Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-02-2019] Hai phụ nữ ngoài 60 tuổi hiện vẫn đang bị giam trong trại tạm giam trong hơn hai tháng sau khi bị bắt vì từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công. Gia đình họ kêu gọi trả tự do cho người thân của mình trước Tết Nguyên đán.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại nghiêm trọng kể từ năm 1999.

Bà Dương Triêu Cầm (hay Trương Triêu Quần), 65 tuổi, và bà Lưu Học Thúy, 69 tuổi, ở thành phố Tùng Tư, tỉnh Hồ Bắc, bị cảnh sát của Đồn Công an Di Thị bắt giữ vào ngày 27 tháng 11 năm 2018.

Cảnh sát của Đồn Công an Bát Bảo đã vài lần kéo đến lục soát nhà của hai học viên.

Bà Dương và bà Lưu bị giam trong trại tạm giam Thành phố Tùng Tư 15 ngày và sau đó bị chuyển tới trại tạm giam Công An vào ngày 12 tháng 12.

Đội An ninh Nội địa Thành phố Tùng Tư không cho gia đình họ vào thăm.

Hai người phụ nữ này hiện đang đối mặt với việc bị truy tố phi pháp sau khi viện kiểm sát đã phê chuẩn việc bắt giữ họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/1/381572.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/4/175220.html

Đăng ngày 10-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share