Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-2-2019] Gần đây, một người đàn ông 66 tuổi tại thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông đã bị Viện kiểm sát địa phương bắt giữ và hiện đang phải đối mặt với truy tố vì đức tin vào Pháp Luân Công của ông.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, đã bị chế độ cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 6 tháng 12 năm 2018, vợ chồng ông Trương Hưng Hà và bà Phùng Nguyệt Lan bị bắt giữ tại nhà, sau khi ông bị tố cáo với cảnh sát vì đã phân phát lịch mang thông điệp về Pháp Luân Công những ngày trước đó. Cảnh sát đã lục soát nhà và tịch thu các sách Pháp Luân Công cùng nhiều tài liệu liên quan khác.

Bà Phùng kêu gọi cảnh sát không tuân theo chính sách đàn áp của chế độ. Họ đã đáp trả bằng cách kéo hai vợ chồng bà vào xe cảnh sát và chở đến đồn cảnh sát Ôn Khẩu.

Vào buổi tối, cảnh sát đã đưa hai vợ chồng đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và sau đó gửi họ đến trại giam thành phố Thái An.

Bà Phùng được tại ngoại vào ngày 3 tháng 1 năm 2019. Ông Trương vẫn đang bị giam giữ. Việc bắt giữ ông đã được phê duyệt một tuần sau đó, vào ngày 10 tháng 1.

Trước lần bắt giữ này, ông Trương từng bị kết án tù bốn năm và hai năm trong trại lao động vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công.

Các bài viết liên quan:

Cặp vợ chồng nông dân ở tỉnh Sơn Đông liên tục bị cầm tù vì tu luyện Pháp Luân Công – Người chồng đang phải đối mặt với án tù 4 năm

Ông Trương Hưng Hà phải đối mặt với xét xử, gia đình đã thuê một luật sư


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/14/382732.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/20/175896.html

Đăng ngày 27-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share