Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-1-2019] Ba người dân thành phố Tảo Trang bị bắt giữ vào tháng 5 năm 2018 vì treo thông tin về Pháp Luân Công. Trong đó, hai học viên đã bị kết án tù vào tháng 1 năm 2019, người thứ ba được thả tại ngoại, nhưng buộc phải sống xa nhà để tránh lại bị bắt giữ.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện dựa trên việc thực hành nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Môn tu luyện này đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ông Lưu Kiệt bị kết án 3,5 năm tù và bị phạt 30.000 Nhân dân tệ. Ông Ngụy Duyên Cảnh chịu mức án 9 tháng tù và bị phạt 5.000 Nhân dân tệ. Ông Lưu tuyên bố sẽ kháng cáo sau khi kết thúc phiên tòa tuyên án vào tháng 1.

Ông Lưu và ông Ngụy bị bắt giữ vào ngày 13 tháng 5 năm 2018 vì treo áp phích chân tướng nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới để kỷ niệm ngày pháp môn này được hồng truyền ra công chúng. Người học viên thứ ba liên quan đến vụ việc, ông Chu Trường Pháp, cũng bị bắt vào ngày hôm sau.

Trong khi ông Chu được thả tại ngoại sau một tháng giam giữ, ông Lưu và ông Ngụy vẫn bị giam giữ tại Trại tạm giam Nhạc Lâu.

Ba học viên này đã có mặt tại Tòa án Quận Tiết Thành vào ngày 29 tháng 11 năm 2018. Luật sư đại diện cho ông Lưu và ông Ngụy đã biện hộ vô tội cho họ.

Ông Lưu và ông Ngụy đã bị đưa trở lại trại tạm giam sau khi kết thúc phiên xử, còn ông Chu được về nhà chờ phán quyết.

Tháng 12 năm 2018, tòa án đã yêu cầu cảnh sát đưa ông Chu quay trở lại trại giam. Ông Chu đã phải trốn đi và phải sống xa nhà từ đó.

Báo cáo liên quan:

Ba học viên Pháp Luân Công bị xét xử phi pháp vì treo áp phích kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/28/380943.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/3/175095.html

Đăng ngày 16-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share