Bài viết của Hạ Quân, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 14-1-2019] Để đáp ứng mong muốn được học Pháp Luân Đại Pháp của người dân địa phương, bốn Khóa học chín ngày gần đây đã được tổ chức tại Đài Trung, Đài Loan. Các học viên mới đã chia sẻ sự phấn khởi và niềm vui của mình sau khi học môn thiền định tu dưỡng bản thân này.

Hàng ngày, họ xem băng hình chín bài giảng mà Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập pháp môn) đã giảng khi truyền Pháp ở Trung Quốc vào những năm 90, sau đó được các tình nguyện viên hướng dẫn năm bộ công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Bốn khóa học được tổ chức ở các quận Thái Bình, Vụ Phong, Ô Nhật, và Đại Lý, bắt đầu vào ngày 15 tháng 11 năm 2018, và kết thúc vào ngày 10 tháng 1 năm 2019.

b53de7ef56b903b08bfb154e14c9c430.jpg

Học viên mới xem băng hình các bài giảng chín ngày của Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Trung, Đài Loan

Phù hợp với mọi ngành nghề

0ebb109dfc053aef4fa688b29a99cb50.jpg

Học bộ công pháp thứ hai

Cô Tống Huệ Trân, một người quản lý bệnh viện, cho biết cô cảm thấy tràn đầy năng lượng sau khi xem băng hình các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí.

“Một đồng nghiệp đã nói với tôi về môn tu luyện này”, cô Tống giải thích, “Tôi lúc nào cũng bận túi bụi, nào là công việc, nào là tập huấn, rồi học tập nữa. Đó là lý do tại sao tôi thích môn này vì nó có thời gian và địa điểm để luyện công rất linh hoạt.”

Cô cũng cho biết cô đã luôn mong muốn tìm được sự dẫn dắt về tâm linh, và Pháp Luân Đại Pháp có lẽ là phù hợp với cô cũng như người thuộc mọi ngành nghề.

Sau khi xem các bài giảng chín ngày, cô Tống cho biết, cô mong học được càng nhiều càng tốt. Sư phụ giảng:

“Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành” (Chuyển Pháp Luân)

Cô Tống cho biết cô nhìn thấy biểu tượng Thái cực thông qua thiên mục trong giờ nghỉ trưa, hiện tượng này kéo dài hai đến ba phút. Cô có kế hoạch đọc cuốn Chuyển Pháp Luân nhiều hơn để theo kịp các học viên khác.

Thân và Tâm

db7a2b090cb6c76d9d1a555de1744395.jpg

Học bài công pháp thứ năm

Anh Lâm Trù Châu và vợ đã nghe nói có khóa học này tại một trung tâm cộng đồng, họ liền đăng ký ngay. Sau khi tham dự khóa học, họ đã chuẩn bị tham gia nhóm luyện công ở địa phương vào buổi sáng.

Cô Lâm nói rằng, cả cô và chồng đều cảm thấy những thay đổi tích cực về cả thân lẫn tâm. Cô hy vọng được thiền định cùng các học viên khác và cho biết cô đã liên hệ với điểm luyện công địa phương của họ.

Anh Lâm đã đặc biệt cảm ơn các học viên tình nguyện vì đã tổ chức sự kiện này. “Tôi rất cảm động bởi những chia sẻ và sự vô tư vô ngã của họ”, anh nói thêm, “Tôi nghĩ nỗ lực của các bạn sẽ giúp nhiều người hơn nữa được thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp.”

Cải thiện sức khỏe

Cô Nhất Trần tham dự Khóa học chín ngày lần thứ hai. Cô biết đến môn tu luyện qua người em họ. “Em họ tôi từng rất ốm yếu, nhưng sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô ấy đã rất quyết tâm”, cô nhớ lại. “Em họ tôi liên tục học Pháp và luyện công. Cuối cùng, cô ấy đã khỏe mạnh trở lại. Tôi thực sự ngưỡng mộ sự kiên trì của cô ấy.”

Qua các video giảng Pháp, cô Nhất Trần cũng nhận ra Pháp Luân Đại Pháp có lợi ích như thế nào. “Tôi nhớ, có lần sang Bỉ du lịch, tôi đã thấy một nhóm học viên tọa thiền trong tuyết. Tôi đã rất cảm động – Pháp Luân Đại Pháp thật quá tốt, và để đắc được nó, bạn cần có một ý chí mạnh mẽ”, cô nói.

“Cảm ơn sự kiên nhẫn của các bạn”

Cô Trần Mỹ Như sống gần nơi tổ chức các khóa học. Vì thế cô đã quyết định tham dự khi đọc được thông tin.

Cô cho biết, cô ấn tượng với cách tổ chức xem video giảng Pháp và hướng dẫn luyện công và rất cảm kích vì đã có cơ hội tham gia. “Cảm ơn sự kiên nhẫn của các bạn”, cô nói trong một cuộc thảo luận nhóm, “Tôi học không nhanh. Nhưng bây giờ tôi rất tự tin, và tôi thực sự yêu thích môn tu luyện này!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/14/380362.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/16/174655.html

Đăng ngày 19-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share