Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ý

[MINH HUỆ 25-1-2019] Ngày 9 tháng 1, Libro, tờ nhật báo lưu hành trên khắp nước Ý, đã đưa tin về những phát hiện của một phiên tòa độc lập liên quan đến việc giết hại các tù nhân lương tâm để lấy nội tạng do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn. Bài báo cũng lên án mạnh mẽ về nạn khủng hoảng nhân quyền ở quốc gia này.

Tòa án Độc lập đã đưa ra phán quyết tạm thời đối với nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc (Phiên tòa Trung Quốc) tại London vào ngày 10 tháng 12 năm 2018.

139e25960f91187fdba3fb03534943b2.jpg

Kênh truyền thông Libro đăng một bài báo về phiên tòa tại London

Bài báo nêu rõ: “Sau khi nghe lời khai từ 30 nhân chứng trong 3 ngày, từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 12, Chủ tọa phiên tòa, Ngài Geoffrey Nice, … kết luận: Các thành viên của tòa án chúng tôi, hoàn toàn nhất trí – không có gì phải bàn – rằng nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc đã diễn ra trong một thời gian dài, và liên quan đến một số lượng rất lớn các nạn nhân.”

Dự kiến phán quyết chính thức với nhiều chi tiết và số liệu sẽ được đưa ra vào mùa xuân năm 2019. Dù không có thẩm quyền pháp lý, phán quyết này sẽ được dùng như một báo cáo với các bằng chứng đáng tin cậy để có thể gây áp lực lên các tổ chức quốc tế và nâng cao nhận thức cộng đồng.

Libro thông tin cho độc giả rằng: “Tòa án Độc lập là một hội đồng độc lập, công khai, lấy cảm hứng từ Liên minh Quốc tế về Chấm dứt nạn Lạm dụng Cấy ghép ở Trung Quốc (ICETAC), tổ chức đứng đầu thế giới chuyên giải quyết vấn đề này. Tòa án được thành lập nhờ sáng kiến của ông Jim Shannon, một thành viên Bắc Ailen của Đảng Liên minh Dân chủ, chủ tịch của Nhóm Liên minh Tự do Tôn giáo, và được ra mắt tại Quốc hội Anh.

Được chủ trì bởi Ngài Geoffrey Nice QC, người đứng đầu nhóm công tố viên Slobodan Milošević tại Tòa án Quốc tế của Nam Tư cũ, Tòa án Trung Quốc là một liên minh gồm các luật sư, học giả, nhà đạo đức, chuyên gia y tế, nhà nghiên cứu, và các nhà bảo vệ nhân quyền nhằm cống hiến cho nỗ lực chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

Bài báo nêu rõ: “Hàng nghìn hàng nghìn bộ nội tạng bị thu hoạch bởi các bác sỹ vô nhân đạo đã tạo nên một mạng lưới buôn bán lớn mạnh trên thế giới, trong đó Trung Quốc là trung tâm.”

“Trong một vài trường hợp quan trọng, để có được nguồn cung tươi, đôi khi nội tạng được thu hoạch thậm chí từ các tù nhân vẫn còn sống.”

Bài báo còn thảo luận thêm về mối liên hệ giữa việc thu thập dữ liệu sinh trắc học và mẫu AND của chính phủ Trung Quốc từ các tù nhân và cơ sở dữ liệu quốc gia sử dụng cho việc ghép tạng. Bài báo nói thêm: “Tháng 12 năm 2017, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền thông báo rằng số lượng mẫu thu thập được đã vượt quá 17 triệu.”

Bài báo còn đưa tin rằng các học viên Pháp Luân Công, những người đã bị chính quyền Trung Quốc đàn áp từ năm 1999, là những nạn nhân chính của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Bài báo kết luận: “Torsen Trey, bác sỹ và chủ tịch điều hành của nhóm bảo vệ y đức thuộc Hiệp hội Bác sỹ Chống Thu hoạch Nội tạng, thẳng thắn gọi những hoạt động này là tội ác diệt chủng.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/25/380826.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/31/174823.html

Đăng ngày 05-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share