Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 27-01-2019] Cảnh sát đã bắt giữ phi pháp bà Bùi Ngọc Hiền và chồng bà, ông Lý Duyên Xuân, vào ngày 25 tháng 11 năm 2018, khi họ đang phân phát lịch chân tướng Pháp Luân Công ở huyện Lô Long, tỉnh Hà Bắc. Cả hai ông bà, đều đã ngoài 60 tuổi, bị đưa tới Đồn Công an Song Vọng ở huyện Lô Long. Họ bị còng tay, cùm chân và thẩm vấn trong suốt sáu tiếng đồng hồ.

Sau đó cảnh sát đưa hai học viên này về nhà họ và lục soát. Cảnh sát lấy đi một máy đánh chữ điện tử, lịch Pháp Luân Công, và các đồ vật khác.

Bởi cặp vợ chồng này từ chối hợp tác, Bạch Kiệt, đội trưởng Đội An ninh Nội địa ở huyện Lô Long đã tát họ. Bốn cảnh sát khác thay phiên nhau đánh ông bà cho tới khi miệng ông bà chảy máu.

Cảnh sát còn bắt cặp vợ chồng này quỳ xuống với hai tay bị còng ra sau lưng. Còng tay cứa vào cổ tay họ.

Ông Lý đã được thả ra vì huyết áp cao sau 20 giờ bị giam giữ. Bà Bùi, một bác sỹ về hưu, đã bị giam trong Trại tạm giam Thành phố Tần Hoàng Đảo được hai tháng. Cảnh sát huyện Lô Long đã chuyển hồ sơ vụ án của bà Bùi đến Viện Kiểm sát Lô Long.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/27/380865.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/12/175802.html

Đăng ngày 15-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share