Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-02-2019] Gần đây, bà La Huệ và Trương Hoằng, hai học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Tứ Xuyên, đã bị kết án ba năm tù giam và mỗi người bị phạt 8.000 nhân dân tệ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân gồm các bài công pháp và tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Chính quyền cộng sản Trung Quốc đã bức hại pháp môn này từ tháng 7 năm 1999.

Cả bà La và bà Trương đều ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Ngày 15 tháng 7 năm 2017, khi họ dán những nhãn dính mang thông điệp Pháp Luân Công, thì một công nhân vệ sinh đã nhìn thấy và tố cáo họ với cảnh sát.

Cảnh sát của Đồn Công an Thảo Đường đã thông qua hệ thống camera giám sát (Một hệ thống tích hợp hàng trăm triệu máy quay video trên khắp Trung Quốc) truy tìm đến nhà của hai học viên và bắt giữ họ. Các cảnh sát đã lục soát nhà của họ và tịch thu máy tính cá nhân cũng như sách Pháp Luân Công của bà Trương.

Ngày 18 tháng 8 năm 2017, lệnh bắt giữ chính thức bà La và bà Trương được ban hành. Tháng 4 năm 2018, Viện kiểm sát Thanh Dương đã buộc tội hai học viên và chuyển hồ sơ vụ án của bà La và bà Trương tới Tòa án Thanh Dương. Công tố viên Trương Chấn Hoa dã uy hiếp gia đình hai học viên để họ không thuê luật sư biện hộ.

Ngày 13 tháng 12 năm 2018, hai học viên đã bị kết án tù. Cha của bà La đã biện hộ cho bà và bà Trương tại tòa án. Cả bà La và bà Trương đã kháng cáo lên tòa án trung cấp địa phương.

Cá nhân chịu trách nhiệm chính:

Tống Lâm, cảnh sát của Đồn Công an Thảo Đường: +86-15982325559

Trương Chấn Hoa, kiểm sát viên, Viện kiểm sát Thanh Dương: +86-15828108620

Thái Mậu, thẩm phán trưởng, Tòa án Thanh Dương: 86263017


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/9/382535.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/16/175850.html

Đăng ngày 25-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share