Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-12-2018] Bà Lưu Trung Hoa ở thành phố Lai Tây, tỉnh Sơn Đông bị Tòa án Thành phố Lai Tây kết án 3,5 năm tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà bị đưa tới Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông vào ngày 13 tháng 9 năm 2018.

Pháp Luân Đại Pháp hay còn gọi là Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Gia đình bà vì không hay biết gì về phiên xử, chứ chưa nói gì đến bản án. Họ chỉ biết thông tin sau khi nhận được thư của Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông báo tin bà Lưu đã bị đưa tới nhà tù vào giữa tháng 9 năm 2018.

Bà Lưu từng bị cầm tù vào tháng 5 năm 2017 khi bị kết án năm năm tù vì lắp đặt chảo vệ tinh nhận tín hiệu từ Đài Truyền hình Tân Đường Nhân, một đài truyền hình độc lập chuyên phát các thông tin không kiểm duyệt, bao gồm thông tin về Pháp Luân Công và tình hình ở Trung Quốc.

Bà Lưu bị bắt lại khi nói chuyện với công an vào tháng 7 năm 2017 về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Công an lập tức bắt giữ bà và giam bà đến khi kết án vào tháng 9, cũng là khi bà bị vào tù.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/19/378583.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/27/173780.html

Đăng ngày 04-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share