Bài viết của Quy Chân

[MINH HUỆ 24-12-2018] Trầm cảm đang ngày càng trở nên phổ biến trong xã hội hiện đại. Ước tính hiện nay có khoảng trên 300 triệu người bị trầm cảm hoặc có xu hướng trầm cảm. Tại sao nó lại trở nên quá phổ biến và khó chữa đến vậy? Vẫn còn nhiều thắc mắc chưa có câu trả lời liên quan đến vấn đề này khiến nền y học hiện đại phải bận tâm.

Trong Pháp hội Trung Quốc lần thứ 15 (chia sẻ kinh nghiệm tu luyện) trên trang web Minghui.org, một học viên trẻ kể lại trải nghiệm của cô với bệnh trầm cảm: “Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi đã hiểu về những nguyên nhân trầm cảm của tôi. Vì tôi đã bị ô nhiễm quá nhiều bởi xã hội người thường và nhiều vật chất xấu tấn công vào thân thể của tôi từ các không gian khác, khiến tôi bị trầm cảm.”

“Nhưng vào thời điểm đó, tôi không thể tự giải thoát khỏi hoàn cảnh khốn khổ tột cùng ấy. Và tôi không hiểu được những đau khổ đấy đến từ đâu. Tôi đã đọc rất nhiều sách triết học để hiểu ý nghĩa nhân sinh. Tại sao cuộc sống lại cực khổ đến thế? Nhưng tôi không thể tìm được câu trả lời.”

“Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi trở nên vui vẻ và cởi mở. Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc. Tôi hiểu được ý nghĩa của cuộc sống và tìm thấy hy vọng. Đại Pháp là căn nguyên của đời tôi. Toàn thể gia đình tôi đều đang tu luyện Pháp Luân Công. Chúng tôi cảm thấy vui vẻ mỗi ngày.”

Học viên này sinh vào những năm 1990 và bước vào tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2013. Cô đã hoàn toàn hồi phục từ căn bệnh trầm cảm và đã có một cuộc sống vui vẻ.

Đây không phải là một hiện tượng cá biệt. Bạn có thể thấy rất nhiều ví dụ tương tự trên trang web Minghui.org bằng cách tìm theo từ khóa ‘hồi phục từ trầm cảm’.

Tuy nhiên, nhiều quan chức ở Trung Quốc đã tự tử vì trầm cảm. Tờ Pháp chế Nhật báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đưa tin: “Nguyên nhân chính gây ra tỷ lệ tự tử cao trong các quan chức thuộc hệ thống chính trị và pháp luật là trầm cảm.” Nhiều quan chức trung tuổi trong hệ thống chính trị và pháp luật tự tử là vì trầm cảm.

Ủy ban Chính trị Pháp luật của ĐCSTQ là một tổ chức ngoài vòng pháp luật đứng trên các cấp chính quyền. Nó trực tiếp giám sát cảnh sát, công tố viên, và tòa án. Quyền lực của hệ thống này được củng cố bởi Giang Trạch Dân, cựu tổng bí thư ĐCSTQ, người đã khởi xướng cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999.

Hệ thống luật pháp ở Trung Quốc đã bị thao túng để đàn áp các học viên Pháp Luân Công vô tội từ năm 1999. Vô số công dân vô tội đã bị bắt giữ, tống giam, và tra tấn. Nhiều người thậm chí trở thành nạn nhân của việc thu hoạch nội tạng sống để kiếm lời, do nhà nước hậu thuẫn, từ các ca cấy ghép nội tạng của ĐCSTQ. Việc tra tấn trở nên phổ biến ở các trung tâm tẩy não, trại tạm giam, trại lao động, nhà tù, và bệnh viện tâm thần. Nhiều học viên bị tra tấn đến mức bị điên, bị tàn phế, hoặc tử vong.

Hệ thống chính trị và pháp luật ở Trung Quốc không kiểm tra, cân nhắc mà tiến hành các tội ác tàn bạo để bức hại người tốt. Các quan chức trong hệ thống này bị thao túng để đàn áp những người dân của họ. Làm sao họ lại không bị trầm cảm? Trong các việc họ đang làm, liệu có việc gì là tốt?

Lý Vĩnh Thắng, cựu thư ký của Ủy ban Chính trị Pháp luật Thành phố Bình Đỉnh Sơn, tỉnh Hà Nam, đã tự tử bằng cách nhảy từ một tòa nhà. Ông ta là kẻ đứng đầu trong việc đàn áp Pháp Luân Công ở Bình Đỉnh Sơn từ năm 1999. Ông đã bị trầm cảm trước khi tự tử.

Tưởng Hồng Lượng, cựu thư ký của Ủy ban Chính trị Pháp luật Thành phố Vô Tích, đã chết sau khi nhảy xuống từ một tòa tháp cao 107 m. Ông ta bị bệnh trầm cảm trước khi chết, và là kẻ tích cực tham gia trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Thật đáng buồn khi những người này phải mất đinh sinh mạng để trả giá cho các tội lỗi của họ. Ai đã dẫn họ đến kết cục này? Đó chính là ĐCSTQ và cựu lãnh đạo của nó, Giang Trạch Dân!

Các sách Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa Cộng sản và Bóng ma của chủ nghĩa Cộng sản đang thống trị thế giới chúng ta, được viết bởi nhóm biên tập Cửu Bình, phơi bày bản chất của chủ nghĩa cộng sản. “Bản chất của chủ nghĩa cộng sản là một bóng ma. Nó được tạo thành từ hận thù và sự suy đồi của vũ trụ. Nó có lòng cừu hận sâu sắc với nhân loại và muốn hủy diệt nhân loại.” (Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa Cộng sản)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/24/378846.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/31/174010.html

Đăng ngày 04-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share