Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-12-2018] Ngày 21 tháng 12 năm 2018, ông Điền Hạnh Bảo, một học viên Pháp Luận Công, và hai luật sư của ông đã bảo vệ cho quyền tự do tín ngưỡng theo hiến định của mình trong suốt phiên tòa xét xử ông. Sau đó công tố viên đã yêu cầu rút lại lời buộc tội ông Điền và trả hồ sơ lại cho cảnh sát để bổ sung thêm bằng chứng.

Ông Điền Hạnh Bảo, một cư dân ở thị trấn Ngụy Kiều, thành phố Thâm Châu, tỉnh Hà Bắc. Ngày 17 tháng 5, ông Điền và một số học viên Pháp Luân Công khác đã dán các tấm áp phích mang thông tin Pháp Luân Công tại thị trấn Đại Đê và đã bị cảnh sát Thâm Châu phát hiện thông qua hệ thống camera giám sát, họ đã thông báo cho đồn trưởng Đại của Đồn Công an Ngụy Kiều. Đại và một vài cảnh sát đã kéo đến bắt giữ các học viên.

Pháp Luân Công là một pháp môn tu luyện dựa trên đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Các học viên đã sử dụng nhiều cách thức khác nhau, trong đó có dán tài liệu Pháp Luân Công ở nơi công cộng để nâng cao nhận thức của người dân về cuộc bức hại.

Chính quyền đã giám sát các hoạt động đời thường của các học viên thông qua camera giám sát, nghe lén điện thoại và các biện pháp công nghệ cao. Hiện nay, các máy quay được lắp đặt ở hầu hết mỗi từng thôn làng và cảnh sát có thể truy cập vào máy quay từ trụ sở chính thông qua hệ thống máy tính.

Vào buổi sáng sau khi tiến hành bắt giữ ông Điền, ba cảnh sát của Đồn Công an Ngụy Kiều đã lục soát nhà ông Điền và tịch thu một máy in, giấy in, và hơn 10.000 nhân dân tệ tiền mặt. Ông Điền bị đưa tới Trại tạm giam Thâm Châu, trong khi đó các học viên khác được thả sau khi bị giam giữ 8 ngày. Công an cũng trả lại cho ông Điền xe hơi và phần lớn số tiền đã tịch thu của ông.

Sau khi Cảnh sát Thâm Châu chuyển hồ sơ vụ án của ông Điền tới Viện kiểm sát An Bình, ngày 17 tháng 11, viện từ chối tiếp nhận do không đủ bằng chứng. Nhưng cảnh sát đã trình lại hồ sợ vụ án và đã được phê chuẩn.

Ngày 11 tháng 10, các luật sư của ông Điền đã tới gặp ông trong trại giam và xem xét hồ sơ của ông Điền tại viện kiểm sát, ngày 5 tháng 11 vụ việc đã được chuyển tới Tòa án An Bình. Ông Điền vẫn bị giam giữ sau khi công tố viên đã trả lại hồ sơ vụ án của ông Điền cho cảnh sát trong phiên tòa xét xử ông vào ngày 21 tháng 12.

Bài viết liên quan:

Những người dân bị bắt giữ sau khi bị cảnh sát phát hiện dán những tấm áp phích mang thông tin Pháp Luân Công thông qua camera giám sát


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/23/378811.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/26/173767.html

Đăng ngày 02-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share