Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nga

[MINH HUỆ 16-1-2019] Khóa học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày đã được tổ chức ở Chelyabinsk từ ngày 5 đến ngày 13 tháng 1 năm 2019 với 20 người tham gia. Họ đã xem video giảng Pháp và học năm bộ công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, những người tham dự chia sẻ về trải nghiệm và suy nghĩ của bản thân về việc học Pháp Luân Đại Pháp.

2399ce89224128c3060aaee452780a82.jpg

Khóa học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày lần đầu tiên tại Chelyabinsk vào ngày 5-13 tháng 1 năm 2019.

9b6b8532ec86e9804e5c04c525b56a62.jpg

Những người tham dự học bộ công pháp thứ nhất của Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Lyubov Vasilyevna quyết định tham dự hội thảo sau khi nhận được tờ rơi giới thiệu khóa học. Cô cho biết, những bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp hoàn toàn thay đổi quan điểm của cô về cuộc sống xung quanh. Cô nói: “Tôi đã bắt đầu xem xét lại thái độ của mình đối với cuộc sống, thế giới và mọi người xung quanh tôi. Tôi đang học cách làm mọi việc chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.”

Cô Yuria đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp qua mạng xã hội. Cô cho biết, cô thấy sự căng thẳng đã tan biến và tràn đầy năng lượng sau khi luyện công. Cô nói rằng, những lời giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí khiến cô cảm động sâu sắc: “Tôi đã rất tập trung khi xem bài giảng đầu tiên. Tôi lập tức thấy những lời giảng rất thân thuộc, và những gì nghe đều đọng lại trong tôi. Trong vài ngày sau đó, tôi đã trải nghiệm được những gì Sư phụ giảng:

“Nhưng bộ phận thính giác một số người không có vấn đề gì; họ ngủ rất say, nhưng một chữ cũng không bỏ sót, [họ] nghe được hết; người này sau đó tinh thần phấn khởi lên, không ngủ hai ngày cũng không thấy mệt mỏi.” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân.)

Cô Yuria nói về thể ngộ của mình sau khi nghe các bài giảng. “Tôi hiểu rằng để trở thành một sinh mệnh ở tầng cao hơn thì không chỉ cần phải chuyển hóa năng lượng bên trong cơ thể thông qua luyện công mà còn phải nâng cao tiêu chuẩn đạo đức. Quá trình này bắt đầu từ bên trong bản thân một người. Bạn có thể dễ dàng vượt qua những thách thức trong cuộc sống khi bạn tuân theo những nguyên lý này. Các bài giảng là miễn phí và ai cũng có thể học. Các động tác luyện công cũng rất dễ học”.

Một người khác tham dự khóa học cho biết, anh từng luyện những môn pháp khác. Anh ấn tượng với Pháp Luân Đại Pháp và nhận xét: “Các bài công pháp rất dễ học và phù hợp với tất cả mọi người. Sư phụ không phán xét những môn pháp khác. Ngài dạy cách hiệu quả nhất để đề cao bản thân, đó là bằng cách tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/16/380474.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/18/174679.html

Đăng ngày 21-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share