[MINH HUỆ 24-12-2018] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm những vụ bức hại diễn ra ở 8 thành phố hoặc các huyện thị ở 4 tỉnh thành. Theo báo cáo này, 7 học viên Pháp Luân Công đã bị ngược đãi trong khi bị giam giữ, và ít nhất 3 học viên bị bắt giữ phi pháp.

6b01e2b3cb6e26474ed43f8d7016280e.jpg

1. [Thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông] Bà Trương Lệ Bình bị giam giữ
2. [Huyện Cử, tỉnh Sơn Đông] Bà Vu Hồng Cúc phải rời nhà sống trôi dạt để tránh bị bức hại
3. [Thành phố Lai Vu, tỉnh Sơn Đông] Bà Vương Truyền Anh và bà Nhâm Tú Anh bị kết án tù
4. [Thành phố Thọ Quang, tỉnh Sơn Đông] Bà Trương Tú Quyên đối mặt với phiên tòa
5. [Thành phố Tức Mặc, tỉnh Sơn Đông] Bà Lý Kiến Xuân bị tống giam
6. [Thành phố Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu] Bà Chu Vạn Hà bị kết án tù
7. [Thành phố Thập Phương, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Tiêu Kỷ Anh và bà Vương Cát Dung bị bắt giữ
8. [Thành phố Xích Phong, khu tự trị Nội Mông Cổ] Bà Lý Ngọc Lan bị đưa ra xét xử

1. [Thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông] Bà Trương Lệ Bình bị giam giữ

Bà Trương Lệ Bình, 63 tuổi, một nhân viên đã nghỉ hưu của Nhà máy Rượu Thành phố Thái An, từng hai lần bị đưa đến trại lao động cưỡng bức, kết án bốn năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 3 tháng 12 năm 2018, cảnh sát của Phân cục Công an Thái Sơn lại bắt giữ bà, và giam bà trong Trại tạm giam Thái An 15 ngày.

Tham gia bức hại bà Trương:
Dương Khải Điển (杨启典), cục trưởng, Phân cục Công an Khu Thái Sơn: +86-538-8254019, +86-5388225172, +86-18615389777
Từ Chí Cường (徐志强), chính ủy: +86-5388226236, +86-18615388068
Triệu Kỳ Quân (赵其钧), phó cục trưởng: +86-5386261038, +86-18653898866
Diêu Quảng Phú (姚广富), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-18653898522

2. [Huyện Cử, tỉnh Sơn Đông] Bà Vu Hồng Cúc phải rời nhà sống trôi dạt để tránh bị bức hại

Sáng ngày 17 tháng 12 năm 2018, Cát Vĩ Hân, chỉ đạo viên của Đồn Công an Hạ Trang, và các công an mặc thường phục khác đã bắt giữ bà Vu Hồng Cúc. Họ lấy đi các sách Pháp Luân Đại Pháp của bà. Bà Vu đã tẩu thoát, nhưng phải rời khỏi nhà để tránh bị bức hại thêm nữa.

Chồng bà Vu bị bắt tới Đồn Công an Hạ Trang. Ông bị công an đe dọa và bị giữ phi pháp 30 giờ đồng hồ.

3. [Thành phố Lai Vu, tỉnh Sơn Đông] Bà Vương Truyền Anh và bà Nhâm Tú Anh bị kết án tù

Bà Vương Truyền Anh và bà Nhâm Tú Anh bị người của Đồn Công an Thành Tử Pha bắt giữ vào tháng 10 năm 2018, và bị Tòa án Khu Cương Thành đưa ra xét xử phi pháp vào ngày 20 tháng 12.

Bà Vương bị kết án ba năm tù, còn bà Nhâm bị kết án 16 tháng tù.

Tham gia bức hại bà Vương và bà Nhâm:
Lưu Phong Đào (刘丰涛), chánh án, Tòa án Khu Cương Thành: +86-634-6882066, +86-634-6213983, +86-13176341117
Trương Chấn Hoa (张振华), thẩm phán chủ tọa, Tòa án Khu Cương Thành: +86-634-6881992, +86-634-6881646, +86-13963480299
Đỗ (杜), chánh tòa, Tòa án Hình sự: +86-634-6880395
Kỳ Dân (亓民), viện trưởng, Viện Kiểm sát khu Cương Thành: +86-15606343716

4. [Thành phố Thọ Quang, tỉnh Sơn Đông] Bà Trương Tú Quyên đối mặt với phiên tòa

Ngày 3 tháng 6 năm 2018, bà Trương Tú Quyên bị người của Đội An ninh Nội địa Thọ Quảng bắt giữ tại nhà. Bà bị đánh đập tàn nhẫn, toàn thân đầy rẫy thương tích.

Bà Trương sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 3 tháng 1 năm 2019.

Tham gia bức hại bà Trương:
Quách Đồng Trung (郭同忠), thẩm phán: +86-18853618866, +86-536-3235138

5. [Thành phố Tức Mặc, tỉnh Sơn Đông] Bà Lý Kiến Xuân bị tống giam

Bà Lý Kiến Xuân ở thôn Thanh Trung Phụ, trấn Thất Cấp, bị người của Đồn Công an Thất Cấp bắt giữ vào ngày 22 tháng 11 năm 2018, khi đang giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân trong vùng. Hiện bà đang bị giam trong trại tạm giam Số 2 Phổ Đông.

Tham gia bức hại bà Lý:
Đồn Công an Thất Cấp: +86-532-83522110
Cảnh sát mang thông báo tạm giam tới gia đình bà Lý : +86-17667592631

6. [Thành phố Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu] Bà Chu Vạn Hà bị kết án tù

Bà Chu Vạn Hà ở khu Bá Châu bị công an địa phương bắt giữ tại nhà con gái vào năm 2017. Bà bị kết án 2,5 năm tù năm 2018.

7. [Thành phố Thập Phương, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Tiêu Kỷ Anh và bà Vương Cát Dung bị bắt giữ

Ngày 21 tháng 12 năm 2018, người của Đồn Công an Ẩn Phong đã bắt giữ bà Tiêu Kỷ Anh và bà Vương Cát Dung khi họ đang giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân trong vùng. Hiện hai bà đã trở về nhà.

8. [Thành phố Xích Phong, khu tự trị Nội Mông Cổ] Bà Lý Ngọc Lan bị đưa ra xét xử

Bà Lý Ngọc Lan bị Tòa án Kỳ Ba Lâm Hữu đưa ra xét xử vào sáng ngày 19 tháng 12 năm 2018.

Tham gia bức hại bà Lý:
Khang Ái Quân (康爱军), chán án, Tòa án Ba Lâm Hữu: +86-13304769987
Vương Học Phong (王学峰), phó chánh án: +86-476-6216505
Ô Vân Tất Lực Cách (乌云毕力格), phó chánh án: +86-476-6216509
Tô Ngọc Học (苏玉学), chánh tòa, Tòa án Hình sự, phụ trách vụ án của bà Lý: +86-13804764515
Triệu Dĩnh (赵颖), Phòng Lập án: +86-476-6205201
Vương Hiểu Văn (王晓文), viện trưởng, Viện Kiểm sát Ba Lâm Hữu: +86-476-6216566
Hồng Lợi (红利), công tố viên: +86-476-6216413
Thiên Thương (天仓), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-13947647266


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/24/378844.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/9/174568.html

Đăng ngày 21-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share