[MINH HUỆ 5-2-2019] Nhân dịp Tết Nguyên đán 2019, cùng với các học viên Pháp Luân Công, nhiều người không tu luyện đã gửi lời chúc mừng năm mới đến Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn.

Từ khi cuộc bức hại bắt đầu ở Trung Quốc vào năm 1999, số đông người Hoa ở Trung Quốc và trên thế giới đã bị chính quyền nước này lừa mị nên đã có nhận thức sai lệch về Pháp Luân Công. Qua thời gian cùng với nỗ lực nâng cao nhận thức của các học viên, ngày càng có nhiều người Trung Quốc biết được sự thật. Nhiều người thể hiện sự ngưỡng mộ đối với lòng can đảm và sự phản kháng ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công.

Luật sư: Các học viên Pháp Luân Công là rường cột của Trung Quốc

Luật sư Diệp Ninh đã ngưỡng mộ Pháp Luân Công từ lâu. Ông nói: “Tôi luôn kính trọng Sư phụ Lý.”

Trong lời chúc, ông nói: “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang bức hại tàn bạo Pháp Luân Công, thậm chí còn thực hiện cuộc diệt chủng bằng cách thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống. Trước sự khủng bố tàn bạo như vậy, các học viên Pháp Luân Công vẫn kiên định với đức tin của họ. Vì vậy, trong trận chiến giữa chính nghĩa và tà ác này, Đảng đã thua cuộc.”

“ĐCSTQ có lịch sử đẫm máu, nó đã bức hại nhiều nhóm tín ngưỡng. Không một nhóm nào có thể đứng lên phản đối Đảng thành công, chỉ Pháp Luân Công mới có thể.”

“Các học viên Pháp Luân Công là những người chính nghĩa nhất ở Trung Quốc. Họ là rường cột của Trung Quốc. Bằng cách tuân theo nguyên tắc hành xử chủ đạo Chân – Thiện – Nhẫn mà Sư phụ Lý đã dạy, họ có thể lặng lẽ đứng lên phản đối ĐCSTQ mà không cần dùng đến bạo lực. Điều này chưa từng xảy ra trên thế giới. Việc ĐCSTQ bức hại các học viên rốt cuộc sẽ khiến nó tự sụp đổ và giải thể.”

“Khi năm mới đến gần, tôi chân thành chúc Sư phụ Lý một năm tốt lành và thành công trong cuộc đấu tranh vì tự do cho nhân loại.”

Giám đốc Điều hành: Các học viên Pháp Luân Công đại diện cho sự công bình và đạo đức

Ông Lâu Tân Dược, người sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành của Tập đoàn Long Innovations International, đồng thời là chủ tịch Hiệp hội các Vấn đề Châu Á tại New York, tin rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công sẽ chấm dứt.

Ông nói, các học viên Pháp Luân Công không sợ những kẻ độc tài hay cuộc bức hại. Họ đứng lên vì sự thật và đức tin của họ. Họ đại diện cho sự công bình và đạo đức. Tôi tin rằng họ là những người ưu tú của dân tộc Trung Hoa, và là đội quân tiên phong. Lịch sử sẽ ghi nhận họ.

Một năm mới sắp đến, tôi xin gửi đến Sư phụ Lý sự kính trọng cao nhất. Các học viên Pháp Luân Công đã có những đóng góp to lớn cho văn hóa truyền thống Trung Hoa; tôi chúc họ thành công hơn nữa trong năm mới này.

Ủy viên quản trị: Tôi thấy buồn vì nhiều người vẫn bị ĐCSTQ lừa mị

Ông Trần Sấm Sang, ủy viên quản trị của Tổ chức Giáo dục Dân chủ Trung Quốc và Liên đoàn Sinh viên và Học giả Trung Quốc Độc lập, kể lại ông đã hiểu và ủng hộ Pháp Luân Công như thế nào.

“Khi còn ở Trung Quốc, tôi đã nghe tuyên truyền của ĐCSTQ, và cũng như nhiều người Trung Quốc, tôi đã hiểu sai về Pháp Luân Công.”

“Sau đó, một người bạn hỏi tôi: ‘Pháp Luân Công đã làm tổn hại gì đến anh nào? Các học viên chỉ muốn tu luyện bản thân và trở thành những người tốt hơn. Đảng đang bôi nhọ họ.’ Cuộc trò chuyện đó đã thức tỉnh tôi, khiến tôi nhận ra rằng tôi không nên mù quáng nghe theo ĐCSTQ.”

Ông Trần nói: “Nhưng tôi không biết cụ thể về cuộc bức hại cũng như quy mô của nó cho đến khi tôi đến Hoa Kỳ. Thật kinh khủng, nhất là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, lại diễn ra trên quy mô lớn đến vậy. Nếu người ta có lương tâm, họ sẽ cảm thấy đau lòng. Tại sao có quá ít người lên tiếng và cố gắng chấm dứt sự tà ác này? Nhiều người còn giả đò không biết về nó.”

“Nhân dịp đón Tết Nguyên đán, tôi muốn cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì cuộc kháng nghị ôn hòa kéo dài 20 năm của họ, vì đã thức tỉnh và cứu giúp nhiều người đến vậy. Tôi hy vọng nhiều người có thể biết Pháp Luân Công thực ra là gì và biết đến những đóng góp to lớn của họ.”

“Tôi thấy buồn vì nhiều người vẫn bị ĐCSTQ lừa mị và hiểu lầm về Pháp Luân Công.”

Tôi chưa bao giờ gặp Sư phụ Lý, nhưng tôi hết sức tôn trọng các học viên mà tôi biết. Tôi tin rằng Sư phụ Lý hẳn phải là người vĩ đại và nhân từ, bởi vì rất nhiều người thuộc mọi giai tầng đều nghe theo lời dạy của Ngài và là những người tốt. Tôi hy vọng nhiều người sẽ biết rằng Pháp Luân Công là một nhóm người thiện lương. Tôi chúc Sư phụ Lý một năm mới hạnh phúc!

Cư dân New York: Tôi hy vọng Chân – Thiện – Nhẫn sẽ lan tỏa đến mọi ngóc ngách trên thế giới

Ông Trương Kiện từ thành phố New York, cho biết ông hết sức kính trọng Pháp Luân Công.

Ông nói, những người tu luyện Pháp Luân Công mà tôi biết khác với những người khác. Họ trung thực và chân thành. Họ không chỉ khác với những gì ĐCSTQ tuyên bố, mà còn tốt hơn những người tốt. Các học viên là những người khoan dung, nhân hậu. Họ không bám cứng vào lợi ích cá nhân. Trong quá trình tiếp xúc với họ, tôi có thể thấy một người có đức tin khác với người không có niềm tin như thế nào. Sau một thời gian trò chuyện với họ, bạn có thể cảm nhận được năng lượng tích cực tỏa ra từ họ. Tôi đặc biệt xúc động trước tinh thần chính trực của họ.

Tôi xin chúc Sư phụ Lý Hồng Chí một năm mới hạnh phúc và mạnh khỏe. Tôi cũng xin chúc toàn thể các học viên đạt được thành tựu lớn trong tu luyện.

Tôi hy vọng các học viên sẽ tiếp tục làm tốt việc phơi bày tội ác của ĐCSTQ để cả thế giới biết những việc làm xấu xa của họ. Tôi hy vọng các học viên sẽ tiếp tục truyền rộng nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, để nó lan tỏa khắp nơi trên thế giới.


Bản tiếng Hán: https://greetings.minghui.org/mh/articles/2019/2/5/382106.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/8/175754.html

Đăng ngày 11-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share