Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-12-2018] Bà Trương Khiết ở thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy, bị kết án bốn năm tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Hiện tại, bà đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa Trung thẩm Phụ Dương.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền cộng sản bức hại từ năm 1999.

Bà Trương, hơn 40 tuổi, bị bắt vào ngày 31 tháng 10 năm 2017. Hơn 10 công an đã lục soát nhà bà và tịch thu nhiều tài sản liên quan đến Pháp Luân Công của bà.

Ban đầu, bà Trương bị giam tại Trại giam Thành phố Phụ Dương, sau đó bị chuyển tới Trại giam Nữ Phụ Dương. Bà bị đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Toánh Đông vào ngày 30 tháng 5 năm 2018, và bị kết án tù vào ngày 13 tháng 12.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/21/378704.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/24/173736.html

Đăng ngày 02-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share