Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Argentina

[MINH HUỆ 15-12-2018] Trong thời gian hội nghị thượng đỉnh G20 được tổ chức tại Buenos Aires từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 năm 2018, các học viên và người ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp đã vượt qua những can nhiễu của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khi nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã treo biểu ngữ bên những con đường mà đoàn xe của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đi qua.

Biểu ngữ thể hiện các thông điệp chính mà học viên tại Argentina muốn gửi tới Chủ tịch Tập: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Hãy chấm dứt bức hại Pháp Luân Đại Pháp”, “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý.”

2018-12-8-buenos-aires-telling-truth_02--ss.jpgCác học viên Pháp Luân Đại Pháp treo biểu ngữ với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp, Chân – Thiện – Nhẫn” bên con đường mà đoàn xe của Chủ tịch Tập đi qua vào ngày 29 tháng 11

Cuối tuần đó, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tiếp tục những nỗ lực nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ tại khu phố Tàu và tại các điểm luyện công trong thành phố.

2018-12-8-buenos-aires-telling-truth_03--ss.jpgCác học viên Pháp Luân Đại Pháp tại khu phố Tàu trong dịp Hội nghị thượng đỉnh G20

2018-12-8-buenos-aires-telling-truth_04--ss.jpgHai thanh niên học Pháp Luân Đại Pháp tại khu phố Tàu

2018-12-8-buenos-aires-telling-truth_05--ss.jpg2018-12-8-buenos-aires-telling-truth_06--ss.jpgGiới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp với người qua đường

2018-12-8-buenos-aires-telling-truth_07--ss.jpgDạy luyện công tại khu trung tâm

Yêu cầu của Đại sứ quán Trung Quốc

Các học viên Argentina đã trải qua nhiều khó khăn khi xin phép treo các biểu ngữ trước những điều kiện ngặt nghèo mà lực lượng an ninh áp dụng. Họ cố gắng tránh các loại kháng nghị, một hoạt động xảy ra thường xuyên trong các diễn đàn G20. Nhưng với Pháp Luân Đại Pháp, Đại sứ quán Trung Quốc đã yêu cầu khắt khe hơn nữa, và nhà cầm quyền Argentina đã chấp thuận yêu cầu thái quá này.

Lệnh đưa xuống cho toàn bộ cảnh sát là, đối với những sự kiện liên quan đến Trung Quốc, chỉ được mặc quần áo đỏ và cờ đỏ, không được mặc áo vàng và biểu ngữ vàng.

Lo lắng lớn nhất của Đại sứ quán Trung Quốc là Tập Cận Bình cùng ban chấp hành của ông sẽ đọc được các thông điệp của học viên Pháp Luân Đại Pháp. Khi Tập Cận Bình đến Khách sạn Sheraton, một nhóm nhỏ những cảnh sát làm việc với Đại sứ quán Trung Quốc đã tấn công các học viên. Họ tịch thu biểu ngữ và bắt giữ chín học viên.

Nhưng với chính niệm, các học viên vẫn trưng được biểu ngữ để Chủ tịch Tập nhìn thấy nhiều lần; trong nhiều trường hợp, họ còn nhận được sự giúp đỡ của những cảnh sát hành động theo lương tâm thay vì tuân theo những mệnh lệnh phi pháp. Có lần, cảnh sát còn khen ngợi học viên sau khi họ thực hiện thành công mục đích treo biểu ngữ và bảo vệ đức tin của họ.

Tập Cận Bình nhìn thấy các biểu ngữ Đại Pháp

Tập Cận Bình đến Buenos Aires vào thứ Năm, ngày 29 tháng 11, đi vào thành phố qua Đại lộ 9 de Julio. Biểu ngữ đầu tiên mà ông ta nhìn thấy đặt ở khu vực chính của đại lộ, Obelisk, nơi một nhóm nhỏ học viên giăng biểu ngữ vàng dài 5m với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn.”

Khi đoàn xe của Tập còn cách khách sạn vài dãy phố, một nhóm nhỏ học viên đã treo được hai biểu ngữ: “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp” và “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Các học viên thấy đoàn tùy tùng của Tập Cận Bình đọc biểu ngữ một cách chăm chú, còn ghé sát mặt vào cửa sổ. Ngay sau đó, một nhóm cảnh sát đã đến và yêu cầu các học viên xuất trình giấy tờ tùy thân để bắt giữ họ.

Các học viên đã nhân cơ hội này để giảng chân tướng. Họ nói với cảnh sát về Pháp Luân Đại Pháp và những lợi ích của môn tu luyện, sự bất công và tàn khốc của cuộc bức hại, bao gồm cả nạn thu hoạch nội tạng sống mà ĐCSTQ hậu thuẫn. Họ nói về vụ kiện cựu độc tài Giang Trạch Dân và cựu lãnh đạo phòng 610 La Cán ở Argentina vì những tội ác phản nhân loại của họ.

Họ cũng nói về việc Đại sự quán Trung Quốc tại Argentina đưa ra những yêu cầu và can thiệp phi pháp chính là đang mở rộng cuộc bức hại trên đất Argentina, và người Argentina không nên chấp nhận điều đó. Cảnh sát chăm chú lắng nghe và bày tỏ sự đồng cảm. Cuối cùng, cảnh sát còn tán dương các học viên vì những nỗ lực cao cả của họ.

Cảnh sát hỗ trợ các học viên sau khi hiểu được thông điệp của họ

Ngày 1 tháng 12, Chủ tịch Tập gặp Tổng thống Trump tại Khách sạn của ông Trump. Trên đường về khách sạn sau cuộc họp, các học viên đã kín đáo đứng ở các điểm khác nhau trên con đường chính về khách sạn để treo các biểu ngữ để ông Tập nhìn thấy đúng lúc đi qua.

Đột nhiên, họ thấy nhiều đặc vụ Trung Quốc quay phim họ và báo họ cho cảnh sát. Cảnh sát tiếp cận và hỏi về mục đích các học viên ở đó. Các học viên đã nhân cơ hội này để giảng chân tướng cho cảnh sát. Cảnh sát xúc động và quyết định bảo vệ các học viên, chống lại mệnh lệnh bất chính của Đại sứ quán Trung Quốc trên đất Argentina.

Đột nhiên, một cảnh sát cấp trên đi tới và yêu cầu học viên giải tán với giọng điệu hung hăng. Một lần nữa, các học viên đã giảng chân tướng cho đến khi anh ta cảm động. Anh ta không hề biết gì về cuộc bức hại cũng như Pháp Luân Đại Pháp là gì.

Người cảnh sát đã quyết định giúp họ và chỉ cho họ một khu vực yên tĩnh, nơi họ có thể giăng các biểu ngữ mà không bị can thiệp. Các học viên đã làm theo, quyết tâm để Tập Cận Bình đọc được biểu ngữ cỡ lớn với dòng chữ “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý” bằng tiếng Trung và tiếng Tây Ban Nha.

2018-12-8-buenos-aires-telling-truth_08--ss.jpgCác học viên cầm biểu ngữ trên con đường ra sân bay ngày 2 tháng 12.

Chủ nhật, ngày 2 tháng 12, Tập Cận Bình gặp Tổng thống Argentina Mauricio Macri. Đây là ngày cuối cùng Chủ tịch Tập ở Buenos Aires, ông sẽ ra sân bay ngay sau cuộc gặp này.

Dinh thự của tổng thống cách vòng xuyến lên đường cao tốc ra sân bay 20 dãy phố, giữa đại lộ Maipu và đại lộ Libertador. Đại lộ Maipu đã bị chặn giao thông hoàn toàn trong thời gian cuộc họp, nhưng người đi bộ được đi lại trên vỉa hè.

Hàng trăm người Trung Quốc tại địa phương được Đại sứ quán Trung Quốc bố trí, mặc trang phục đỏ và vẫy cờ ĐCSTQ, đứng ở các vị trí khác nhau dọc theo đại lộ. Hai học viên nữ và một người ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp đã chờ trong một trạm xăng nơi không có cảnh sát. Ngay khi nhìn thấy đoàn xe, họ bước ra khỏi trạm xăng và đi tới vị trí dễ quan sát nhất. Các học viên mở biểu ngữ vàng với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và nói với cảnh sát: “Chúng tôi chỉ muốn chủ tịch Tập nhìn thấy biểu ngữ. Xin đừng che chúng tôi. Xin cảm ơn!”

2018-12-8-buenos-aires-telling-truth_09--ss.jpgHai cảnh sát đang nghe một học viên giải thích về Pháp Luân Đại Pháp

Một nhóm bốn học viên phải rất cẩn thận để không bị các nhân viên Trung Quốc nhận ra, họ tìm được một điểm tốt, cách dinh thự tổng thống bốn dãy phố để có thể treo biểu ngữ đủ xa nhóm người Trung Quốc gần nhất.

Ngay khi đoàn xe của chủ tịch Tập rời cuộc họp và tiến lên đường cao tốc, họ đã mở biểu ngữ đúng lúc đoàn xe vào khúc cua. Vị trí của các học viên đứng hóa ra lại là chỗ hoàn hảo nhất, vì tại đây các cảnh sát phải bố trí một đường vòng vào phút chót để đoàn xe vòng qua. Do đó, họ phải đi chậm lại. Khi đoàn xe của Chủ tịch Tập đi qua, xe chỉ đi cách vỉa hè một mét và di chuyển với tốc độ tương đương tốc độ đi bộ. Như vậy, người ngồi trong xe có đủ thời gian để đọc biểu ngữ và nghe các học viên nói.

Bắt giữ người Trung Quốc trong danh sách truy nã

2018-12-8-buenos-aires-telling-truth_11--ss.jpgNgười đàn ông mặc áo sơ mi đỏ bị tòa án Argentina truy nã vì đã đánh các học viên Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2004

Trong chuyến thăm của chủ tịch Tập, các học viên địa phương đã nhận ra một tên côn đồ Trung Quốc (di cư từ tỉnh Phúc Kiến), kẻ nằm trong danh sách truy nã của một tòa án Argentina. Đại sứ quán Trung Quốc đã thuê tên côn đồ này đánh các học viên khi họ tham gia kháng nghị ôn hòa để phản đối chuyến thăm của La Cán đến Argentina vào năm 2004.

Một học viên đã dùng điện thoại liên lạc ngay với cảnh sát trưởng. Lúc đó, xe buýt của Đại sứ quán Trung Quốc đã đưa người đàn ông đó rời đi. Xe cảnh sát đã theo sau và yêu cầu họ dừng lại, đưa người đàn ông di cư từ Phúc Kiến ra khỏi xe và đưa đến đồn cảnh sát.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/10/G20峰会-阿根廷法轮功学员突破干扰传真相(图)-378215.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/15/173636.html

Đăng ngày 08-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share