Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[NINH HUỆ 27-01-2019] Một giáo viên mầm non nghỉ hưu 66 tuổi ở thành phố Phượng Thành đã bị bắt giữ vào sáng ngày 30 tháng 5 năm 2018 lúc đang trên đường về nhà sau khi mua trứng ở chợ. Công an nói rằng có người đã tố giác bà phân phát tài liệu Pháp Luân Công cho người mua hàng.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Trong khi bà Lưu Ngân Phượng, một học viên Pháp Luân Công, bị giữ tại Đồn Công an Hồng Kỳ, công an đã đột nhập vào nhà qua cửa sổ, sau đó lấy chìa khóa để mở cửa chính. Lúc đó không có ai ở nhà. Công an lục soát nhà bà và lấy đi máy tính, máy in, các sách Pháp Luân Công, và các tài liệu liên quan.

Sau đó bà Lưu bị chuyển tới Trại tạm giam Đan Đông, ở đó bà đã tuyệt thực hai ngày để phản đối bức hại. Bà bắt đầu ho, ói ra máu, và rối loạn tinh thần.

Bà Lưu bị đưa ra xét xử vào ngày 9 tháng 1 năm 2019. Hai luật sư đã biện hộ vô tội cho bà, vì không có luật nào ở Trung Quốc cấm Pháp Luân Công.

Phiên tòa

Bà Lưu được dìu vào phòng xử án vào buổi sáng ngày xét xử.

Công tố viên đã đưa ra 1.000 tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công lấy từ nhà bà Lưu làm bằng chứng buộc tội bà. Các luật sư của bà đã yêu cầu xác minh chứng cứ trước tòa.

Thẩm phán đã chấp thuận yêu cầu, và các luật sư đã cầm các tài liệu đó để đưa chúng cho thẩm phán và mọi người trong phòng xử án.

Một vị luật sư mở cuốn sổ ghi chép mà bà Lưu sử dụng ra và giơ nó cho thẩm phán và người tham dự phiên tòa xem, rồi nói: “Mọi người nhìn xem, không có gì ở trong đó hết.” Công tố viên đã tính cả cuốn sổ không có một chữ nào vào 1.000 vật chứng.

Trong số tài liệu đó có nhiều cuốn sổ ghi chép và một chồng Tuần báo Minh Huệ của các năm trước có thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Luật sư hỏi bà Lưu: “Đây là những thứ bà sử dụng cho cá nhân mình phải không?”

Bà Lưu trả lời: “Tôi dùng nó cho việc học của mình, trong đó còn có những cuốn sách Pháp Luân Công kia nữa. Vì tôi có tự do tín ngưỡng, tôi cần học những cuốn sách đó. Pháp Luân Công dạy tôi làm người tốt, sau khi tu luyện, những bệnh tật mà tôi mắc trước kia đều khỏi, là Đại Pháp đã cấp cho tôi sinh mệnh thứ hai.”

Tiếp đó, luật sư đưa ra những bức họa trước đó được treo ở nhà bà Lưu mà trên đó có các thông điệp Pháp Luân Công. Ông nói với thẩm phán: “Mọi người nhìn xem, tất cả những thứ này được treo ở nhà của bà Lưu. Hiến pháp quy định công dân có quyền tự do tín ngưỡng.”

Khi Bà Lưu nói rằng không có ai ở nhà khi cảnh sát lục soát nó, luật sư nói rằng cảnh sát đã vi phạm trình tự pháp luật khi tiến hành lục soát nhà bà Lưu trước, sau đó mới đưa ra lệnh lục soát.

Luật sư cũng bác lời của công tố viên sau khi ông ta nói rằng người tố giác bà Lưu đã không xem những tài liệu mà ông ta khẳng định là do bà Lưu đưa cho và liền đốt chúng ngay khi về đến nhà.

Luật sư nói: “Khi tố giác ai đó thì cần phải có chứng cứ. Tại sao ông ta lại đốt nó? Không có chứng cứ thì chính là mưu hại.”

Luật sư cũng đưa ra Thông cáo 50, do ông Liễu Bân Kiệt, Cục trưởng Tổng Cục Báo chí và Xuất bản ban hành ngày 01 tháng 03 năm 2011. Tổng cục đã từng cấm xuất bản các sách Pháp Luân Công vào năm 1999, nhưng Thông cáo 50 đã bãi bỏ lệnh cấm đó và việc sở hữu các sách Pháp Luân Công là hoàn toàn hợp pháp.

Nghe vậy, thẩm phán hỏi xin luật sư một bản thông cáo.

Cuối phiên tòa, các luật sư của bà Lưu đã yêu cầu phóng thích bà vô điều kiện. Khi thẩm phán hỏi bà Lưu còn gì muốn nói không, bà nói rằng thật sai lầm khi bức hại Pháp Luân Công.

Các lần bắt giữ trước đó

Bà Lưu từng liên tục bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị kết án ba năm lao động cưỡng bức vào năm 2002, và sau đó bị cầm tù ba năm vào năm 2008.

Trong khi ngồi tù, bà Lưu bị biệt giam, đánh đập tàn bạo, và bị cưỡng chế uống thuốc, cấm ngủ, và bị bắt đứng trong thời gian dài.

Tham gia bức hại bà Lưu:

Trần Chí Hoa, bí thư, Ủy ban Chính trị và Pháp luật Thành phố Phượng Thành: +86-415-8122253

Ninh Vĩ, chánh án, Tòa án Phượng Thành: +86-415-2277777

Đường Kim Phượng, phó bộ phận công tố, Viện Kiểm sát Phượng Thành: +86-158-41589501


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/27/380919.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/10/175776.html

Đăng ngày 16-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share