Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 01-01-2019] Gần đây bà Vương Minh Huy, một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Cát Lâm, đã bị kết án phi pháp bảy năm tù. Gia đình bà không được thông báo về phiên tòa, cũng như không được cung cấp bản sao của bản án. Đồng thời, họ không được phép gặp bà Vương kể từ khi bà bị đưa tới nhà tù trước đó vài tuần.

Pháp Luân Công, hay Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân lấy Chân-Thiện-Nhẫn là Pháp lý chỉ đạo, với năm bộ công pháp đẹp mắt, đơn giản làm phụ trợ.

Kể từ sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại pháp môn này vào tháng 7 năm 1999, rất nhiều học viên đã bị bắt, giam giữ, và tra tấn phi pháp.

Bà Vương, một cư dân ở huyện Nông An, đã từng có một cuộc sống khốn khổ. Con gái bà kể lại: “Trước khi tu luyện, mẹ tôi thường đau ốm và khó có thể tự mình đứng dậy. Cùng với nhịp tim thất thường và thiếu máu, mẹ phải vật lộn mỗi ngày đề làm việc đồng áng và chăm sóc gia đình.”

Sự khổ đau của bà Vương đã chấm dứt sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công năm 2008. Bà có biến hóa ‘long trời lở đất’, thân tâm đều khỏe mạnh, và đôi khi có thể làm việc đồng ruộng còn nhiều hơn cả chồng. Tính nóng nảy của bà cũng dần dần thay đổi và bà trở nên điềm đạm hơn.

Người của Cục Công an Nông An và Đồn Công an Cáp Lại Hải đã bắt giữ bà Vương vào 6 giờ tối ngày 10 tháng 10 năm 2017. Họ đưa bà tới đồn công an, và lấy điện thoại của bà. Sau đó Tôn Phượng Khôn, đồn trưởng đồn công an, và công an Kim Ngọc Bôn, đã thẩm phấn bà trong đêm hôm đó và chuyển bà tới Trại tạm giam Vi Tử Câu vào 3 giờ sáng ngày hôm sau để tạm giữ hành chính bà 15 ngày.

Ngày 25 tháng 10, Kim và các công an khác đưa bà Vương đi thẩm vấn tại Cục Công an Nông An. Họ chuyển bà sang diện tạm giam hình sự và đưa bà tới trại tạm giam Số 4 Trường Xuân, người nhà bà không được vào thăm. Nhằm mưu hại bà Vương, công an đã ngụy tạo án oan và chuyển hồ sơ vụ án tới Viện Kiểm sát Nông An.

Sau đó bà Vương bị kết án phi pháp bảy năm tù và đã bị đưa tới thụ án tại Nhà tù nữ Tỉnh Cát Lâm vào ngày 20 tháng 12 năm 2018.

Cá nhân và cơ quan tham gia bức hại chủ yếu:

Viện Kiểm sát Nông An: 0431-83265454, 0431-83264042
Lưu Xuân Yến, thẩm phán Tòa án Nông An: +86-431-83267199, +86-431-83267684, +86-17743166009
Tôn Phượng Khôn, đồn trưởng, Đồn Công an Cáp Lạp Hải: +86-18043598688, +86-431-83132616


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/1/379860.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/9/174571.html

Đăng ngày 18-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share