Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-12-2018] Kể từ đầu tháng 11 năm 2018, có 27 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm đã bị bắt giữ. Mục đích cảnh sát bắt giữ các học viên là để được thêm điểm đánh giá năng lực cuối năm.

Theo nguồn tin nội bộ, mỗi học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ được tính bằng năm nghi phạm không phải học viên và mỗi cảnh sát sẽ được cộng thêm 10 điểm.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện tính mệnh song tu đã bị chính quyền cộng sản bức hại từ năm 1999. Rất nhiều cảnh sát đã tích cực tham gia vào cuộc bức hại để nhận được thêm phần thưởng về tiền bạc và/hay thăng tiến trong sự nghiệp chính trị của mình.

Nếu các học viên mục tiêu mà đang phải điều trị y tế và trại giam địa phương không thể nhận họ, thì cảnh sát vẫn đưa họ tới đó để hoàn thành thủ tục, vì họ sẽ không được điểm thưởng nếu các học viên được thả ra ở đồn công an.

Hầu hết các học viên mục tiêu đều bị lục soát nhà, các sách Pháp Luân Công và các tài liệu khác đều bị cảnh sát lấy đi. Bảy học viên đã được thả trong ngày họ bị bắt, 13 học viên được thả sau vài ngày giam giữ, ba học viên vẫn bị giam giữ và còn bốn trường hợp vẫn đang được điều tra. Vụ án của một học viên đã được viện kiểm sát phê chuẩn vì cảnh sát cố gắng đệ trình cáo buộc bà.

Dưới đây là chi tiết các học viên đã bị công an nhắm đến trong đợt bắt giữ:

6c10cac3460e80f2e3d06c73d73bc217.jpg


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/7/174539.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/30/379540.html

Đăng ngày 16-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share