Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Thiên Tân

[MINH HUỆ] Vào ngày 12 và 13 tháng 12 năm 2018, bảy học viên Pháp Luân Công tại Thiên Tân đã bị quấy rối, bắt giữ hoặc bị lục soát nhà cửa. Các học viên bị bắt gồm có ông Triệu Vạn Niên, bà Hoàng Ngọc Nga và bà An Xuân Vân. Những học viên bị quấy rối gồm có ông Quách Vĩnh Hồng, bà Bạch Thục Thanh, bà An Xuân Vinh và bà Lý Diễm Hà.

Bà An Xuân Vân

Bà An Xuân Vân đang chuẩn bị lái xe đến siêu thị vào sáng ngày 12 tháng 12 thì bất ngờ có 12 đặc vụ lao ra khỏi những chiếc xe gần đó và kéo bà ra khỏi xe bán tải của bà Họ còng tay bà, đưa bà tới đồn cảnh sát Thượng Hải và giam bà ở đó.

Các đặc vụ cũng đột nhập vào nhà bà An để lục soát nhà. Khi chồng bà kháng cự, hai sĩ quan đã ghìm ông xuống. Cảnh sát cũng thu giữ một chiếc máy tính và một số sách Pháp Luân Công.

Ông Triệu Vạn Niên

Vào sáng ngày 12 tháng 12, các nhân viên từ Phòng An ninh Nội địa huyện Cảng Lớn đã đến nhà ông Triệu và bắt giữ ông khi ông đang đi chợ. Cảnh sát lục soát nhà ông và thu giữ một chiếc máy tính, điện thoại di động và một vài cuốn lịch có thông tin về Pháp Luân Công được in trên đó. Họ đưa ông Triệu đến đồn cảnh sát thị trấn Thái Bình. Sau đó, ông Triệu bị đưa đến Trại tạm giam số 3 tại quận mới Bến Hải và bị giam giữ tại đó.

Bà Hoàng Ngọc Nga

Lúc 7h30 sáng ngày 12 tháng 12, tám nhân viên của Phòng An ninh Nội địa huyện Cảng Lớn, Đồn cảnh sát Hồng Khải và Ủy ban khu phố đã đột nhập vào nhà bà Hoàng và bắt giữ bà cùng chồng bà, vốn không phải là học viên. Họ đã lục soát nhà bà và giam giữ bà tại trại tạm giam số 3 ở quận mới Bến Hải. Chồng bà sau đó đã được thả ra.

Các học viên bị quấy rối

Mười sĩ quan, bao gồm các nhân viên Phòng An ninh Nội địa, nhan viên giám sát Internet và cảnh sát địa phương đã đột nhập trái phép vào nhà của ông Quách Vĩnh Hồng lúc 7h30 sáng ngày 12 tháng 12 năm 2018. Họ yêu cầu ông Quách đưa cho họ xem điện thoại di động của ông để kiểm tra xem nó có chứa phần mềm vượt tường lửa hay không. Ông Quách đã nói với họ sự thật về Pháp Luân Công và không chấp thuận theo yêu cầu của họ. Cảnh sát đã tịch thu hai cuốn Pháp Luân Công và một bức ảnh của người sáng lập Pháp Luân Công, rồi bỏ đi.

Cảnh sát thường xuyên đến gõ cửa nhà bà Bạch Thục Thanh và bà An Xuân Vinh trên phố Cảng Lớn trong một thời gian dài.

Họ lục soát nhà của học viên Lý Vân Hà ở Đường Cô (quận mới Bến Hải) vào sáng ngày 13 tháng 12 năm 2018.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/21/378711.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/3/174497.html

Đăng ngày 19-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share