Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 26-01-2019] Bà Ngụy Tu Quyên 49 tuổi, là một giảng viên đại học ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, đã bị cầm tù ba tháng bởi đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Vì bị tra tấn và cưỡng bức lao động, gần đây bà đã bị bất tỉnh và phải nhập viện.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công năm 1996, bà Ngụy từng mắc hơn 10 căn bệnh, trong đó có chứng ngất xỉu đột ngột. Bà thường đột ngột gục xuống trong khi đang giảng dạy tại Đại học Bắc Hoa, trông rất nhợt nhạt và khó thở. Kể từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bao gồm các bài công pháp nhẹ nhàng và các bài giảng dựa trên Pháp lý Chân – Thiện – Nhẫn, mọi bệnh tật của bà đã biến mất và bà không cần dùng thuốc nữa.

Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, bà Ngụy bị bắt và giam giữ rất nhiều lần bởi không từ bỏ tu luyện. Bảy công an đã bắt giữ bà tại nhà vào ngày 1 tháng 8 năm 2014. Sau khi bị bắt lần nữa vào ngày 23 tháng 11 năm 2016, bà bị bất tỉnh vài lần trong trại tạm giam. Công an đã cho bà được bảo lãnh tại ngoại, nhưng lại bắt giam bà không lâu sau đó. Cảnh này lặp đi lặp lại nhiều lần, và gia đình bà phải trả tiền cho mỗi lần bà được tạm thời tại ngoại như vậy.

Bà Ngụy đã hoàn toàn phục hồi nhờ luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công sau khi được trả tự do.

Ngày 27 tháng 4 năm 2018, bà lại bị người của Đồn Công an Trường Giang bắt giữ, họ nói rằng họ phải bắt giam bà để khép lại vụ án năm 2016. Trong khi bị giam trong trại tạm giam Thành phố Cát Lâm, bà Ngụy bị cưỡng bức lao động khổ sai và trực canh gác vào ban đêm. Theo thời gian, hình thức ngược đãi như vậy đã khiến bà xuất hiện nhiều vấn đề về sức khỏe.

Mặc dù kết quả kiểm tra sức khỏe của bà không đảm bảo để bị giam trong trại tạm giam, tuy nhiên các quan chức đã phớt lờ chính sách này và vẫn giam giữ bà.

Trước phiên tòa xét xử bà tại Tòa án Cao Tân vào ngày 13 tháng 7 năm 2018, các quan chức đã bảo với người nhà bà rằng không được nói với người khác về phiên xét xử, và đe dọa sẽ trả đũa nếu họ không hợp tác. Chỉ có bốn thành viên trong gia đình bà tham dự phiên tòa, trong khi các nhân viên tòa án ngồi kín toàn bộ số ghế còn lại trong phòng xử án. Bà Ngụy tự biện hộ cho mình và nhấn mạnh rằng bà không nên bị truy tố vì thực hiện quyền tự do tín ngưỡng được hiến pháp bảo vệ. Bà cũng trích những điều luật cho thấy việc bà sở hữu các sách Pháp Luân Công và các tài liệu liên quan là hoàn toàn hợp pháp.

Sau đó tòa án đã kết án bà Ngụy hai năm tù và phạt 5.000 tệ, bà Ngụy đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Cát Lâm, và tòa này đã nhanh chóng thông qua bản án ban đầu. Bà bị đưa tới thụ án trong Nhà tù Nữ Cát Lâm trong tháng 10 năm 2018.

Bài liên quan:

Giáo sư đại học ở tỉnh Cát Lâm lại bị bắt giữ và đang phải đối mặt với nguy cơ bị truy tố vì đức tin của mình

Giảng viên đại học “bỏ trốn” bị bắt giữ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/26/380863.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/31/174824.html

Đăng ngày 03-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share