Bài viết của học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 14-1-2019] Ngày 11 tháng 1 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động tại Handlova, Slovakia, để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào môn tu luyện này. Tuyết bao phủ mặt đất và buổi sáng thời tiết cực kỳ lạnh với nhiệt độ từ -1°C đến -7°C.

ce8da94b9190b2dcf4ec8eaf935ed985.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Công cho người đi đường ở Slovakia

355811aeade9bcb5852afec8bfcd4674.jpg

Người dân ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công

f86b9d7b80ead3de6ba5502e654c6037.jpg

Các học viên Pháp Luân Công nâng cao nhận thức về cuộc bức hại trong thời tiết lạnh giá

Các học viên trình diễn các bài công pháp và phát tờ rơi cho người qua đường. Họ kêu gọi công chúng chú ý đến cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên và nạn thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn từ các học viên Pháp Luân Công còn sống để kiếm lời.

Nhiều người đi đường kinh hoàng trước những tội ác này và ký bản thỉnh nguyện của các học viên nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ngay lập tức.

Hai cảnh sát của thành phố đi ngang qua và nhận tờ rơi từ một học viên. Khi nghe nói về cuộc bức hại ở Trung Quốc, các cảnh sát này đã ký đơn thỉnh nguyện.

Mọi người dường như đã cảm động trước sự quyết tâm của các học viên khi họ tổ chức sự kiện vào một ngày mùa đông lạnh giá với tuyết phủ đầy mặt đất như vậy. Nhiều người đã dừng chân để tìm hiểu về Pháp Luân Công và ký đơn thỉnh nguyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/14/380378.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/25/174760.html

Đăng ngày 26-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share