Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Israel

[Minh Huệ 14-1-2019]

Vào cuối tháng 11 năm 2018, Luật sư Nhân quyền người Canada David Matas đã đến Israel lần thứ hai trong năm này để thuyết trình tại Hội nghị Quốc tế về Đạo đức Sinh học, Đạo đức Y khoa và Luật Y tế lần thứ 13 của UNESCO.

Ông Matas đã thuyết trình về phương diện đạo đức của một cuộc điều tra dài kỳ và toàn diện về nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc do chính chế độ cầm quyền nước này tiến hành. Nạn nhân chính của tội ác này là các học viên Pháp Luân Công (cũng gọi là Pháp Luân Đại Pháp). Pháp Luân Công là một môn tu luyện cổ truyền tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và đã bị chính quyền Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Trong thời gian chín ngày ở Israel, ông Matas đã gặp các chuyên gia y khoa, các nghị sỹ Quốc hội Israel (Knesset), và các chuyên gia luật. Đặc biệt, ông Matas nêu lên sự cần thiết phải có các biện pháp để chủ động ngăn chặn người dân vô tình trở thành đồng lõa với tội ác này; nghiên cứu của ông Matas, nguyên Quốc vụ khanh Canada phụ trách khu vực châu Á – Thái Bình Dương David Kilgour, và nhà báo điều tra Ethan Gutmann có phần trình bày về những tình huống khiến tội ác này mở rộng ra ngoài Trung Quốc.

Gặp gỡ các thẩm phán kỳ cựu

Trong chuyến thăm Israel, ông Matas đã gặp Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Đạo đức Sinh học Israel, kiêm chủ tịch Ủy ban Helsinki tại Israel. Chủ tịch không còn lạ gì về vấn đề thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc nhưng muốn tìm hiểu thêm, đặc biệt vì Israel hiện đang thảo luận về các luật mới liên quan đến y đức.

Ông Matas cũng đã có một cuộc họp khác với một thẩm phán cao cấp đã nghỉ hưu và nhận được sự đồng cảm và hỗ trợ của thẩm phán.

Chiếu phim “Hard to Believe” (Điều khó tin) sau phiên thảo luận với chuyên gia tại Rạp Chiếu phim Tel Aviv

Vào ngày 3 tháng 12, khán giả thuộc nhiều lĩnh vực, chủ yếu trong ngành y và luật, được mời nghe một hội đồng chuyên gia bình luận sau khi xem bộ phim “Hard to Believe” (Điều khó tin). Đây là bộ phim tài liệu nghiên cứu về vấn đề cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ tù nhân lương tâm ở Trung Quốc. Hội đồng chuyên gia gồm có ông Matas, Giáo sư Jacob Lavee, Giám đốc Trung tâm Cấy ghép Tim, và Tiến sỹ Israela Yablonka, đại diện của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp tại Israel.

9f109081e94b44e22e332cc3948ddfed.jpg

Hội đồng các chuyên gia sau buổi chiếu phim “Hard to Believe” gồm Luật sư David Matas, Giáo sư Jacob Lavee, và Tiến sỹ Israela Yablonka.

Các cuộc gặp gỡ khác

Ông Matas cũng đã gặp các giáo sư và sinh viên của Trường Đại học Haifa để trình chiếu bộ phim “Medical Genocide” (Diệt chủng bằng Y khoa), một bộ phim tài liệu khác phơi bày tội ác thu hoạch nội tạng quy mô lớn ở Trung Quốc. Bộ phim này cũng đã được trình chiếu cho một số lãnh đạo cao cấp của Bộ Tư Pháp.

Ông Matas đã có đóng góp rất lớn trong việc cung cấp thông tin cho người Israel về tội ác chống lại nhân loại đang diễn ra ở Trung Quốc. Thành quả của chuyến thăm gần đây của ông Matas là nhiều quan chức cao cấp của Israelđã nhận thức rõ về nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc, đồng thời mở ra nhiều kênh thông tin mới để nâng cao nhận thức về vấn đề này, tạo tiền đề cho các chính sách pháp lý chống lại loại tội ác này.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/14/174632.html

Đăng ngày 18-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share