Bài viết của Lý Nhã Vân, Tuyết Lợi, Chương Vận, phóng viên báo Minh Huệ

[Minh Huệ 8-1-2019] Sáu đoàn lưu diễn của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun đã biểu diễn tại nhiều thành phố ở khắp Hoa Kỳ và Canada vào dịp Năm mới.

Từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 6 tháng 1, các đoàn Shen Yun đã biểu diễn ở thành phố Houston, tiểu bang Texas; thành phố San Francisco, bang California; thành phố Lake Charles, tiểu bang Louisiana; thành phố Spartanburg, bang South Carolina; thành phố Richardson, tiểu bang Texas; thành phố Raleigh, tiểu bang North Carolina; thành phố Austin, tiểu bang Texas; và thành phố Montreal, Quebec của Canada.

a6c8763f2911bcc02fcc05cfba0d486f.jpg

Đoàn Shen Yun Quốc tế đã đến London vào ngày 7 tháng 1 năm 2019 để bắt đầu chuyến lưu diễn Châu Âu từ ngày 8 tháng 1 tại Working, Vương quốc Anh. Những người hâm mộ địa phương chào đón các nghệ sỹ tại sân bay với hoa và biễu ngữ.

1b0f70f408034b7d2d38f6c5ba856b05.jpg

Tiết mục hạ màn của buổi biểu diễn tại Nhà hát War Memorial, thành phố San Francisco của Đoàn Shen Yun New York vào ngày 1 tháng 1 năm 2019. Đoàn đã biểu diễn tám buổi cháy vé ở San Francisco từ ngày 31 tháng 12 năm 2018 đến ngày 6 tháng 1 năm 2019.

d2dcbaa6356270e2c389568724f62c1e.jpg

Đoàn Lưu diễn Shen Yun tại Quảng trường Nghệ thuật – Salle Wilfrid-Pelletier ở Montreal, Canada vào chiều ngày 5 tháng 1 năm 2019. Đoàn đã có năm buổi biểu diễn từ ngày 3 tháng 1 đến ngày 6 tháng 1 năm 2019.

“Vẻ đẹp và hy vọng”

a6b49fb6d9769b5345144b28cd9694dd.jpg

Ông Wallace I. Levin, một ủy viên trong ban quản trị của Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn và Tưởng niệm Chiến tranh San Francisco, tại buổi biểu diễn Shen Yun ở San Francisco vào ngày 2 tháng 1 năm 2019

Ông Wallace I. Levin, một ủy viên trong ban quản trị của Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn và Tưởng niệm Chiến tranh San Francisco, đã xem buổi biểu diễn Shen Yun ở San Francisco vào ngày 2 tháng 1 năm 2019. Ông nhận xét: “Các tiết mục thật xuất sắc. Và các hiệu ứng hình ảnh cũng thật tuyệt vời.”

“Tôi cho rằng, đối với mọi sự việc thì giáo dục là điều cốt yếu, và kiến thức là điều then chốt. Tôi nghĩ buổi biểu diễn này đã làm được điều đó. Tôi vô cùng ấn tượng. Đây thực sự là điều tốt đẹp trong đời tôi.”

Ông Levin chia sẻ: “Tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng và hy vọng rằng năm 2019 sẽ tốt đẹp hơn năm 2018. Và cái hay của buổi biểu diễn này là nó thể hiện sự tốt lành, vẻ đẹp và hy vọng.”

“Đó là ánh sáng của Thần”

87617faa149c17e00cafea4fc90de957.jpg

Bà Laurence Jalbert, một nhạc sỹ Canada, tại Quảng trường Nghệ thuật – Salle Wilfrid-Pelletier ở Montreal, Canada vào ngày 4 tháng 1 năm 2019

Bà Laurence Jalbert, một nhạc sỹ người Canada cho biết: “Các điệu múa trên cả tuyệt vời và vô cùng choáng ngợp… Và với âm nhạc đỉnh cao, đây thực sự là một món ăn tinh thần.”

Bà nhận xét về dàn nhạc: “Các nhạc công thật phi thường. Đây là một dàn giao hưởng rất, rất vĩ đại. Tôi thực sự khâm phục họ, bởi vì toàn dàn nhạc tập trung, chú ý một cách tuyệt đối cao độ theo tình tiết buổi diễn, và hoàn toàn tuân theo nhạc trưởng, người chỉ huy duy nhất, bởi vì họ không hề trông thấy các nghệ sỹ khác.”

Bà Jalbert còn ca ngợi nghệ sỹ hát giọng nữ cao. “Cô có giọng hát rất điêu luyện, nó hết sức đặc biệt và phù hợp với thể loại nhạc này… Một giọng hát với chất giọng tuyệt diệu và rất hay.”

“Tôi đã sáng tác âm nhạc và ca hát được 45 năm… Tôi biết rằng âm nhạc có thể chữa bệnh, đặc biệt đối với âm nhạc mà chúng ta thưởng thức tối nay… Mỗi nốt nhạc, mỗi thanh âm đều khiến chúng ta xúc động, thậm chí, nó tác động đến từng bộ phận cơ thể, từng căn bệnh, hay từng tế bào của chúng ta.”

Bà cho biết: “Trong mỗi chúng ta đều có Thần tính, và từng điệu múa tôi xem đều có phần Thần trong đó. Đó quả là ánh sáng của Thần.”

Hình ảnh khiến tôi “Choáng ngợp”

ad7f2a897a6f80f31630e96df9da658c.jpg

Bà Verona Sorensen, một họa sỹ vẽ tranh sơn dầu, tại Quảng trường Nghệ thuật – Salle Wilfrid-Pelletier ở Montreal, Canada vào ngày 6 tháng 1 năm 2019

Bà Vernoa Sorensen, một họa sỹ tranh sơn dầu, cho biết: “Tôi nhớ như in từng động tác và sự truyền cảm của nó, quả thật, tôi chưa bao giờ bị hình ảnh tác động đến mức tạo nên các cảm xúc như thế này.”

“Hình ảnh, âm nhạc, và diễn xuất của các nghệ sỹ phối hợp với nhau rất chặt chẽ và duyên dáng.”

Bà chia sẻ: “Nó giống như là bạn bị choáng ngợp trước vẻ đẹp… Bạn bị hút hồn và ngập tràn cảm xúc.”

“Cách truyền đạt thật sự Thần thánh”

67953c50dd7446582fe0db72bc981c0d.jpg

Bà Shanna Dugan, một luật sư bào chữa, tại buổi biểu diễn Shen Yun tại San Francisco vào ngày 6 tháng 1 năm 2019

Bà Shannan Dugan, một luật sư bào chữa, nhận xét: “Quả là ngoạn mục .. Vẻ đẹp và điệu múa làm chúng ta kinh ngạc. Thực sự tuyệt vời.”

Bà bình luận: “Họ dường như không phải đang múa; mà giống như đang bay, và trông họ làm điều này thật dễ dàng.”

“Tôi có thể cảm nhận được đức tin và giá trị tâm linh trong đó, và các động tác của họ thậm chí càng làm tăng các giá trị này.”

Bà Dugan cho biết: “Nó thực sự sâu sắc… Cách truyền đạt của họ thực sự Thần thánh thông qua điệu múa cũng như nét mặt, và nó rất đẹp. Nó làm tăng thêm rất nhiều tầng cảm xúc, và thực sự xúc động.”

Các buổi diễn sắp tới

Shen Yun tiếp tục lưu diễn vòng quanh thế giới với các buổi biễu diễn tại Working, Vương quốc Anh, từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 1, và tại Birmingham, Vương quốc Anh từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 1. Shen Yun còn biểu diễn tại Mississauga, Canada từ ngày 9 đến ngày 13, tại Sacramento, bang California từ ngày 9 đến 12 tháng 1, và tại Dallas, tiểu bang Texas từ ngày 10 đến ngày 27 tháng 1.

Để biết thêm thông tin về vé và lịch biểu diễn, vui lòng truy cập trang web https://shenyun.com.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/8/380169.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/11/174597.html

Đăng ngày 17-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share