Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-1-2019] Một cư dân ở thành phố Quảng Châu gần đây đã làm đơn khiếu nại chống lại hai nhân viên tư pháp đã kết án ông 8 năm tù giam chỉ vì đã gửi những cuốn sách nhỏ cho cảnh sát nói về đức tin của ông vào Pháp Luân Công.

Ông Dương Thu Nhân, 44 tuổi, đã gửi đơn khiếu nại tới Ủy ban Giám sát Thành phố Quảng Châu, Tòa án Trung thẩm Quảng Châu, và Viện Kiểm sát Thành phố Quảng Châu, để phản đối thẩm phán Tào Chi Hoa thuộc Tòa án Quận Thiên Hà và công tố viên Đinh Xuân Hoa ở Viện Kiểm sát Huyện Thiên Hà.

Ông Tào và ông Đinh cùng chịu trách nhiệm cho án tù của ông Dương được công bố vào ngày 25 tháng 9 năm 2018, gần một năm sau phiên tòa xét xử ông vào ngày 30 tháng 10 năm 2017.

Ông Dương bị bắt vào ngày 12 tháng 5 năm 2017 chỉ vì đã gửi những cuốn tài liệu nhỏ [về Pháp Luân Công] cho cảnh sát.

Ông Dương giữ quan điểm rằng ông không hề vi phạm pháp luật khi gửi các tài liệu đó, những tài liệu mà theo ông cho biết là về sự thật của cuộc bức hại chống lại Pháp Luân Công do chính quyền Cộng sản Trung Quốc phát động, [Pháp Luân Công] là môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

“Thay vì điều tra về cuộc bức hại, cảnh sát lại gán cho những tài liệu tôi gửi là ‘tuyên truyền’ xúi dục lật đổ [chính quyền] và buộc tội tôi ‘phá hoại việc thực thi pháp luật’. Nhưng họ không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào liên quan đến việc tôi đã vi phạm pháp luật với những tài liệu đó.” Ông cho biết trong đơn khiếu nại.

“Lời phán quyết dài dòng chỉ nhắc tới số lượng cuốn tài liệu mà tôi đã gửi, cách tôi làm ra những cuốn sách đó mà không đả động gì tới nội dung bên trong cuốn sách và tại sao tôi lại gửi những cuốn sách đó cho cảnh sát.”

Đây là lần thứ hai ông Dương bị cầm tù chỉ vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công. Trước đây, ông đã từng bị giam giữ 8 năm ở Nhà tù Nam Xương, từ năm 2002 tới năm 2010. Mắt phải của ông đã mất hầu hết thị lực vì bị tra tấn tàn bạo.

Các bài viết liên quan bằng tiếng Anh:

After Eight Years in Prison for His Faith, Guangdong Resident Given Another Eight Years

Two Guangzhou Residents Tried for Their Faith, Judge and Prosecutor Fail to Specify Which Law They Broke


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/28/380942.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/1/174842.html

Đăng ngày 18-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share