Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-12-2018] Một phụ nữ 67 tuổi ở thành phố Lô Châu đã bị kết án ba năm tù và bị phạt 5.000 nhân dân tệ vì tín ngưỡng Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản đàn áp từ năm 1999.

Gia đình bà đã nộp đơn khiếu nại đối với những quan chức chịu trách nhiệm về bản án sai trái này.

Ngày 18 tháng 9 năm 2017, bà Vu Đức Dung đã bị bắt sau khi cảnh sát cắt điện của nhà bà và lừa bà mở cửa để kiểm tra xem vì sao điện đột nhiên bị mất. Bà bị giam giữ hình sự tại trại tạm giam Nạp Khê. Viện kiểm sát đã phê chuẩn việc bắt giữ bà vào ngày 23 tháng 10 năm 2017.

Ngày 13 tháng 3 năm 2018, toà án quận Nạp Khê đã tổ chức một buổi xét xử bà Vu bí mật và bà bị kết án tù vào ngày 4 tháng 12 năm 2018. Gia đình bà không hề hay biết về việc xét xử cho tới khi họ nhận được một bản sao bản án dành cho bà vào ngày 18 tháng 12.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Vu bị bức hại vì đức tin của mình. Tháng 1 năm 2001, bà đã bị bắt giữ và bị giam trong hai năm tám tháng tại một trung tâm tẩy não. Bà bị bắt lần thứ hai vào tháng 3 năm 2004 và bị giam giữ một năm ba tháng tại một trại cưỡng bức lao động. Khi bị bắt lần thứ ba vào tháng 9 năm 2008, bà đã bị kết án ba năm sáu tháng tù.

Bài viết liên quan:

Sáu học viên bị truy tố bất hợp pháp bởi Viện kiểm sát huyện Hợp Giang tỉnh Tứ Xuyên


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/28/379007.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/1/174130.html

Đăng ngày 12-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share