Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-01-2019] Một tòa án ở thành phố Nhật Chiếu đã kết án tù bốn cư dân địa phương và phạt tiền hai người khác vào ngày 15 tháng 1 năm 2019 vì họ tu luyện hoặc ủng hộ Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Công Hoa và bà Khuất Chính Dung đều bị kết án ba năm tù. Bà Tôn Bình bị kết án hai năm tù, ông Vương Duyên Chu bị kết án một năm tù với một năm thử thách. Bà Công và bà Tôn đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Nhật Chiếu.

Chị gái bà Khuất, bà Khuất Chính Hoa, cũng là học viên Pháp Luân Công giống như bốn người đã đề cập ở trên. Bà cùng chồng là ông Diêu Vĩnh Luân, không tu luyện nhưng ủng hộ Pháp Luân Công, đã được thả ra sau phiên xét xử với danh nghĩa là bảo lãnh chờ hậu thẩm sau khi mỗi người bị ép nộp khoản tiền lần lượt 3.000 và 2.000 tệ.

Sáu cư dân thành phố Nhật Chiếu này bị bắt giữ trong hai ngày 2 và 3 tháng 2 năm 2018 và bị đưa tới Trại tạm giam Thành phố Nhật Chiếu. Công an đánh đập và chửi rủa họ trong khi thẩm vấn.

Viện Kiểm sát Khu Đông Cảng đã thông qua việc bắt giữ phi pháp bà Công, bà Tôn và bà Khuất Chính Dung vào ngày 9 tháng 3, họ hiện vẫn đang ở trong trại tạm giam Thành phố Nhật Chiếu.

Ba học viên còn lại bị ép phải nộp 3.000 tệ trước khi được tại ngoại.

Ban đầu công an đã trình sáu hồ sơ vụ án của các học viên này lên Viện Kiểm sát Khu Đông Cảng, sau đó, họ chuyển chúng tới Viện Kiểm sát Huyện Ngũ Liên vào ngày 6 tháng 8, theo quy định của Tòa án Cấp cao Tỉnh Sơn Đông nhằm thống nhất các vụ án Pháp Luân Công trong các viện kiểm sát và tòa án trên địa bàn.

Viện Kiểm sát Huyện Ngũ Liên đã truy tố phi pháp sáu học viên và chuyển hồ sơ vụ án của họ sang Tòa án Huyện Ngũ Liên vào ngày 18 tháng 10.

Tòa án tổ chức hai phiên tòa xét xử sáu bị cáo vào ngày 29 tháng 11 năm 2018 và ngày 8 tháng 1 năm 2019. Hai luật sư đã biện hộ vô tội cho bà Công và bà Tôn. Hai học viên này cũng tự biện hộ vô tội cho mình và chỉ ra rằng tự do tín ngưỡng và ngôn luận là quyền của họ– đây là quyền được hiến pháp bảo vệ, và nó đảm bảo rằng họ có quyền được tu luyện Pháp Luân Công và chia sẻ nó với người khác.

Ngày 15 tháng 1, một tuần sau phiên xét xử, thẩm phán tuyên phán quyết.

Bài liên quan:

Sơn Đông: Viện kiểm sát hai lần trả lại hồ sơ vụ án của tám học viên Pháp Luân Công cho cảnh sát


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/31/381082.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/8/175758.html

Đăng ngày 13-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share