Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Romania

[MINH HUỆ 16-2-2019] Từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 2 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia một hội chợ sức khỏe được tổ chức tại Tòa nhà Triển lãm Palatuluti ở Bucharest. Rất đông khách tham quan đã đến với sự kiện nổi tiếng kéo dài ba ngày này. Nhiều người đã tới xem màn trình diễn các bài công pháp ôn hòa của các học viên và muốn tìm hiểu thêm.

Vào 4 giờ chiều các ngày diễn ra sự kiện, các học viên đều được mời lên sân khấu trình diễn các bài công pháp. Họ cũng có một quầy thông tin, tại đó họ phát tặng những bông sen giấy và những cuốn lịch làm thủ công cho du khách. Họ phổ biến cho mọi người biết về Pháp Luân Công và việc pháp môn này vẫn đang bị bức hại ở Trung Quốc như thế nào.

40b5a0adfae28957ddc7e58dba92c91b.jpg

d3b7347a1dd3fb4bc41571be0f952308.jpg

71a6b14914b0dc99f3ed111ca5d02ad2.jpg

e8ae3fcca7997104c8d9ac4a78078ce0.jpg

Khách tham quan trò chuyện với các học viên tại quầy thông tin Pháp Luân Công

Màn trình diễn các bài công pháp của các học viên thu hút sự chú ý của rất nhiều người khiến họ đã dừng lại để xem. Hai thương gia người Trung Quốc cho hay họ rất muốn học công. Một học viên đã cấp cho họ thông tin trang web và mời họ đến điểm luyện công ở địa phương. Hai thương gia này đã cảm ơn các học viên.

8afd2d9e200af34d923e99c9996762ac.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công

Một số người cho biết họ cảm nhận được bầu không khí thuần khiết và tường hòa trong lúc xem các học viên biểu diễn các bài công pháp. Một người đàn ông cho hay ông cảm thấy một luồng năng lượng rất mạnh mẽ. Nhiều người đã ghi lại địa chỉ của điểm luyện công địa phương và nói rằng họ sẽ đến học Pháp Luân Công.

Sau khi xem xong màn trình diễn bài công pháp của các học viên, một phụ nữ cho hay bà cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ bao trùm quanh khu vực các học viên khi họ luyện công. Bà nói bà muốn đến điểm luyện công để học Pháp Luân Công.

Một thanh niên 24 tuổi cho biết: “Cha của tôi đã kể cho tôi về Pháp Luân Công. Tôi rất vui khi gặp các bạn ở triển lãm này.” Anh nói rằng anh luôn mong muốn được gặp các học viên. Sau khi nghe nói các học viên sẽ có mặt tại hội chợ này, anh đã đến để gặp họ và thể hiện sự ủng hộ của mình. Anh cho hay anh rất đau lòng khi biết rằng, ở Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại Pháp Luân Công.

Trong ba ngày diễn ra sự kiện này, các học viên đã phát được gần 10.000 tờ rơi [giới thiệu Pháp Luân Công].


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/16/382832.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/20/175895.html

Đăng ngày 22-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share