[MINH HUỆ 26 – 11 – 2009] Tòa án quốc gia Tây Ban Nha ra quyết định truy tố các bị can Giang Trạch Dân, La Cán, Bạc Hy Lai, Giả Khánh Lâm, và Ngô Quan Chính vì các tội tra tấn và diệt chủng. Các bị cáo là 5 quan chức cao cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang bị kiện vì vai trò của họ trong các tội ác về tra tấn và diệt chủng đối với các học viên Pháp Luân Công. Nhiều quan chức Hồng Kông đã ca ngợi quyết định của tòa án Tây Ban Nha.

Ông Szeto Wah cho biết: “Tôi biết rằng, trên khắp thế giới, các học viên Pháp Luân Công đã bắt đầu tiền hành vụ kiện Giang Trạch Dân và các quan chức Trung Quốc đã tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công. Hiện nay, tòa án Tây Ban Nha đã thụ lý vụ án, điều đó chứng tỏ rằng tại các quốc gia tôn trọng dân chủ, tự do, nhân quyền, và luật pháp, nhân dân có thể đưa ra quyết định đúng đắn đối với vấn đề này và coi vấn đề này như là một sự vi phạm nhân quyền. Hành động này cho thấy người dân thế giới đang chú ý tới vấn đề nhân quyền của Trung Quốc. Việc này cũng kiểm chứng xem các quốc gia khác có chú ý đến vấn đề nhân quyền hay không. Họ nên lên tiếng khi người dân Trung Quốc bị bức hại. Các quan chức cộng sản ở Trung Quốc thì bàng quang và không hề quan tâm tới nhân quyền”.

Ông Nelson Hoàng Thành Trí, thành viên của Hội đồng lập Pháp Hồng Kông cho biết: “Quyết định của tòa án Tây Ban Nha trong vụ kiện này không chỉ là vì quốc gia này, mà còn mang lại một giá trị chung trên toàn thế giới. Tôi mong rằng các quốc gia khác sẽ chủ động đưa ra quan điểm của mình đối với sự việc này. Nhưng chúng tôi cũng nhận thấy rằng một số quốc gia lớn đang e ngại Đảng Cộng sản và chế độ chuyên chế ở Trung Quốc. Họ tâng bốc nó hoặc là tìm cách hợp tác với nó. Chúng tôi lo lắng về điều này. Chúng tôi mong rằng họ sẽ đem lương tâm và các nguyên tắc của họ để giúp tìm kiếm công lý cho người dân Trung Quốc. Chúng tôi yêu cầu những người lãnh đạo của Trung Quốc hãy lập tức trả lại nhân quyền, luật pháp, và tự do ngôn luận cho chúng tôi”.

Ông Lý Trác Nhân, thành viên của Hội đồng lập pháp của Hồng Kông và cũng là Tổng thư ký của Liên minh nghiệp đoàn Hồng Kông cho biết: “Vì ở Tây phương các tòa án hoạt động độc lập, sự can thiệp về chính trị tương đối ít hơn. Nếu như Tây Ban Nha chiểu theo luật pháp điều tra vấn đề này tới cùng, thì chúng tôi hy vọng rằng người dân Trung Quốc có thể có được công lý trong vụ kiện này”.

Trong quyết định của tòa án Tây Ban Nha, các bị can có thời gian khoảng 4 đến 6 tuần để phản hồi lại tòa án. Ông Hoa nói: “Tôi tin rằng họ Giang và các viên chức của ĐCSTQ khác sẽ không có mặt tại tòa án hay phản hồi lại, vì họ sợ phải đối mặt với dư luận thế giới. Điều này cho thấy họ thật hèn nhát và sai trái”.

Ông Hoa nhấn mạnh: “Chế độ ĐCSTQ không bao giờ là một chính phủ hợp lệ. Nó không thừa nhận nhiều thứ, bao gồm cả các hiệp định mà nó đã ký. Phong trào “Thoái ĐCSTQ” là một cú sốc đối với chế độ này. Người dân ở mọi tầng lớp nên trợ giúp lỗ lực này”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/26/213350.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/27/112658.html
Đăng ngày: 29 – 11 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share