Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-1-2019] Các cán bộ của Tòa án Quận Hạc Thành đã tới gặp bà Doãn Lan Anh tại trại tạm giam năm ngày trước khi bà bị đưa ra tòa. Bà Doãn là một học viên Pháp Luân Công, 70 tuổi, ở thành phố Hoài Hóa. Bà bị giam giữ chỉ vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Những cán bộ này đã ép bà Doãn Lan Anh từ bỏ luật sư biện hộ và nhận tội để có mức án nhẹ hơn. Vì bị chấn thương tâm lý trước cuộc bức hại và sợ lãnh án nặng hơn, bà Doãn đã thỏa hiệp.

Trước khổ nạn này, bà Doãn đã liên tục bị bắt giữ chỉ vì đức tin của bà và đã phải ngồi tù ba năm từ năm 2008 tới năm 2011 vì phát tặng tài liệu về Pháp Luân Công.

Ngày 31 tháng 12 năm 2018, một ngày sau khi các cán bộ tòa án đến gặp bà Doãn, luật sư đã tới gặp bà. Bà đã thay đổi quyết định và muốn luật sư sẽ tiếp tục biện hộ tại phiên xét xử ở tòa.

Cũng khoảng thời gian đó, cán bộ tòa án đã tiếp cận chị gái bà Doãn, người đã thuê luật sư đại diện cho bà. Họ đã hứa sẽ trả tự do cho bà Doãn ngay sau phiên xét xử nếu khước từ luật sư của bà Doãn và người thân hay học viên Pháp Luân Công ở địa phương không tham dự phiên tòa. Họ dọa phạt tù bà Doãn tới ba năm nếu em gái bà nhất quyết thuê luật sư.

Trước sự dọa nạt đó, cùng ngày, chị gái bà Doãn không thuê luật sư nữa nên bà là thân thích duy nhất tham dự phiên xét xử ngày 17 tháng 12 năm 2018.

Một số học viên Pháp Luân Công muốn tham dự phiên xét xử đều bị chặn lại bên ngoài tòa án. Họ bị ghi hình và bị cảnh sát tra xét.

Chủ tọa phiên tòa đã kết thúc phiên tòa trong vòng hai giờ đồng hồ mà không công bố bản án. Bà Doãn bị đưa tới Trại giam Thành phố Hoài Hóa, nơi bà đã bị giam kể từ khi bà bị bắt vào ngày 9 tháng 10 năm 2017.

Một ngày sau phiên xét xử để tìm hiểu vì sao thẩm phán đã không giữ lời hứa trả tự do cho bà Doãn, chị gái bà Doãn đã tới Ủy ban Chính trị và Pháp luật, một tổ chức chính phủ ngoài hệ thống tư pháp, chuyên trách tiến hành bức hại Pháp Luân Công.

Cán bộ của ủy ban này cho biết họ đang chuẩn bị họp bàn về bản án và sẽ đưa ra quyết định trong vòng năm ngày. “Bà có thể gửi đơn kháng cáo nếu bà không đồng ý với bản án này”, họ cho biết.

Bà Doãn vẫn đang ở trại giam cùng thời điểm viết bài báo này. Không rõ tòa đã đưa ra phán quyết hay chưa.

Bị trở thành mục tiêu của chiến dịch “Gõ cửa từng nhà”

Bà Doãn bị bắt cùng với nhiều học viên Pháp Luân Công khác vào ngày 9 tháng 10 năm 2017 trong chiến dịch “Gõ cửa”.

Mặc dù hầu hết học viên đều được trả tự do cùng ngày, nhưng bà Doãn, bà Dương Lâm Anh và bà Hoàng Viễn Kiều vẫn bị giam giữ. Cảnh sát đã đệ trình những vụ việc này lên Viện Kiểm sát Huyện Hạc Thành vào ngày 11 tháng 1 năm 2018.

Viện kiểm sát đã trả lại vụ việc của bà Doãn lại cho cảnh sát để thu thập thêm chứng cứ vào ngày 9 tháng 2. Vụ việc được trình lên lại vào ngày 6 tháng 3 và được chuyển sang Tòa án Huyện Hạc Thành vào ngày 20 tháng 4. Tòa án huyện đã bác bỏ vụ việc này và gửi trả cho viện kiểm sát vào tháng 5.

Viện kiểm sát đã khởi xướng một cuộc điều tra mới về vụ việc của bà Doãn vào ngày 18 tháng 5. Vụ việc được chuyển sang tòa án vào ngày 13 tháng 6. 4 ngày trước khi cuộc điều tra mới này hết hiệu lực.

Trong khi cảnh sát vẫn đang thu thập bằng chứng để định tội bà Doãn thì bà Dương xuất hiện tại Tòa án Huyện Hạc Thành vào ngày 30 tháng 5 năm 2018, và bị kết án một năm tù giam không lâu sau đó. Bà Dương được thả khỏi Trại giam Thành phố Hạc Thành vào ngày 8 tháng 10, sau một bị năm giam giữ.

Thông tin cập nhật về vụ việc của bà Hoàng hiện vẫn đang được điều tra.

Một phụ nữ bị đưa vào danh sánh nhân chứng truy tố mà không được sự đồng ý của bà

Ngay sau khi vụ việc của bà Doãn được chuyển lại viện kiểm sát, cảnh sát đã bắt giữ thêm một học viên ở địa phương, bà Hà Tú Vân, vào ngày 9 tháng 5 năm 2018. Họ cho rằng bà Hà có liên quan tới vụ việc của bà Doãn và đã cố ép bà Hà đưa ra lời khai giả chống lại bà Doãn.

Cảnh sát đã còng tay bà Hà và khám xét bà. Cảnh sát cũng lấy dấu chân và mẫu máu. Bà bị thẩm vấn nhiều giờ trước khi được chuyển tới Trại giam Thành phố Hạc Thành và bị tạm giam 15 ngày. Trong thời gian đó, bà đã bị thẩm vấn thêm 3 lần nữa.

Gần cuối thời gian bị tạm giam, bà Hà bị ép ký một văn bản mà bà không được cho xem trước. Khi đó, bà bị đưa vào danh sách nhân chứng truy tố trong bảng cáo trạng chống lại bà Doãn được viện kiểm sát gửi tới tòa vào ngày 13 tháng 6. Sau đó, bà từ chối ra tòa làm chứng chống lại bà Doãn trong phiên xét xử thứ hai vào ngày 17 tháng 12.

Bài viết có liên quan bằng tiếng Trung:

湖南怀化市法轮功学员杨林英被非法判刑


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/12/380277.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/22/174718.html

Đăng ngày 01-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share