Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-12-2018] Gần đây, sáu học viên Pháp Luân Công tại thành phố Liêu Dương đã bị kết án tù từ hai đến năm năm vì đã dán các biểu ngữ có thông điệp “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp môn tu luyện này vào năm 1999, hàng trăm ngàn học viên đã bị bắt giữ và tra tấn. Nhiều người đã bị giết hại.

Để giúp người dân địa phương nhìn thấu những tuyên truyền thù hận của ĐCSTQ, ông Lý Vĩ Đào, ông Vương Vĩnh Sinh, ông Đường Hiển Hòa, bà La Lệ, ông Quốc Thế Du và ông Cốc Lâm Kiệt đã đi về vùng nông thôn vào ngày 19 tháng 7 năm 2017, để dán các biểu ngữ trên ở những nơi công cộng.

Mã Văn Bác và các cảnh sát khác đến từ Phòng cảnh sát Bạch Tháp đã bắt giữ sáu học viên và lục soát nhà của họ. Cảnh sát đã đệ trình vụ việc lên Viện kiểm sát Bạch Tháp, mặc dù Viện Kiểm sát đã hai lần từ chối vụ việc này vì không đủ bằng chứng. Mặc dù thiếu cơ sở luận tội, nhưng Phòng cảnh sát Bạch Tháp vẫn tiếp tục bắt giữ các học viên. Vụ án sau đó đã được Tòa án Bạch Tháp chấp nhận vào tháng 4 năm 2018. Thẩm phán được phân công thụ lý vụ án là Lưu Lệ Hoa. Bà này đã từng kết án nhiều học viên địa phương trong quá khứ.

Lưu đã lên lịch cho phiên tòa vào ngày 16 tháng 8, nhưng bà này đã hoãn lại khi ông Quốc có biểu hiện huyết áp cao bất thường và không thể tự chăm sóc bản thân. Ông Quốc không phải là người duy nhất trong số sáu người bị sức khỏe yếu sau hơn một năm bị giam giữ tại Trại tạm giam Liêu Dương. Bà La cũng bị cao huyết áp và buộc phải uống thuốc. Ông Lý đã tuyệt thực không lâu sau khi bị bắt và bị bức thực. Sức khỏe của ông đã suy giảm.

Khi phiên tòa cuối cùng được tổ chức vào ngày 6 tháng 11, các luật sư tuyên bố khách hàng của họ vô tội và lập luận rằng bằng chứng truy tố là không đủ để buộc tội các học viên. Vào tháng 12 năm 2018, thẩm phán Lưu đã kết án ông Lý năm năm tù, ông Vương và bà La, mỗi người bốn năm, ông Đường hai năm rưỡi, ông Quốc và ông Cốc, mỗi người hai năm tù. Ngoài ra, các học viên còn bị phạt tiền. Năm trong số các học viên này đã kháng cáo.

Các bên tham gia bức hại:

Mã Văn Bác, cảnh sát, Phòng Cảnh sát Bạch Tháp: + 86-18241958569

Lưu Lệ Hoa, Thẩm phán, Tòa án Bạch Tháp: + 86-419-2952577


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/28/379019.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/4/174511.html

Đăng ngày 16-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share