Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại New York

[MINH HUỆ 11-2-2019] Thứ Bảy, ngày 9 tháng 2 năm 2019 vừa qua, cuộc diễu hành mừng Tết Nguyên đán 2019 đã diễn ra tại Flushing, New York. Các học viên Pháp Luân Công lại một lần nữa đến tham gia sự kiện để đón Tết với cộng đồng.

Có đến hàng chục nghìn người xếp hàng trên các tuyến phố của Flushing ở Queens để theo giõi cuộc diễu hành, rất nhiều người Trung Quốc đã ca ngợi đoàn các học viên Pháp Luân Công, vì cả vẻ đẹp của môn tu luyện này cũng như nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn mà các học viên đang chiểu theo trong cuộc sống.

Đoàn diễu hành ấn tượng và rực rỡ sắc màu của Pháp Luân Công gồm có Đoàn nhạc Tian Guo, đội múa rồng, đội trống lưng, đội múa cờ, và thuyền hoa sen.

ee94a0453460c3fa1387fe4529cc3a33.jpg

b647629984a1556060fc9145555258ab.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo với các thành viên đều là học viên Pháp Luân Công

Được Phòng Thương mại Greater Flushing tổ chức, cuộc diễu hành mừng Tết Nguyên đán năm nay thu hút khoảng 10.000 người tham gia diễu hành và hàng chục nghìn khán giả, hầu hết là người Trung Quốc. Đoàn nhạc của Sở Cảnh sát New York (New York Police Department – NYPD) cũng tham gia sự kiện năm nay và dẫn đầu đoàn diễu hành.

98a08516eec663f3111f87be6962e6b9.jpg

07a6829168f4e0204413127a9c9b0f29.jpg

Loạt biểu ngữ của Pháp Luân Công

2e4365b22e8e9f6b4295218c9ffa4cf7.jpg

Các học viên trong đội múa rồng

e708765a9081031f343a19c4d6f31451.jpg

Đội rước cờ Pháp Luân Công

Kiên định và quả cảm

Rất nhiều cư dân Trung Quốc địa phương đã khen ngợi đoàn diễu hành của các học viên Pháp Luân Công. Trương Lâm đã dùng điện thoại của mình phát trực tiếp cuộc diễu hành. Anh nói, anh có hàng nghìn người theo dõi [mạng xã hội cá nhân] và xem đoạn video diễu hành của các học viên Pháp Luân Công mà anh đang phát trực tiếp. “Đây mới đúng là đại diện cho văn hóa truyền thống Trung Hoa và Trung Quốc đích thực”, anh nói, khi đề cập tới các học viên Pháp Luân Công trong cuộc diễu hành.

Sự kiên định bảo vệ nguyên lý [Chân – Thiện – Nhẫn] của các học viên là điều khiến Trương Lâm ấn tượng nhất, anh cho biết: “Cho dù bị ĐCSTQ đàn áp dã man, họ vẫn có thể bảo trì được thái độ tích cực. Tôi ngưỡng mộ sự tự tin và những nỗ lực của họ, họ sẽ truyền cảm hứng cho mọi người trên khắp thế giới này.”

Ông Đổng Vĩnh Ba, một người ủng hộ dân chủ đã đến Mỹ ba năm trước. Ông đã ca ngợi sự đóng góp của các học viên đối với cộng đồng. Ông giải thích: “Dù tôi không phải là một học viên, nhưng với tư cách là một công dân địa phương và là một khán giả, tôi ủng hộ tự do tín ngưỡng, đặc biệt là tín ngưỡng ôn hòa như thế này. Từ phong thái đến năng lượng, họ đã thể hiện được tinh thần của những người có đức tin chân chính.” Ông cho biết, mặc dù ông không thấy nhiều người Trung Quốc có tín ngưỡng này, nhưng nó rất quan trọng cho sự thịnh vượng, an ninh, và sức khỏe tinh thần của cộng đồng.

Ông Trần Sấm Sáng, một người ủng hộ nhân quyền nói: “Các học viên Pháp Luân Công đều là những người tốt, họ đang nỗ lực hết mình để giúp người khác. Một ngày nào đó, sẽ có nhiều người hơn nữa nhận ra giá trị của họ đối với thành phố này và với xã hội của chúng ta.”

Ông Liệu Đại Vệ, một nghệ sỹ, đồng tình nói: “Biểu ngữ, trang phục, và tất cả mọi thứ đều rất đẹp và chân thực. Đó là phương tiện làm hồi sinh văn hóa truyền thống Trung Hoa – chúng ta đều biết điều này, dù ĐCSTQ có cố gắng bôi nhọ họ thế nào đi chăng nữa.”

Giá trị đạo đức

Luật sư Lý Minh, một người Trung Quốc Đại lục mới nhập cư vào Mỹ cho biết, có thể thấy giá trị truyền thống của Trung Hoa trong các nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công. “Họ đối xử tốt với người khác và rất vị tha. Cách họ đang tham gia vào sự kiện này đã phản ánh những giá trị đó“, anh nói. “Không chỉ có vậy, từ hành vi của họ, nhiều người sẽ nhận ra được tầm quan trọng của người có đạo đức tốt. Điều này sẽ có tác động trở lại khi mang lợi ích cả thân lẫn tâm đến cho mọi người và làm cho xã hội của chúng ta tốt đẹp hơn.”

Ông Ngô, một công dân khác của Flushing cho biết, nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn có tác động sâu sắc đối với xã hội. “Đó là tinh hoa của nền văn hóa 5000 năm của Trung Quốc”, ông nói.

Bà Lâm cho biết bà thật sự ấn tượng khi thấy đông đảo học viên trong đoàn Pháp Luân Công. “Đoàn nhạc vừa đi qua [Đoàn nhạc Tian Guo] thật ngoạn mục. Có lẽ đó là nhóm đông nhất trong cuộc diễu hành hôm nay. Họ có tính chính xác và tính tổ chức cao”, bà nhận xét.

Cô Dong-Joo đến từ Hàn Quốc cho biết, cô đồng tình với nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. “Tôi biết Pháp Luân Công đã bị ĐCSTQ bức hại và tôi không hiểu lý do”, cô nói. “Nhưng tôi nghĩ cuộc đàn áp sẽ không kéo dài lâu nữa đâu.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/11/382635.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/13/175820.html

Đăng ngày 16-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share