Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 28-1-2019] Bộ phim tài liệu Thu hoạch Nhân thể từng đoạt giải thưởng Peabody đã được trình chiếu khắp thành phố Kawasaki, Nhật Bản, từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2018. Trong đó, sáu buổi trình chiếu đã được tổ chức tại các huyện hẻo lánh.

Bộ phim tài liệu này phơi bày nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hậu thuẫn.

016abd2e2c1b5d31f4b8ca64bd64a507.jpg

Phòng chiếu kín ghế chỉ còn chỗ đứng trong buổi chiếu phim Thu hoạch Nhân thể

e2f9da5d78d83064cae8960610f0916a.jpg

Buổi trình chiếu bộ phim tài liệu đoạt giải Thu hoạch Nhân thể được nhiều người tham dự

Các học viên chọn địa điểm là các cơ sở công cộng như các trung tâm cộng đồng. Họ phát tờ rơi ở các trạm xe buýt, đưa thông tin đến từng nhà và quảng cáo để thông tin cho người dân địa phương về sự kiện này.

Trong mỗi sự kiện, một số học viên đứng đợi bên ngoài để chào đón mọi người. Họ cũng có sẵn tài liệu thông tin về Pháp Luân Công và nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công do nhà nước hậu thuẫn ở Trung Quốc. Sau các đợt trình chiếu là buổi trả lời những thắc mắc từ khán giả.

Khán giả chăm chú theo dõi bộ phim trong mỗi buổi trình chiếu. Một người đàn ông ngoài 60 tuổi cho biết: “Những người vô tội bị giết để lấy nội tạng. Thật tàn ác, khủng khiếp, và không thể tưởng tượng được. Điều như vậy không thể được phép xảy ra.”

Một phụ nữ chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói đến thu hoạch nội tạng sống. Tôi nghĩ chúng ta phải cho nhiều người hơn nữa biết về nó. Xin hãy tiếp tục những nỗ lực của các bạn.”

Sau khi xem phim, nhiều người cho hay họ đã rất kinh hoàng. Họ khích lệ các học viên tiếp tục cho mọi người biết về những tội ác kinh hoàng này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/28/380952.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/1/174832.html

Đăng ngày 03-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share