[MINH HUỆ 5-1-2019] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 9 thành phố hoặc huyện thị ở 4 tỉnh, trong đó có ít nhất 12 học viên gần đây đã bị bức hại vì đức tin của mình.

8a80e7ad88938927d58e09fc3238f563.jpg

1. [Thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lưu Xuân Lan và ông Lưu Thiểu Quân bị kết án tù

2. [Thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông] Không rõ anh Hà Huấn Minh đang ở đâu

3. [Thành phố Lăng Nguyên, tỉnh Liêu Ninh] Ông Triệu Trường Phú và bà Tôn Quang Lệ đang phải đối mặt với bản cáo trạng

4. [Huyện Khang Bình, tỉnh Liêu Ninh] Ông Thôi Nhật Thiệu bị bắt

5. [Thiên Tân] Ông Trương Lỗi bị kết án tù

6. [Huyện Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc] Bà Khúc Lập Quân bị bắt

7. [Thành phố Hoàng Hoa, tỉnh Hà Bắc] Ông Vương Đức Hữu bị giam giữ

8. [Thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông] Cô Vương Tú Bình và cô Địch Kim Bình bị giam giữ

9. [Thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông] Việc bắt giữ bà Ngô Bồi Văn được phê chuẩn

1. [Thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh] Cô Lưu Xuân Lan và ông Lưu Thiểu Quân bị kết án tù

Cô Lưu Xuân Lan, ở quận Vọng Hoa, đã bị cảnh sát thuộc Đồn cảnh sát Kiến Thiết bắt vào ngày 23 tháng 4 năm 2018. Việc bắt giữ cô Lưu đã được phê duyệt vào tháng 5 và trường hợp của cô đã được gửi đến Tòa án Vọng Hoa vào tháng 9. Gần đây, được biết cô đã bị kết án tù hai năm rưỡi và bị phạt 5.000 Nhân dân tệ.

Ông Lưu Thiểu Quân, ở quận Vọng Hoa, cũng bị cảnh sát thuộc Đồn cảnh sát Kiến Thiết bắt vào ngày 24 tháng 4 năm 2018. Gần đây, ông đã bị kết án tù hai năm rưỡi và bị phạt 3.000 Nhân dân tệ.

2. [Thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông] Không rõ anh Hà Huấn Minh đang ở đâu

Không rõ anh Hà Huấn Minh đang ở đâu trong bảy tháng nay. Anh đã từng bị giam tại nhà tù tỉnh Sơn Đông trong năm năm.

3. [Thành phố Lăng Nguyên, tỉnh Liêu Ninh] Ông Triệu Trường Phú và bà Tôn Quang Lệ đang phải đối mặt với bản cáo trạng

Ông Triệu Trường Phú và bà Tôn Quang Lệ đã bị bắt vào ngày 22 tháng 8 năm 2018. Trường hợp của họ đã được đưa đến Viện Kiểm sát thành phố Lăng Nguyên.

Các bên liên quan đến việc bức hại hai học viên:

Viện Kiểm sát thành phố Lăng Nguyên: + 86-421-6828904, + 86-421-6886500

Thường Quốc Phong (常 国锋), Kiểm sát viên: + 86-13190250758, + 86-421-2960051

Lộ Diên Phú (路 延 富), Phó Kiểm sát viên + 86-13704216618, + 86-421-6883502, + 86-421-6829866

Trần Thục Xuân (陈淑春), Phó Kiểm sát viên: + 86-13704917318, + 86-421-6883503, + 86-421-6900928

4. [Huyện Khang Bình, tỉnh Liêu Ninh] Ông Thôi Nhật Thiệu bị bắt

Ông Thôi Nhật Thiệu đã bị cảnh sát thuộc Đồn cảnh sát Đông Quan bắt vào ngày 2 tháng 1 năm 2019.

Các bên tham gia bức hại ông Thôi:

Đới Quốc Khánh (戴国庆), Phó giám đốc, Phòng cảnh sát quận Khang Bình: + 86-13940169777

5. [Thiên Tân] Ông Trương Lỗi bị kết án tù

Ông Trương Lỗi, đến từ thị trấn Ngưu Gia Phái, đã bị kết án tù 1.5 năm và bị phạt 10.000 Nhân dân tệ.

Các bên tham gia bức hại ông Trương:

Mã Hoằng Đồ (马 宏图), thẩm phán Tòa án quận Bảo Địch: + 86-13820363699

6. [Huyện Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc] Bà Khúc Lập Quân bị bắt

Bà Khúc Lập Quân, đến từ thị trấn Song Phong, đã bị các nhân viên Đội an ninh nội địa quận Hưng Long (Thừa Đức) bắt vào ngày 28 tháng 8 năm 2017, vì đã nói chuyện với mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Bà bị giam trong 15 ngày và sau đó bị chuyển đến Trại tạm giam Song Phong ở thành phố Thừa Đức. Bà đã được bảo lãnh tại ngoại, hiện đang chờ xét xử vào ngày 2 tháng 10.

Sau đó, bà Khúc đã từ chối viết bản tường trình gửi đến Phòng cảnh sát địa phương và đồn cảnh sát. Bà đã bị cảnh sát bắt lại vào đầu năm 2018. Hiện không rõ bà đang ở đâu.

7. [Thành phố Hoàng Hoa, tỉnh Hà Bắc] Ông Vương Đức Hữu bị giam giữ

Ông Vương Đức Hữu đã bị các nhân viên thuộc Đồn cảnh sát thị trấn Quốc Xương bắt vào ngày 4 tháng 1 năm 2019, vì đã nói chuyện với mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Hiện ông đang bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Hoàng Hoa.

8. [Thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông] Cô Vương Tú Bình và cô Địch Kim Bình bị giam giữ

Cô Vương Tú Bình và cô Địch Kim Bình đã bị cảnh sát thuộc Đồn cảnh sát Tiền Nhai bắt tại trạm xe buýt Thái An vào ngày 26 tháng 12 năm 2018, vì lưu giữ các tài liệu thông tin liên quan đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Họ đã được chuyển đến Phòng An ninh nội địa huyện Thái Sơn. Nhà của họ bị lục soát.

Các sĩ quan tham gia lục soát gồm có: Phó đội trưởng Lý Hiểu Minh và Đội trưởng Điền Lâm của Phòng 610. Họ hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Thái An.

Các bên liên quan đến việc bức hại hai học viên:

Dương Khải Điển (杨启典), Giám đốc, Phòng cảnh sát huyện Thái Sơn: + 86-18615389777

Diêu Quảng Phú (姚广富), Đội trưởng, Phòng An ninh nội địa huyện Thái Sơn: + 86-18653898522

Lý Hiểu Minh (李晓明), Phó đội trưởng, Phòng 610: + 86-18653898107

Điền Lâm (琳), Đội trưởng, Phòng 610: + 86-18653898185

9. [Thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông] Việc bắt giữ bà Ngô Bồi Văn được phê chuẩn

Bà Ngô Bồi Văn đã bị các nhân viên Phòng An ninh nội địa huyện Cẩm Bình và Đồn cảnh sát Quảng Hạ bắt tại nhà riêng vào ngày 28 tháng 11 năm 2018.

Gần đây, việc bắt giữ bà đã được Viện kiểm sát quận Cẩm Bình phê chuẩn.

Các bên liên quan đến việc bức hại bà Ngô:

Đới Quốc Đào (戴国涛), Sĩ quan, Phòng An ninh nội địa huyện Cẩm Bình: + 86-13923665768


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/5/380051.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/24/174751.html

Đăng ngày 21-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share