Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-1-2019] Cảnh sát thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh đang giam giữ một cư dân địa phương quá thời hạn tạm giam theo luật định.

Ngày 01 tháng 11 năm 2018, bà Tô Mẫn bị bắt sau khi bị tố cáo vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản bức hại từ năm 1999.

Bà Tô đã bị giam hơn 70 ngày. Theo luật, lệnh bắt giữ chính thức phải được viện kiểm sát ban hành trong vòng 37 ngày kể từ ngày giam giữ đối với bất kỳ nghi phạm nào; nếu không, nghi phạm phải được trả tự do. Đến nay cảnh sát vẫn chưa trình vụ việc của bà Tô lên viện kiểm sát.

Mặc dù sức khỏe yếu kém và bệnh tật, người cha già 78 tuổi của bà Tô đã nhiều lần tới đồn công an để yêu cầu trả tự do cho con gái, nhưng mỗi lần đến ông đều nhận được câu trả lời rằng hãy quay về nhà và đợi thông báo. Cảnh sát và nhân viên ủy ban khu phố khẳng định rằng bà Tô đã vi phạm pháp luật khi phân phát tài liệu Pháp Luân Công, nhưng cha của bà Tô đã cho rằng đó là một phần trong quyền tự do tín ngưỡng được Hiến pháp bảo vệ của bà Tô.

Cha mẹ của bà Tô rất lo lắng cho sự an nguy của bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/9/380175.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/11/174594.html

Đăng ngày 19-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share