Bài viết của một học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 18-2-2019] Các du khách Trung Quốc thường có dịp tìm hiểu về Pháp Luân Công ở nước ngoài, đôi khi thậm chí hướng dẫn viên du lịch của họ còn động viên họ, giúp họ tiếp cận với các học viên Pháp Luân Công.

Các học viên Pháp Luân Công ở huyện Hoa Liên, vùng bờ biển phía Đông Đài Loan đã tổ chức các hoạt động tại Quảng trường Ga Hoa Liên vào ngày 17 tháng 2 năm 2019. Các học viên đã trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công và nói chuyện với người dân về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào pháp môn tu luyện ở quốc gia này.

429e66665519a28c221e1a103411f55d.jpg

Trình diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Công trước Nhà ga Hoa Liên

5d563a55fe276a55dc120552e0da8fc7.jpg

Người dân Đài Loan ký đơn thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại

Trông thấy các học viên ở nhà ga đang phân phát các tài liệu về Pháp Luân Công, một hướng dẫn viên du lịch đã đến xin một bản. Anh cho biết các du khách Trung Quốc trong đoàn của anh sẽ làm theo nếu anh ấy xin vài tài liệu. Kết quả là, mọi thành viên của đoàn du lịch đó đều nhận tài liệu.

Một du khách đến từ tỉnh Quảng Đông nói: “Tại mọi quốc gia tôi đến, tôi đều thấy Pháp Luân Công.” Anh cho hay anh khâm phục sự kiên định của các học viên. Anh chia sẻ: “Tôi mong rằng sự vô tội của Pháp Luân Công sẽ sớm được khôi phục, vì điều này là tốt nhất đối với toàn bộ người dân Trung Quốc.”

Một nhóm du khách Trung Quốc khác tập theo các động tác khi các học viên trình diễn bài công pháp. Một học viên nói với họ về nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công.

Người học viên này còn nói với họ về việc ĐCSTQ đã gây ra cái chết của trên 80 triệu người Trung Quốc trong các phong trào vận động chính trị của nó. Một số du khách hiểu rằng ĐCSTQ thực sự là xấu xa và đồng ý làm tam thoái.

Một sinh viên luật nói với một học viên: “Hồi em đang học cấp 3, một thầy hiệu trưởng đã nói với các học sinh và giáo viên về cuộc bức hại của ĐCSTQ và về nạn thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công. Ông đề nghị tất cả chúng em cùng chung nỗ lực chống lại cuộc bức hại này. Sau đó, em đã ký đơn thỉnh nguyện.”

Anh cho hay các bản tin và báo cáo trên các phương tiện truyền thông chỉ ra rằng nạn thu hoạch nội tạng sống vẫn tiếp tục diễn ra ở Trung Quốc. Tất cả những người liên quan, bao gồm cả những kẻ chủ mưu và người tham gia, đều có tội và sẽ bị pháp luật trừng phạt.“

Một phụ nữ tên Trần đã ký bản thỉnh nguyện và cho biết một trong những đồng nghiệp của bà cũng tu luyện Pháp Luân Công. Bà biết Pháp Luân Công là tốt cho sức khỏe và nâng cao tinh thần. Bà cho hay người đồng nghiệp tu luyện Pháp Luân Công của bà rất khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Những đồng nghiệp khác cũng đã khen ngợi người học viên này, nói rằng bà ấy là một người rất tốt bụng và chân thành.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/18/382910.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/22/175917.html

Đăng ngày 26-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share