Bài viết của nhóm phóng viên Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 17-2-2019] Các học viên Pháp Luân Công tham gia vào Lễ diễu hành mừng Tết Nguyên đán ở Chatswood, một khu thương mại lớn và đông dân cư ở Lower North Shore của Sydney, cách Khu Thương mại Trung tâm của Sydney khoảng 10km, hơn một phần ba số cư dân ở đây là người gốc châu Á. Sự kiện diễn ra trên Đại lộ Victoria, phố chính của khu này, vào ngày 16 tháng 2.

Đoàn diễu hành Pháp Luân Công gồm một chiếc thuyền hoa, các học viên trong trang phục thiên nữ, đội trống lưng, và Thiên Quốc Nhạc Đoàn. Khán giả khen ngợi âm nhạc và trang phục rực rỡ, và cũng thể hiện sự quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về môn tu luyện Pháp Luân Công và cuộc bức hại do chính quyền Cộng sản Trung Quốc gây ra.

09183095119aa789dac3503db4a6db1b.jpg

9910a93f31b1783491b191c7d2a69a99.jpg

addeb09085317631f1a8fd1ffe4ce5f6.jpg

3f94e1589aff977d86a6fe3a1de9e9ce.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tham gia Lễ diễu hành mừng Tết Nguyên đán ở Chatswood vào ngày 16 tháng 2 năm 2019

Khán giả ngạc nhiên trước đoàn diễu hành và thuyền hoa

92315320164d5ccf867bc53ead084197.jpgCô Sneha Rao thích âm nhạc của Thiên Quốc Nhạc Đoàn và đội trống lưng

Cô Sneha Rao, một khán giả, nói: “Tôi thực sự thích màn biểu diễn của Pháp Luân Công. Họ là nhóm hấp dẫn nhất. Thật thú vị khi thấy một đoàn nhạc chuyên nghiệp, lại có cả đội trống lưng vào ngày hôm nay. Thành phần và màn biểu diễn của họ rất chuyên nghiệp. Biểu diễn thiền định trên thuyền hoa rất đẹp.”

Cô nhận một tờ rơi và cho biết cô muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện.

dd06538787dc9f27af87e93c9c6daf44.jpg

Ông Anbrea Sieura và bà Miguel Sieura

Ông bà Anbrea và Miguel Sieura sống ở trong quận này. Họ nói rằng họ thích đoàn diễu hành Pháp Luân Công, đặc biệt đội trống lưng và các thiên nữ. Họ nhận xét: “Chúng tôi cũng ấn tượng với các bài công pháp của Pháp Luân Công – thật thanh bình.”

0fd3ccdeb28d572da08283b28ab17483.jpg

Ông Robert Heath

Âm nhạc và trang phục truyền thống của Thiên Quốc Nhạc Đoàn là điều ông Robert Heath thích nhất. Đoàn nhạc không xa lạ gì với ông. Là một người địa phương, ông đã xem đoàn diễu hành khá nhiều lần rồi.

16fda5af60555a4b7b25104f0ff48da1.jpg

Bà Caroline và ông Alex Rafaloeitch

Bà Caroline và ông Alex Rafaloeitch, đến từ Canada, cho biết, họ yêu văn hóa truyền thống Trung Hoa và thấy được truyền cảm hứng qua bài tọa thiền thanh bình cũng như các nét văn hóa đặc trưng mà các học viên Pháp Luân Công giới thiệu. Ông Alex cũng nói rằng ông đã biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc và thấy các học viên Pháp Luân Công là một nhóm ôn hòa. Ông cho biết, ông đã thấy các học viên ở Úc và Canada. Lớn lên ở Liên Xô cũ, ông biết rất nhiều về các tội ác của chế độ độc tài cộng sản.

Phổ biến thông tin về Pháp Luân Công

Ông Âu Dương, một doanh nhân đến từ Hồng Kông, rất vui khi thấy Pháp Luân Công tại lễ hội. “Pháp Luân Công là nhóm lớn nhất trong lễ diễu hành hôm nay! Tôi thường xuyên đi công tác, đến nước nào tôi cũng thấy Pháp Luân Công. Tôi hy vọng họ có thể phát triển và trở nên lớn mạnh hơn. Tôi thường chia sẻ thông tin mà tôi biết về Pháp Luân Công với bạn bè trên Facebook. Tôi hy vọng họ có thể ủng hộ Pháp Luân Công với tôi!”

Kiên trì nâng cao nhận thức cộng đồng

Ông Đặng, một người nhập cư từ Hồng Kông và đã sống ở Úc nhiều năm, rơi lệ nói: “Tôi cảm nhận có mối liên hệ nào đó khi nhóm Pháp Luân Công đi qua. Tôi không thể diễn tả được. Họ nổi bật và tỏa ra năng lượng tích cực, yên bình. Thật tuyệt vời khi chia sẻ văn hóa truyền thống đích thực của Trung Hoa với mọi người như vậy. Pháp Luân Công là nhóm lớn nhất và sôi động nhất trong lễ diễu hành hôm nay!”

Ông Đặng cũng cho biết, ông đã biết đến Pháp Luân Công từ lâu. “Tôi khâm phục các học viên vì sự kiên trì của họ trong việc nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Tôi thấy Pháp Luân Công ở đây, tôi cũng thấy Pháp Luân Công ở Hồng Kông nữa. Tôi thích Epoch Times, nó là tờ báo độc lập. Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể gây ảnh hướng tới Pháp Luân Công được.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/17/382877.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/19/175884.html

Đăng ngày 21-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share