cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công và nạn thu hoạch nội tạng bất hợp pháp từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp của chính quyền Cộng sản Trung Quốc ở quốc gia này. Họ đã đọc về những tội ác này trên mạng. Một số người đã hỏi thêm thông tin.

e60fd7bde1364e5e5d18bc9f49b1577f.jpg

e9e160a2ee7b90578a6bdaa9db3f0055.jpg

Hàng ngàn tờ rơi được phát tặng mỗi ngày tại hội chợ sách

4c6d2a45424483c5e3cf927a27704c8d.jpg

Một người đàn ông đang chăm chú đọc câu chuyện về Pháp Luân Công

Các cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp bằng tiếng địa phương Bengal rất phổ biến, và được mua rất nhiều. Một học viên đã từng đến thăm các hội chợ sách ở các thành phố khác trên khắp Ấn Độ cho hay anh thấy không có hội chợ sách nào khác ở Ấn Độ lại bán nhiều sách Đại Pháp như hội chợ này. Người dân từ các vùng xa xôi và một số thậm chí đến từ quốc gia láng giềng Bangladesh cũng mua những cuốn sách này.

Thường thì khi các học viên đang thu dọn cuối ngày, mọi người vẫn đến và mua sách, như thể họ không muốn bỏ lỡ thứ gì đó quá quý giá. Nhiều người đã mua sách lại quay trở lại để mua một bộ làm quà tặng cho người thân của họ.

Giống như năm ngoái, các học viên đã hướng dẫn bài công pháp thứ nhất cho tất cả những người mua sách. Việc làm này rất hiệu quả, vì hầu hết mọi người cho biết họ có thể cảm nhận được năng lượng, cảm giác nhẹ nhàng và muốn tiếp tục luyện công sau này.

fbe45570767ceb30a741020d1d3de240.jpg

Rất đông người tại gian hàng Pháp Luân Đại Pháp vào dịp cuối tuần

Vì chính quyền cộng sản ở Tây Bengal kéo dài 34 năm và chỉ mới chấm dứt khoảng 10 năm trước, nhiều khách tham quan lớn tuổi nói rằng họ có thể liên tưởng đến cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Khi nghe kể về cuộc bức hại ở Trung Quốc, một quý ông lớn tuổi đã nói châm biếm: “Chúng tôi đã từng chứng kiến trên 30 năm dưới sự cai trị của cộng sản ở Tây Bengal về cách bóc lột lao động và giết hại biết bao nhiêu người. Các bạn thấy đấy, chủ nghĩa cộng sản đang sụp đổ trên khắp thế giới.”

Một quý ông khác đã bị sốc khi được biết về những tội ác thu hoạch nội tạng. Một người đàn ông khác đến từ Mumbai cho biết ông ghét sự xâm phạm của Trung Quốc và dẫn chứng số ví dụ gần đây tại biên giới Ấn – Trung. Ông cho biết ông sẽ ủng hộ cho bất kỳ lý do gì nhằm ngăn chặn điều đó và đã mua các cuốn sách bản tiếng Anh. Nhiều khách tham quan đã từng trông thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đức và Pháp đã gật đầu ủng hộ và giơ ngón tay cái lên khích lệ các học viên.

Một gia đình đã mua sách ba năm trước và bước vào tu luyện đã nói với mọi người về những lợi ích mà họ đã trải nghiệm và khích lệ nhiều người xem mua sách. Nhiều người đã từng mua các sách Đại Pháp trước đây và đã học các bài công pháp cho biết họ đã nhận thấy những lợi ích đáng kể nhưng đã bị buông lơi vì nhiều lý do. Họ hứa sẽ đọc lại sách và cho hay sau khi gặp và nói chuyện với các học viên, họ đã có động lực để thường xuyên luyện công. Các học viên đã mời họ đến nhà để học và luyện các bài công pháp.

Một số người lớn tuổi đã mua sách Pháp Luân Đại Pháp cho hay giờ họ đã hiểu rõ hơn nội dung của cuốn sách vì bản dịch sang ngôn ngữ địa phương được thực hiện rất tốt. Họ nói rằng họ cảm thấy muốn đọc lại. Họ còn cho biết họ rất ngạc nhiên khi thấy cơn đau nhức của họ đã giảm đi sau khi chỉ luyện công một chút, và đã bị thuyết phục rằng cuốn sách chính về Pháp Luân Đại Pháp, cuốn Chuyển Pháp Luân, có sức mạnh đáng kinh ngạc.

kolkatabook2019-11.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp trên sân khấu tại Hội chợ Sách Kolkata

Các học viên đã có dịp trình diễn các bài công pháp trên một sân khấu đặc biệt ở khu vực hội chợ sách. Khán giả đã được mời đến thăm gian hàng để tìm hiểu các cuốn sách và học các bài công pháp.

Tất cả các học viên tham gia Hội chợ Sách Kolkata đều thấy đó là một cơ hội tuyệt vời để tiếp cận với rất nhiều người và tạo nên nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên địa phương còn tổ chức các buổi hội thảo tiếp theo để hướng dẫn các bài công pháp. Họ mong rằng năm tới họ lại được tham gia sự kiện này và lên kế hoạch tổ chức bằng những cách thậm chí tốt hơn để tiếp cận với nhiều người hơn.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/25/175950.html

Đăng ngày 28-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share