Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh

[MIIN HUỆ 23-12-2018] Một cựu y tá ở thành phố Đại Liên đã bị tra tấn tàn khốc trong khi đang phải thụ án 4 năm tù giam vì nói với người dân về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Bà Cốc Lệ bi bắt vào tháng 12 năm 2016 và bị kết án tù vào tháng 5 năm 2017. Ngay khi bà bị chuyển sang Khu 5 của Nhà tù Nữ Liêu Ninh vào ngày 12 tháng 12 năm 2017, các lính canh yêu cầu các tù nhân khác dùng giày đánh vào mặt bà, khiến mặt bà bị bầm tím.

Để cố ép buộc bà từ bỏ Pháp Luân Công, các lính canh và tù nhân đã lột hết quần áo của bà Cốc chỉ còn lại quần áo lót, ép bà nằm lên một tấm kim loại và đổ nước đá vào người bà trong mùa đông. Bà gọi viên sỹ quan đang làm nhiệm vụ, nhưng viên sỹ quan lờ đi và rời khỏi đó .

Một lần khác, bà Cốc bị bắt đứng trước cửa sổ mở với chỉ một bộ quần áo mỏng. Bà run lên trong cái lạnh. Hơn một lần bà bị bắt ngồi xổm trong thời gian lâu và xem các video phỉ báng Pháp Luân Công.

Bắt giữ và xét xử

Bà Cốc, 50 tuổi, là cựu y tá của Bệnh viện Cẩm Châu Số 2 ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Bà bước vào tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1996. Khi bà nói với một quân nhân về Pháp Luân Công tại một xưởng sửa xe ô tô vào ngày 6 tháng 12 năm 2016, người này đã đi theo bà và báo cáo việc này cho cảnh sát.

Các cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Quang Minh đã bắt giữ bà, khám xét nơi ở của bà, và giam giữ bà tại Trại tạm giam Đại Liên.

Luật sư của bà Cốc đưa ra lời bào chữa vô tội cho bà trong phiên tòa tại Tòa án Quận Kim Châu vào ngày 28 tháng 4 năm 2017. Bà cũng tự bào chữa bằng cách nhấn mạnh về quyền tự do tôn giáo và sự tốt đẹp khi bà hành xử theo Chân – Thiện – Nhẫn.

Thẩm phán đã kết án bà 4 năm tù và phạt bà 7.000 Nhân dân tệ vào ngày 19 tháng 5 năm 2017. Kháng cáo của bà lên Tòa án Trung thẩm Đại Liên đã bị trả lại vào ngày 19 tháng 8 năm 2017. Sau đó, bà bị chuyển vào tù trong vòng chưa đến một tháng.

Ngày 6 tháng 2 năm 2018, luật sư của bà Cốc đến thăm bà và nộp đơn đề nghị xem xét lại trường hợp của bà lên toà án trung thẩm vào ngày hôm sau. Yêu cầu đó bị từ chối, và luật sư đã xem xét lại vụ án trong phiên tòa xét xử vào ngày 28 tháng 2.

Luật sư đã đệ trình một bản kiến nghị để xem xét lại vụ án của bà Cốc đến Tòa án Trung thẩm Đại Liên vào ngày 14 tháng 3. Nhưng từ đó đến nay không có thông tin phản hồi nào.

Đã từng bị tra tấn ở cùng trại giam

Đây là lần thứ hai bà Cốc bị giam cầm do đức tin của bà. Bà bị bắt vào tháng 3 năm 2008 và bị kết án ba năm tù giam ở Nhà tù Nữ Liêu Ninh, ở đó, bà bị tra tấn tàn bạo.

Được biết nhà tù này đã sử dụng nhiều biện pháp tra tấn để hãm hại các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ. Các biện pháp này bao gồm: đổ nước sôi hay nước đá lên người, ép uống thuốc gây tổn thương hệ thần kinh, trích dùi cui điện, ép uống nước ớt cay, bỏ ớt cay vào âm đạo, treo ngược người, và lao động cưỡng bức tăng cường.

Theo thông tin mà Minh Huệ Net nhận được, ít nhất 45 học viên Pháp Luân Công đã tử vong do bị tra tấn ở nhà tù này. Ngoài ra, nhiều học viên bị tàn tật hoặc bị rối loạn tâm thần vì bị tra tấn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/23/378796.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/28/173787.html

Đăng ngày 04-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share