[MINH HUỆ 30-12-2018] Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu truyền từ năm 1992, tạo phúc trạch cho chúng sinh, trên trăm triệu người bước lên con đường ‘Phản bổn quy chân’. Cũng có hàng trăm triệu người tuy chưa tu luyện Đại Pháp, chỉ vì đã minh bạch Pháp Luân Đại Pháp là tốt nên cũng đã nhận được sự bảo hộ của Pháp Luân Đại Pháp giống như thế. Nhân dịp năm mới 2019 đến, dân chúng Trung Quốc Đại Lục gửi thiệp, lời chúc mừng đến Ngài Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, cảm tạ hồng ân của Đại Pháp.

Một cư dân ở huyện Tĩnh Châu tỉnh Hồ Nam nói: “Sau khi cả gia đình tôi hiểu rõ chân tướng Đại Pháp, quả thực là thời vận đổi thay, làm gì cũng vô cùng thuận lợi, con trai ngỗ nghịch cũng trở nên thấu tình đạt lý… Mỗi khi năm mới đến, tôi liền bắt đầu sử dụng câu đối chân tướng. Trong đó có một bức, tôi treo 3 năm liền, vế trên là: Đại Pháp độ thế nhân, nhân nhân quy chính Đạo; vế dưới là: Chân tướng vạn truyền vạn gia, gia gia tụng Phật ân. (Tạm dịch là: Đại Pháp độ con người, người người về chính Đạo; Chân tướng truyền vạn nhà, nhà nhà tạ Phật ân); bức hoành phi là: Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Một gia đình 11 người ở Tây Thành Bắc Kinh cung chúc Lý Đại sư năm mới vui vẻ! “Gia đình chúng tôi tứ đại đồng đường, cảm ơn ân trạch của Lý Đại sư! Từ khi cả nhà Tam thoái bảo bình an, quả thực liên tiếp có việc vui”.

Một học sinh trung học Bắc Kinh cung chúc Lý Đại sư năm mới vui vẻ! Trong lời chúc có viết: “Một cơ hội ngẫu nhiên, đệ tử Đại Pháp đã giảng chân tướng cho con, con đã thoái xuất khỏi Đội thiếu niên tiền phong, anh ấy bảo con ghi nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Khi thi cuối kỳ, con thầm niệm 9 chữ này trong tâm, sự Thần kỳ đã xảy ra, quả đúng là như có Thần trợ giúp… Con tràn đầy lòng tin đối với tương lai”.

Người dân minh bạch chân tướng thành phố Nam Kinh tỉnh Giang Tô cung chúc Lý Đại sư năm mới vui vẻ! Cảm tạ đồ đệ Đại Pháp truyền rộng chân tướng!

Dân chúng minh bạch chân tướng huyện Tĩnh Châu tỉnh Hồ Nam cung chúc Sư phụ Đại Pháp năm mới vui vẻ!

Khi tôi ngoài 40 tuổi, doanh nghiệp công tác bị phá sản nên trở thành người thất nghiệp. Vì để nuôi gia đình, chỉ cần kiếm được tiền thì việc khổ cực, việc bẩn thỉu tôi đều đã làm, hàng ngày đi sớm về muộn, nhưng cuộc sống vẫn thấy hy vọng và tương lai, luôn cảm thấy tiền quá khó kiếm, và tiền cũng không có giá trị. Tôi bực tức với đời, oán Trời trách người, khi tôi vô công rồi nghề đã nhiễm phải kỹ nữ và đánh bạc, khiến gia đình tôi nhiều lúc không ai được yên.

Chính lúc đó, một người tu luyện Pháp Luân Công đã tặng tôi một quyển “Cửu bình Cộng sản đảng” (9 bài bình luận Đảng cộng sản), muốn tôi xem xem. Đồng thời bào với tôi rằng: “Không nên oán Trời trách Đất, cần oán chính là oán tà linh Trung Cộng này, nó mới là quỷ hút máu hút hết tiền mồ hôi xương máu của bách tính, nó mới là ác ma khiến tất cả mọi người trở nên xấu, mau chóng Tam thoái, không những bảo bình an mà còn sẽ có vận tốt.

Tôi cảm thấy những lời này nói rất có lý, sau này tôi thông qua phần mềm vượt tường lửa đã hiểu được càng nhiều chân tướng Pháp Luân Công hơn. Kể ra cũng thật Thần kỳ, sau khi cả nhà tôi đều hiểu chân tướng Đại Pháp và làm Tam thoái, quả thật thời vận đổi thay, làm gì cũng đều vô cùng thuận lợi, đứa con trai ngỗ nghịch cũng trở nên thấu tình đạt lý, hiện nay không những đã kết hôn thành gia, còn tìm được một công việc vừa ý.

Từ đó trở đi mỗi khi năm mới đến, tôi liền bắt đầu sử dụng câu đối chân tướng. Trong đó có một bức, tôi treo 3 năm liền, vế trên là: Đại Pháp độ thế nhân, nhân nhân quy chính Đạo; vế dưới là: Chân tướng vạn truyền vạn gia, gia gia tụng Phật ân. (Tạm dịch là: Đại Pháp độ con người, người người về chính Đạo; Chân tướng truyền vạn nhà, nhà nhà tạ Phật ân); bức hoành phi là: Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Tôi biết, đây chính là triển hiện chân thực lại tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp ở thế gian ở gia đình tôi, tôi tin tưởng, đây  là thời khắc người và Thần cùng tồn tại.

Nhân dịp năm mới 2019 đến, tôi và toàn thể gia đình lại một lần nữa cung chúc Sư phụ Đại Pháp năm mới vui vẻ!

Dân chúng minh bạch chân tướng Nam Sung Tứ Xuyên hợp thập kính lễ cung chúc Lý Đại sư năm mới vui vẻ! Năm mới vui vẻ!

Cung chúc Lý Đại sư năm mới vui vẻ! Năm mới vui vẻ! Cảm ân từ bi cứu độ của Ngài, Lý Đại sư đã ban cho chúng tôi những điều tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Đệ tử của Ngài đã bảo cho chúng tôi biết chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời bảo chúng tôi sau khi làm Tam thoái rồi, thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!”. Chúng tôi đã có được thân thể khỏe mạnh và có được vận may đến với người nhà, làm ăn và làm việc đều hưng vượng thuận lợi, bảo cho người nhà biết Đại Pháp là tốt, họ cũng được mọi việc đều thuận lợi.

Để chia sẻ điều tốt đẹp của Đại Pháp cho nhiều người hơn, chúng tôi cũng giúp truyền chân tướng Đại Pháp, khuyên người khác Tam thoái bảo bình an.

Dân chúng minh bạch chân tướng Nam Sung Tứ Xuyên hợp thập kính lễ!

Ngoài ra còn có người dân tại Bắc Kinh; Yên Đài, Sơn Đông; Trì Bình, Sơn Đông; Đạt Châu, Tứ Xuyên; Lâm Thanh, Sơn Đông; Chư Thành, Sơn Đông; Tương Đàm, Hồ Nam; Tần Hoàng Đảo, Hà Bắc; Bổn Khê, Liêu Ninh; Đại Khánh, Hắc Long Giang; Hà Bắc; Giang Môn, Quảng Đông; Giai Mộc Tư, Hắc Long Giang cung kính gửi lời chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!


Bản tiếng Hán: https://greetings.minghui.org/mh/articles/2018/12/30/大陆民众恭祝李大师新年好-379407.html

Đăng ngày 30-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share