Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-12-2018] Ngày 7 tháng 12 năm 2018, bà Cảnh Tú Cầm đã tới làng Sơn, thị trấn Ngọc Tuyền để phát lịch để bàn có thông tin về Pháp Luân Công. Cho dù phải đi lại bằng nạng rất khó khăn do chấn thương từ trước nhưng bà vẫn tiếp tục hành trình đầy can đảm của mình. Tuy nhiên, bà đã bị bắt sau khi bị một dân làng báo công an.

Bà Cảnh, 55 tuổi, là một công nhân khai thác đường sắt ở thôn Quách Sơn, thị trấn Ngọc Tuyền, quận A Thành, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang.

Bà bị chấn thương từ khi còn trẻ. Một hôm khi đang làm việc, bà bị ngã và hai chân bị chấn thương nghiêm trọng. Bà liền nhận ra thân dưới của mình bị liệt, không đi lại được nữa. Bà đã phải nằm liệt giường trong nhiều năm.

Vì hoàn cảnh nghèo khó nên bà không có tiền để chữa trị. Bà đã thử nhiều môn khí công, những mong khôi phục được đôi chân nhưng chẳng ích gì.

Năm 2010, một người quen tu luyện Pháp Luân Công đã giới thiệu môn tu luyện này cho bà. Không lâu sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, bà đã có thể đứng dậy và đi lại bằng nạng.

Sau trải nghiệm thần kỳ này, bà không khỏi hồ hởi nói với mỗi người bà gặp về những lợi ích mà Pháp Luân Công đã mang lại cho bà.

Khi bà bị bắt vào ngày 7 tháng 12, ba công an ở Sở Công an Thị trấn Ngọc Tuyền đã bao vây bà. Công an sau đó còn đến nhà bà lục soát.

Ngày 22 tháng 12, viên công an thụ lý hồ sơ của bà Cảnh đã nói với chồng bà rằng bà bị tạm giam dưới diện hình sự, và bảo gia đình tới nhận thông báo tạm giam hình sự và mang quần áo cho bà.

Chồng bà Cảnh cũng bị đe dọa, và vì sợ ĐCSTQ nên đã đổ lỗi cho bà tu luyện Pháp Luân Công và quên rằng bà mới hồi phục sau nhiều năm bị liệt.

Khi các học viên Pháp Luân Công ở địa phương biết tin bà bị bắt, họ đã mang gạo, bột mỳ và dầu đến nhà bà mỗi khi tới thăm. Họ muốn hỗ trợ chồng bà Cảnh để giải cứu bà nhưng chồng bà đã từ chối.

Khả năng hồ sơ của bà Cảnh đang được xử lý bởi Dương Tự Hoành, công an ở Đội An ninh Nội địa Quận A Thành, và có thể được chuyển lên Viện Kiểm sát sau dịp Tết.

Các cá nhân bức hại bà Cảnh:

  • Dương Trung Lâm (杨忠林), công an, Phòng Công an Quận Ngọc Tuyền, mã ZIP 150322: +86-18686866787, +86-451-53846116
  • Dương Tự Hoành (杨自横), đội phó Đội An ninh Nội địa Ngọc Tuyền, mã ZIP 150300: +86-15945125260

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/25/378874.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/7/174543.html

Đăng ngày 18-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share