Bài viết của một học viên Pháp Luân ông tại Sao Paulo

[MINH HUỆ 18-12-18] Hơn 19 năm qua, các học viên Pháp Luân Công ở Brazil đã bền bỉ phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công trước tòa Lãnh sự quán Trung Quốc tại Sao Paulo. Họ phân phát tờ rơi và nói cho người qua đường về cuộc bức hại các học viên vô tội của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Trung Quốc.

765beae824335bb04354cfed0856ca41.jpg

Các học viên Pháp Luân Công phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ ở Sao Paulo

Kể từ khi Trung Quốc và Brazil thiết lập quan hệ ngoại giao, ngày càng có nhiều người Brazil sang Trung Quốc du lịch, học tập, và kinh doanh. Hầu như ngày nào cũng có rất nhiều người xếp thành hàng dài trước Lãnh sự quán Trung Quốc để xin cấp thị thực.

Họ rất ngạc nhiên khi biết tin ĐCSTQ chà đạp nhân quyền và kiểm soát thông tin gắt gao đến vậy. Nhiều người đã cảm ơn các học viên vì đã nói cho họ biết sự thật về cuộc bức hại. Một số tỏ ra hứng thú với Pháp Luân Công và đã học các bài công pháp ngay tại chỗ.

Một lần, một doanh nhân bị ảnh hưởng nặng nề bởi những tuyên truyền của ĐCSTQ cho biết, anh ủng hộ việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng sống và tin rằng chỉ có sự chuyên chế mới có thể khiến người dân tuân thủ. Những ai nghe được điều này đều bị sốc trước logic vô nhân tính của anh. Thấy được ĐCSTQ đã tẩy não người dân ở hải ngoại như thế nào, các học viên đã nhận ra rõ hơn tầm quan trọng của việc kêu gọi mọi người lên tiếng vì công lý và lương tri.

Một lần khác, Lãnh sự quán Trung Quốc đã gọi cảnh sát đến xử lý các học viên. Sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc, các cảnh sát đã ủng hộ việc kháng nghị ôn hòa của các học viên và khích lệ họ hãy tiếp tục kiên trì.

Lãnh sự quán Trung Quốc đã chỉ đạo văn phòng chính quyền quận mang các biểu ngữ Pháp Luân Công đi. Các học viên đã đến nói chuyện với các nhân viên chính quyền, sau đó, họ còn làm nhiều biểu ngữ hơn nữa. Những nỗ lực kiên định của họ đã phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ tới ngày càng nhiều người hơn nữa.

Nhiều người Trung Quốc cũng thích đọc tờ rơi của Pháp Luân Công và tài liệu giới thiệu về pháp môn. Mặc dù một số người Trung Quốc cố tình tránh nói về Pháp Luân Công, nhưng những nỗ lực bền bỉ của các học viên đã giành được ngày càng nhiều sự ủng hộ của công chúng.

Chủ tịch của một hiệp hội Trung Quốc có lần đã nói cho một học viên rằng: “Các vị đang làm chính trị!” Học viên này đáp: “Pháp Luân Công đã bị bức hại và hiểu lầm một cách khủng khiếp. Chúng tôi có trách nhiệm nói cho mọi người sự thật và kêu gọi chấm dứt thảm kịch này!” Vị chủ tịch này đã đồng ý và lấy một số tài liệu để đọc, ông đã giơ ngón cái lên để tán dương các học viên.

Nhân viên của các doanh nghiệp lân cận cùng cư dân gần đó cũng ủng hộ các hoạt động của các học viên Pháp Luân Công. Những bông hoa Ưu đàm quý hiếm đã mọc trên cửa sổ và tường của những tòa nhà xung quanh, khiến cư dân ở đó vô cùng chấn động. Những bông hoa trắng li ti này được cho là 3.000 ngăm mới nở một lần và là dấu hiệu của một sự kiện trọng đại của vũ trụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/18/378585.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/28/173786.html

Đăng ngày 30-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share