Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-11-2018] Gần đây tôi nhận thấy nhiều học viên đã nhắc nhở nhau rằng đừng buông lơi tu luyện. Họ cảm thấy Chính Pháp đang sắp kết thúc vì có quá nhiều biến đổi trên thế giới trong năm nay. Chúng ta không nên để bản thân vướng bận vào những gì đang diễn ra trong xã hội mà chỉ nên tập trung vào tu luyện.

“Tu luyện” không chỉ là làm ba việc thật tốt. Chúng ta nên suy ngẫm xem liệu chúng ta có đang học Pháp tinh tấn và toàn tâm toàn ý hướng nội hay không? Hay chúng ta chỉ đang đối đãi với tu luyện như hoàn thành nhiệm vụ? Giống như người thường, chúng ta cũng mong cầu kết quả tốt miễn là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ?

Tôi cảm thấy rằng tất cả những chương trình của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV) là để cho người thường xem, để cứu họ. Chúng không phải để dành cho người tu luyện giải trí. Thực tế, chúng ta còn bao nhiêu thời gian để xem tin tức, nói chuyện, đi du lịch hay kiếm tiền đây?

Chúng ta cần phù hợp với xã hội người thường để cứu người. Tuy nhiên, chúng ta không nên đi chệch khỏi ý định ban đầu của mình và trở thành không khác gì người thường. Đừng để cựu thế lực lợi dụng những chấp trước của chúng ta và trượt dốc trong tu luyện.

Chúng ta không được quên rằng nhiều học viên đã bị tra tấn, bắt giữ, cầm tù và một số đã mất đi sinh mệnh để tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. Các học viên bên ngoài Trung Quốc đã vô cùng chăm chỉ và vất vả để vạch trần cuộc bức hại. Chúng ta không thể ngừng làm việc này.

Tu luyện là nghiêm túc, chúng ta không nên buông lơi hay trễ nải việc đề cao tâm tính của bản thân mình. Xin các đồng tu hãy tinh tấn! Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/29/-377782.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/14/173620.html

Đăng ngày 29-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share