Bài của một đệ tử Trung quốc

[Minh Huệ] Liu Ziwei, là một đệ tử Pháp Luân Công tại Hunjiang City, Jilin Province, bị tra tấn đến chết tại Chaoyanggou Forced Labor Camp in Changchun City. Gia đình anh Liu từ chối không chịu hoả táng anh và yêu cầu một cuộc điều tra về nguyên nhân cái chết của anh. Tuy nhiên, gia đình anh ta bị áp lực từ mọi cấp chính quyền là phải bỏ đơn thỉnh nguyện cuộc điều tra. Hiên nay gia đình yêu cầu sự giúp đỡ, ủng hộ từ khắp nơi cho trường hợp của họ.

Liu Ziwei, 29 tuổi, từ Hunjiang City, Jilin Province. Vào ngày 3 tháng 12 năm 2004, công an tại Dongxing Police Station in Baishan City đã đột nhập vào gia đình anh một cách bất hợp pháp và bắt bớ anh. Vào ngày 10 tháng 12, anh ta bị đưa đến Chaoyanggou Forced Labor Camp tại Changchun City, Jilin Province.

Vào ngày 13 tháng 12, trước 1 giờ chiều, Liu nói với gia đình anh trong một lần gia đình anh thăm nuôi anh rằng anh bị treo lên và đánh đập tàn nhẫn vì anh không chịu ly khai niềm tin của anh vào Chân Thiện Nhẫn.

Nhân viên trại cưỡng bức lao động nói với gia đình anh Liu rằng cái chết của anh ta xảy ra vào lúc 10 giờ ngày 13 tháng 12, và nguyên nhân là tự nhiên. Họ cũng đề nghị là nên hoả táng anh ta ngay lập tức. Tuy nhiên, theo một bác sĩ, nguyên nhân của cái chết anh ta là rất mờ ám. Gia đình anh Liu yêu cầu chính quyền điều tra về cái chết của anh ta và từ chối không chịu hoả táng thi hài anh ta. Thi hài của anh Liu hiện nay đang được nghiên cứu. Tại Trường Xuân, có 30 thân nhân của anh Liu đang chờ đợi kết quả, mà sẽ có trong vòng 20 ngày. Giữ thi hài của anh Liu tại bệnh viện tốn khoảng 160 đồng Trung quốc mỗi ngày. Họ yêu cầu các cơ quan chính phủ giúp đỡ, nhưng đều bị từ chối. Chính quyền hiện đang xem hành động của họ là “gây khó khăn”. Họ đe doạ sẽ bắt cả gia đình anh, những người còn muốn điều tra.

Gia đình anh Liu có tham vấn với nhiều luật sư, nhưng vì vụ này có liên hệ với Pháp Luân Công, không luật sự nào dám đại diện. Gia đình anh Liu đang gặp rất nhiều khó khăn, và yêu cầu sự trợ giúp, ủng hộ của tất cả mọi cá nhân, đoàn thể, tổ chức nhân quyền trên thế giới, và các luật sư, những người còn lương tâm và tôn trọng công lý.

Những số điện thoại của cá nhân và cơ quan có liên hệ:

Địa chỉ: North of Shiren Town, Jiangyuan County, Baishan City, Jilin Province
Điện thoại: 86-439-3781357
Người liên lạc: Liu Yuchun

Những người và cơ quan dính líu tới cái chết của anh Liu:
Chaoyanggou Forced Labor Camp in Changchun City
Main Office: 86-431-4835680
Directors Office: 86-431-4835680 ext. 8001 or 8002
Labor Camp Prosecution Section in Changchun City: 86-431-4666751 ext. 3418
Chaoyanggou Labor Camp Prosecutor’s Office:
Gao Jiqing, Liu Hongyin 86-431-4835680 ext. 607
Division Head of Chaoyanggou Forced Labor Camp: 86-13500882150 (điện thoại cầm tay)
Political and Judicial Branch in Baishan City: 86-439-3223197
Police Station in Baishan City: 86-439-3225416
Head of Dongxing District Police Department in Baishan City: Mr. Bai 86-439-6110177
Dongxing District Police Department in Baishan City: Zhao Yongbin 86-13843909026 (điện thoại cầm tay)
Dongxing District Police Department in Baishan City Main Office: 86-439-3330110

3-1-2005

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/1/3/92741.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/1/14/56557.html.

Dịch và đăng ngày 28-1-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share