Bài viết của Hoa Thanh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 19-2-2019] Các học viên Pháp Luân Công tại Sydney thường xuyên tổ chức các hoạt động để giới thiệu pháp môn thiền định này tới công chúng và phơi bày sự tàn bạo của cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Hồi cuối năm ngoái, một cư dân Sydney có tên Brooke Wern tình cờ trông thấy nhóm các học viên đến tập trung ở Công viên Prince Alfred Park để luyện công. Trong lúc trò chuyện với một học viên, cô cho biết: “Khi tìm kiếm thông tin về Pháp Luân Công trên mạng, tôi nhận ra rằng Pháp Luân Công vô cùng quan trọng đối với nước Úc.”

“Chính phủ Trung Quốc không cho chúng ta thấy nền văn hóa Trung Hoa chính thống, chẳng hạn như môn tu luyện ôn hòa Pháp Luân Công. Thay vào đó, họ lại đưa thứ văn hóa gì đó tới Úc. Việc này khiến chúng tôi quan ngại.” Cô Wern cho hay.

1b05799c72398eff31d1bba2736dfdd5.jpg

Cô Brooke Wern đánh giá cao Pháp Luân Công và văn hóa truyền thống Trung Hoa

Cô Wern thường thấy các học viên ở Parramatta, một khu ngoại ô nổi tiếng cách quận thương mại trung tâm của Sydney khoảng 22.5 km về phía Tây. Cô cho biết cô rất thích xem các động tác luyện công ôn hòa của Pháp Luân Công. “Tôi rất thích văn hóa Trung Hoa và tôi tin Chân – Thiện – Nhẫn là chân lý của vũ trụ”, cô nói.

Tôi biết rằng chính phủ Trung Quốc kiểm duyệt Internet rất chặt chẽ. Bạn không thể xem bất cứ thứ gì về Pháp Luân Công trên các trang web của Trung Quốc. Còn người dân Úc chỉ có thể xem được những tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc trên các trang web này. Đây là một vấn đề rất lớn.”

Cô Wern đã ký vào đơn thỉnh nguyện của các học viên nhằm lên án tội ác thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn đối với các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù tại Trung Quốc. Cô cho hay chỉ có chính quyền tà ác mới có thể tàn bạo như vậy.”

d2691341bb9dc056649d7e030237a500.jpg

e79e1dc4d6f1e1d36e8014ac456b9baa.jpg

Các học viên tổ chức một sự kiện tại Công viên Prince Alfred Park

5e6614ffaba41b8a50b172178b24db03.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp tại cộng đồng Hornsby ở Sydney

42f5d8aa62da3d92d02a7b0cc538fdee.jpg

69dccd6f9372eba05167d9a77b1c6ecb.jpg

Người dân háo hức đăng ký tham gia khóa học các bài công pháp miễn phí

Cô Leonie Lynch, một cư dân địa phương, cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ lúc cô đi ngang qua chỗ các học viên đang luyện công. Cô cho hay: “Bạn ít khi được thấy một khung cảnh hòa ái như vậy ở thị trấn này. Họ thật tường hòa và lịch lãm. Họ có một sức mạnh thần kỳ nào đó đã cuốn hút tôi.”

d012f7623cac10e58f92b0715c1e105e.jpg

Cô Leonie Lynch, cư dân Sydney

Cô cho biết: “Tôi vừa được thấy việc kháng nghị của họ đối với nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.” “Nó là quá tàn bạo. Các học viên Pháp Luân Công đã làm một việc thật vĩ đại khi cho mọi người biết về vấn nạn đó. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thật quá tà ác khi tra tấn người ta chỉ vì thực hành thiền định. Tất cả chúng ta đều nên làm gì đó có thể để giúp ngăn chặn cuộc bức hại này lại.”

Cô lên kế hoạch để truyền rộng [sự thật về Pháp Luân Công] trên các phương tiện truyền thông xã hội.

“Nếu tất cả chúng ta đều đứng lên để ngăn chặn cuộc bức hại này, thì sau đó công lý, đạo đức, và hòa bình sẽ luôn ở bên chúng ta. Tất cả những ai bận rộn, đều nên học hỏi [các học viên] Pháp Luân Công, và quay về lối sống truyền thống hiền hòa của chúng ta.” Cô Lynch nói.

0cfe0f81b897a3b24211ad42b205fcfd.jpg

 Christina Ringsell, cư dân Sydney

Bà Chiristina Ringsell đã ký đơn thỉnh nguyện tại Khu phố Tàu của Sydney nhiều năm trước và nghĩ rằng cuộc bức hại đã kết thúc. Bà cho biết: “Tôi hy vọng tôi có thể làm gì đó để giúp họ và ngăn chặn nó ngay bây giờ.”

8822c75fe162c0acc630cdbafb0bfdc8.jpg

Ông Jem S. Ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

Ông Jem S., một quân nhân đã nghỉ hưu, cho hay cần có nhiều người Úc hơn nữa quan tâm tới nhân quyền và ngăn chặn cuộc bức hại [Pháp Luân Công] ở Trung Quốc.

Ông cho biết: “Tôi khâm phục Pháp Luân Công. Họ thật ôn hòa, tốt bụng, và kỷ luật, không giống như hầu hết các nhóm kháng nghị khác. Những gì Pháp Luân Công đã cho xã hội thấy luôn là một pháp môn tu luyện tuyệt đẹp của Trung Quốc.

“Chúng ta đang sống trong cùng một thế giới. Cuộc bức hại của ĐCSTQ chính là chống lại tất cả chúng ta.” Ông nói: “Chính phủ Úc nên ưu tiên cho nhân quyền và một tương lai hòa bình.”

fb2e3f906467228ff31bf1bddfed15f8.jpg

Anh Paul Freeman, công dân Sydney

Anh Paul Freeman, một kiến trúc sư địa phương, đã trò chuyện với các học viên một hồi lâu. Là một tín đồ Cơ đốc, anh ủng hộ mạnh mẽ việc kháng nghị ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công. Anh cho biết: “Những người đang bị tra tấn là những người anh, người chị của tôi. Chúng ta cần phải giúp đỡ lẫn nhau.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/19/382958.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/22/175915.html

Đăng ngày 25-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share