Bàn về lý giải về bài kinh văn “Gửi các học viên Việt Nam [2018]”

Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 20-12-2018] Sau khi kinh văn mới “Gửi các học viên Việt Nam [2018]” của Sư phụ được công bố, tôi đã thấy trên Minh Huệ Net có nhắc tới việc đồng tu ở các khu vực khác nhau tại Đại Lục lý giải rằng đại lục cũng cần làm như Việt Nam. Nhân đây cũng xin được chia sẻ về lý giải của cá nhân tôi.

Ban đầu khi đọc bài kinh văn này, tôi bèn nghĩ ngay tới hoàn cảnh lúc đầu của cuộc bức hại tại Đại Lục. Lúc đó Sư phụ đã viết bài kinh văn “Nhổ tận gốc”, tôi thiết nghĩ sao Việt Nam cũng không đối đãi như vậy? Sau này khi buông bỏ những giới hạn tư tưởng của bản thân, đọc đi đọc lại bài kinh văn này tôi mới minh bạch ra. Sư phụ giảng:

“Vì thế vào thời gian phi thường này các học viên phải trầm tĩnh, trước mắt không được cử hành hoạt động giảng chân tướng quy mô lớn, càng không thể đối kháng. Tu luyện nguyên vốn chính là tu chính mình, trừ bỏ chấp trước, cho nên tại thời kỳ này hãy lấy học Pháp luyện công cá nhân làm chủ, không được tổ chức hoạt động học Pháp hay luyện công quy mô lớn.” (Gửi các học viên Việt Nam [2018])

Trước đoạn này Sư phụ giảng:

“Vì để chuyển dời áp lực, những đặc vụ mà Trung Cộng đưa vào chính phủ Việt Nam lợi dụng tiền bạc, ngoại giao, lợi ích thương mại, [mà] cổ động chính phủ Việt Nam [hãy] đàn áp học viên Pháp Luân Công, từ đó chuyển dời góc nhìn của xã hội quốc tế, giảm bớt áp lực mà Trung Cộng tự gây cho bản thân do bức hại Pháp Luân Công.” (Gửi các học viên Việt Nam [2018])

Từ bài giảng Pháp của Sư phụ tôi ngộ ra rằng, chủ thể của hoàn cảnh chính Pháp thể hiện tại thế gian con người là ở Trung Quốc Đại Lục. Góc nhìn của toàn thế giới đều nên tập trung vào Trung Quốc Đại Lục, trạng thái tu luyện chỉnh thể và tình huống nhắm thẳng của các địa khu khác đều không được can nhiễu tới an bài của Chính Pháp tại Đại Lục. Điều này cũng có nghĩa là không được chuyển dịch sự chú ý của con người thế gian vào bất kỳ một địa khu nào khác. Bởi lẽ chiến trường chính là ở Trung Quốc, nếu không thì là đang trúng phải mưu kế của tà ác.

Sư phụ còn giảng:

“Chủ thể của các đệ tử Đại Pháp là ở Trung Quốc, như vậy những đệ tử Đại Pháp ở đó cần phải thực hiện tốt hơn nữa, cần phải qua bài học [thực tế] mà trở nên lý trí hơn và thanh tỉnh hơn, tiến bước thật ngay chính hơn, cần phải làm sao có nhiều chúng sinh được cứu hơn nữa, cần phải phát huy được tác dụng của chủ thể của các đệ tử Đại Pháp. Hết thảy những gì mà đệ tử Đại Pháp tại địa phương khác đã làm đều là thực hiện xoay quanh chủ thể tại Trung Quốc, là đang ức chế bức hại của tà ác, làm nhẹ bớt đi áp lực mà các đệ tử tại Trung Quốc [đang phải gánh chịu], cũng là phối hợp và trợ giúp các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc trong việc giảng thanh chân tướng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004)

Trong bài “Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003” Sư phụ giảng:

“Đệ tử: Mỗi khi vào lúc hình thế Chính Pháp chúng ta có phát triển trọng đại, đều luôn có sự kiện người thường bộc phát làm can nhiễu, chẳng hạn như sự kiện 11 tháng Chín, sự cố phi cơ, [vấn đề] Iraq, [Bắc] Triều Tiên, v.v., chúng con đối đãi những can nhiễu ấy như thế nào?

Sư phụ: Đúng rồi, những quốc gia chủ trì chính nghĩa kia, vì sao khi chính phủ Trung Quốc bức hại nhắm vào một lô lớn dân chúng cơ bản của xã hội chủ lưu mà vẫn nhìn như không thấy? Tại sao không lên tiếng? Có nguyên nhân của bản thân họ, nhưng cũng có can nhiễu do cựu thế lực an bài, khiến họ bận rộn với những phần tử khủng bố kia, thế nên thỉnh thoảng nảy ra những phần tử khủng bố, thỉnh thoảng ấy chính là để họ phân tâm, để họ không thể để lực chú ý tập trung vào mục đích chân chính mà họ tồn tại.”

Khi tôi minh bạch được tầng lý này, đột nhiên tôi cũng hiểu được rằng mình cần phải nhảy thoát ra để nhìn vấn đề, thì trong tâm đột nhiên sáng lạn. Cho nên, là đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục không chỉ cần phải làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu như trước kia, hơn nữa trong hoàn cảnh Chính Pháp như thế này còn phải làm tốt hơn nữa. Trên đây là nhận thức của tôi trong giai đoạn hiện nay, những chỗ còn chưa thoả đáng mong đồng tu chỉ giúp.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2018/12/20/378679.html

Đăng ngày 31-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share