Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở thành phố Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-1-2019] Phòng Cảnh sát Thành phố Thiên Tân đã phối hợp với các đồn cảnh sát địa phương, Phòng An ninh Nội địa, và Phòng An ninh Mạng để bắt giữ ít nhất 19 học viên Pháp Luân Công vào các ngày 4, 7, và 12 tháng 12 năm 2018. Việc bắt giữ các học viên này xảy ra tại các địa khu Đông Lệ, Bảo Đế, Bắc Thìn, Vũ Thanh, Hà Bắc, Tân Hải Mới, và Hà Đông.

Các học viên bị bắt giữ bao gồm Diêm Chấn Phân, Cao Phượng Tồn và vợ là Đường Trung Diễm, Quách Văn Quyên, Vu Bác Quần, Mã Thục Phân, Tô Phượng Chi, Từ Vĩnh Lan, Lưu Nhạ Hàn, Đặng Lương Quần, Triệu Vạn Niên, Yên Xuân Vân, Hoàng Ngọc Nga và chồng (không phải học viên), Hác Lục Thuận, Hàn Quế Anh, Vương Xuân Hồng, Tống Văn Khải và Trương Hồng Nhu. Các học viên đã bị sách nhiễu hoặc bị khám nhà và tịch thu tư trang bao gồm Quách Vĩnh Hoành, Bạch Thục Cầm, Yên Xuân Vinh, Lật Diễm Hiệp, Hà Đại Bình, Triệu Tường, Vương Sĩ Quân, Triệu Diễm, Tôn Nguyên Long và Vương Phúc Lợi.

Các học viên Vu Bác Quần, Từ Vĩnh Lan, Tô Phượng Chi, Vương Xuân Hồng, Tống Văn Khải, Trương Hồng Nhu, Cao Phượng Tồn, và chồng bà Ngọc Nga được thả vào cùng ngày. Diêm Chan Phân, Triệu Vạn Niên, Yên Xuân Vân, Hoàng Ngọc Nga, và Đường Trung Diễm được thả vài ngày sau khi bị bắt giữ phi pháp. Việc bắt giữ Lưu Nhạ Hàn đã được phê duyệt, còn năm học viên kia vẫn không rõ họ đang ở đâu.

Bà Đường Trung Diễm ở trong tình trạng hôn mê sau khi bị bức thực, tiêm và đánh đập

Bà Đường Trung Diễm bị bắt giữ phi pháp và tạm giam tại Trại tạm giam Quận Bảo Đế vào ngày 4 tháng 12 năm 2018. Bà đã tuyệt thực để phản đối việc bức hại. Bà bị bức thực và bị tiêm những loại thuốc không rõ tên. Bà còn bị đánh bằng roi điện.

Nội tạng của bà Đường bị tổn thương vì bị sốc điện và thuốc tiêm. Bà đã rất yếu. Bà được thả vào ngày 25 tháng 12 năm 2018, và đã rơi vào hôn mê từ ngày 26 tháng 12.

Bà lão Mã Thục Phân bị bắt giữ

Bà Mã Thục Phân, gần 80 tuổi, đã bị các cảnh sát của Đồn Cảnh sát Tân Thôn, quận Bắc Thìn bắt giữ vào ngày 4 tháng 12. Nhà của bà bị lục soát và các đồ tư trang bị tịch thu. Trước đây, bà Mã đã bị các cảnh sát ở Đồn Cảnh sát Tân Thôn và các quan chức địa phương nhiều lần sách nhiễu. Hiện tại, bà đang bị giam giữ trái phép ở trại tạm giam Quận Bắc Thìn.

Việc bắt giữ cô Lưu Nhạ Hàn được phê duyệt

Cô Lưu Nhạ Hàn, giáo viên Trường Tiểu học Tập Hiền Lý ở quận Hà Bắc, đã bị bắt giữ vào đêm ngày 3 tháng 12 và đã bị giam ở trại tạm giam Quận Hà Bắc. Chính quyền địa phương đã chấp thuận việc bắt giữ cô. Trước đây, cô Lưu đã từng bị phạt lao động cưỡng bức phi pháp vào năm 2001 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, khiến cho gia đình cô tan vỡ. Hiện tại, người mẹ 79 tuổi của cô Lưu đang phải sống một mình không được ai chăm sóc.

Các học viên ở khu Tân Hải Mới bị bắt giữ

Trong hai ngày, cảnh sát của Đồn Cảnh sát Khu Tân Hải Mới và Phòng An ninh Nội địa Thiên Tân đã bắt giữ, sách nhiễu, khám nhà, và tịch thu đồ tư trang của bảy học viên. Bảy đến mười cảnh sát tham gia mỗi vụ bắt giữ. Cảnh sát còn tập trung vào việc kiểm tra điện thoại di động của các học viên. Các học viên Quách Vĩnh Hoành, Bạch Thục Cầm, Yên Xuân Vinh và Lật Diễm Hiệp bị sách nhiễu. Các học viên Yên Xuân Vân, Triệu Vạn Niên, và Hoàng Ngọc Nga bị bắt giữ và tạm giam mấy ngày trước khi được thả tự do.

Cô Yên Xuân Vân bị bắt vào ngày 12 tháng 12 khi cô đang chuẩn bị đi làm. 12 cảnh sát đã ẩn nấp và ào ra để bắt cô. Cô bị tạm giam tại Đồn Cảnh sát Cổ Lâm.

Cùng buổi sáng hôm đó, ông Triệu Vạn Niên đã bị các cảnh sát của Đội An ninh Nội địa khu Đại Cảng bắt giữ. Cảnh sát còn lục soát nhà ông và mang đi máy tính, điện thoại, và các cuốn lịch chứa thông tin về Pháp Luân Công của ông. Ông đã bị giam tại Đồn Cảnh sát Thị trấn Thái Bình.

Cô Hoàng Ngọc Nga cùng chồng (không phải học viên) đã cùng bị bắt giữ vào 7h30 sáng cùng ngày trong khi cô đang luyện công ở nhà. Nhà của cặp vợ chồng này bị lục soát. Sáu nhân viên từ Đội An ninh Nội địa khu Đại Cảng, Đồn Cảnh sát Hồng Kỳ Lộ, và các quan chức địa phương đã tham gia vào vụ bắt giữ này. Chồng cô Hoàng đã được thả vào buổi trưa cùng ngày.

Trong khi đó, 10 cảnh sát từ Phòng An ninh Nội địa Thiên Tân, lực lượng an ninh mạng, và cảnh sát địa phương đã xông vào nhà ông Quách Vĩnh Hoành vào lúc 7h30 phút sáng ngày 12 tháng 12. Những cảnh sát này mang theo máy quay video. Họ yêu cầu kiểm tra xem điện thoại của ông Quách có chứa phần mềm nào phá vỡ phong tỏa mạng của Trung Quốc không. Ông Quách từ chối hợp tác với họ và cố gắng giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Đến tận 10 giờ sáng, các cảnh sát mới chịu rời đi.

Cảnh sát quận Vũ Thanh sách nhiễu nhiều học viên

Ba viên cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Tuyền Hưng Lộ, quận Vũ Thanh đã quấy rối ông Vương Sĩ Quân khi ông đang ở nhà vào lúc 10 giờ sáng ngày 7 tháng 12 năm 2018.

Chiều hôm đó, các cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Thị trấn Đại Kiềm Hán, quận Vũ Thanh và ba cảnh sát khác đột nhập vào nhà bà Hà Đại Bình. Họ trình lệnh khám nhà và quay trở lại vào đêm ngày 11 để sách nhiễu thêm.

Các học viên khác cũng bị cảnh sát khám nhà và tịch thu tư trang bao gồm Từ Vĩnh Lan ở Đông Mã Quyên, Triệu Tường, Triệu Diễm, và Tôn Nguyên Long ở Hoàng Hoa Điếm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/25/380820.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/17/175860.html

Đăng ngày 25-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share