[MINH HUỆ 18-11-2018] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm các vụ bức hại xảy ra ở 11 thành phố hoặc huyện thị thuộc 9 tỉnh thành. Theo báo cáo này, 5 học viên Pháp Luân Công đã bị ngược đãi trong thời gian bị giam giữ và ít nhất 18 người đã bị bắt giữ phi pháp.

5ec29cebe974ce651fc4c2563a4d7d50.jpg

1. [Thành phố Dương Tuyền, tỉnh Sơn Tây] Bà Điền Diễm Hoa và bà Trương Ái Mai bị kết án

2. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Học viên họ Quách bị bắt giữ

3. [Thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Lý Quế Hiền bị giam giữ

4. [Thành phố Tam Hà, tỉnh Hà Bắc] Bà Vu Xuân Hương và bà Lương Thục Cần bị bắt giữ

5. [Thành phố Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh] Bà Cát Linh Nhân bị xét xử

6. [Thành phố Tần Hoảng Đảo, tỉnh Hà Bắc] Bà Ngô Xuân Hoàn bị bí mật bắt vào tù

7. [Thành phố Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam] Bà Hầu Cửu Linh bị giam giữ

8. [Thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây] Chín học viên bị giam giữ

9. [Thành phố Tam Môn Hạp, tỉnh Hà Nam] Bà Lưu Quế Hoa bị bắt, hiện không rõ tung tích

10. [Thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây] Bà Hà Cư Liên bị bắt, hiện không rõ tung tích

11. [Thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây] Ông Thiệu Tuấn bị giam giữ

12. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Ông Vương Hiểu Quang bị giam giữ

13. [Thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây] Ông Diêm Bảo Lợi bị bắt giữ

1. [Thành phố Dương Tuyền, tỉnh Sơn Tây] Bà Điền Diễm Hoa và bà Trương Ái Mai bị kết án

Đầu tháng 11 năm 2018, tòa án huyện Bình Định đã kết án phi pháp bà Điền Diễm Hoa hai năm rưỡi tù giam và phạt 20.000 nhân dân tệ. Bà Trương Ái Mai bị kết án một năm tù giam và bị phạt 10.000 nhân dân tệ.

Tối ngày 8 tháng 5 năm 2018, bà Điền và bà Trương bị cảnh sát từ Cục Cảnh sát Thành Khu và đồn cảnh sát Bắc Đại Nhai bắt giữ khi đang phát tài liệu chân tướng về Pháp Luân Công. Họ bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Dương Tuyền kể từ đó đến nay.

2. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Học viên Quách Tính bị bắt giữ

Tối ngày 12 tháng 11 năm 2018, học viên họ Quách, không rõ tên, ở Khu dân cư Âm Hưởng gần Sân bay Đại Liên bị bắt giữ. Nhà của học viên này bị lục soát.

3. [Thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Lý Quế Hiền bị giam giữ

Tối ngày 8 tháng 11 năm 2018, bà Lý Quế Hiền, gần 70 tuổi, đã bị cảnh sát từ đồn cảnh sát Hòa Hưng Lộ bắt giữ tại nhà. Máy tính, máy in và các vật phẩm liên quan đến Pháp Luân Công của bà đều bị tịch thu. Ngày hôm sau cảnh sát nói với con trai bà rằng bà đang bị giam tại trại tạm giam số 2 Cáp Nhĩ Tân.

4. [Thành phố Tam Hà, tỉnh Hà Bắc] Bà Vu Xuân Hương và bà Lương Thục Cần bị bắt giữ

Ngày 14 tháng 11 năm 2018, bà Vu Xuân Hương, 72 tuổi, và bà Lương Thục Cần, 78 tuổi, bị tám cảnh sát từ đồn cảnh sát thị trấn Đại Tôn Các Trang bắt giữ. Có ai đó đã tố cáo họ trong khi họ đang nói chuyện với mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công và phát lịch. Chiều hôm đó, cảnh sát đã lục soát nhà của họ, tịch thu sách Pháp Luân Công và tiền giấy có ghi thông điệp [chân tướng] trị giá hơn 400 nhân dân tệ. Khoảng 11 giờ tối họ bị đưa đến trại tạm giam Thuận Nghĩa. Vì kết quả kiểm tra thể chất cho thấy họ bị huyết áp cao, nên trại tạm giam từ chối nhận họ. Khoảng ba giờ sáng con của họ đã đưa họ về nhà.

5. [Thành phố Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh] Bà Cát Linh Nhân bị xét xử

Ngày 16 tháng 11 năm 2018, tòa án quận Hưng Long Đài đã xét xử bà Cát Linh Nhân.

Các cá nhân tổ chức tham gia bức hại bà Cát:

Tòa án xét xử: + 86-427-2907782, + 86-427-2907799, + 86-427-2907733

Nhạc Dương (岳洋), công tố viên tại Viện kiểm sát quận Hưng Long Đài: + 86-427-8658748

6. [Thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc] Bà Ngô Xuân Hoàn bí mật bị bắt vào tù

Tòa án Trung cấp Tần Hoàng Đảo xác nhận bà Ngô Xuân Hoàn từ quận Tân Hoàng bị án tù 20 tháng. Bà Ngô bị bí mật đưa đến nhà tù nữ Thạch Gia Trang vào khoảng ngày 13 tháng 11 năm 2018. Gia đình bà không được thông báo theo như quy định của pháp luật.

7. [Thành phố Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam] Bà Hầu Cửu Linh bị giam giữ

Từ buổi chiều đến khoảng 11 giờ tối, ngày 13 tháng 11 năm 2018, cảnh sát từ Đội An ninh Nội địa của huyện Lộc Ấp, do đội phó Vương Kế Hoa dẫn đầu, đã lục soát nhà của bà Hầu Cửu Linh. Các đồ dùng cá nhân bị tịch thu chất đầy hai xe cảnh sát. Bà Hầu bị đưa đến trại tạm giam Chu Khẩu.

8. [Thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây] Chín học viên bị giam giữ

Ngày 9 tháng 11 năm 2018, chín học viên từ một nhóm học Pháp ở quận Vị Tân bị bắt giữ. Nhà của họ bị lục soát. Hai người cao tuổi nhất trong số họ, một người họ Trương, bị giam giữ trong một trung tâm tẩy não trong một tuần. Bà Vương Ngọc Linh bị bắt giam hình sự. Sáu người khác bị giam giữ hành chính.

9. [Thành phố Tam Môn Hạp, tỉnh Hà Nam] Bà Lưu Quế Hoa bị bắt giữ, hiện không rõ tung tích

Chiều ngày 15 tháng 11 năm 2018, bà Lưu Quế Hoa từ thành phố Nghĩa Mã bị cảnh sát từ Cục công an Nghĩa Mã bắt giữ tại căn hộ của bà ở thành phố Lạc Dương. Nhà ở của bà bị lục soát. Nhiều vật dụng cá nhân bị tịch thu. Tung tích của bà hiện không rõ.

10. [Thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây] Bà Hà Cư Liên bị bắt, hiện không rõ tung tích

Bà Hà Cư Liên, 70 tuổi, sống một mình ở quận Kim Đài. Bà bị bắt giữ vào ngày 23 tháng 10 năm 2018. Hiện tại không rõ bà ở đâu.

11. [Thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây] Ông Thiệu Tuấn bị giam giữ

Ngày 14 tháng 11 năm 2018, ông Thiệu Tuấn, hơn 50 tuổi, từ khu vực Xóa Đạo Khẩu ở thành phố Nam Xương, bị cảnh sát cục công an Đông Quan và đồn cảnh sát Thạch Thủy Khẩu bắt giữ tại làng Thạch Thủy Khẩu, thành phố Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, sau khi họ tìm thấy các tài liệu Pháp Luân Công trong xe của ông. Ông vẫn chưa được thả ra.

12. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Ông Vương Hiểu Quang bị giam giữ

Trưa ngày 16 tháng 11 năm 2018, sáu cảnh sát từ Đồn cảnh sát Thanh Niên Lộ đã đột nhập vào nhà của ông Vương Hiểu Quang. Họ lục soát nơi ở, tịch thu máy in, các sách Pháp Luân Công và các vật dụng khác. Ông Vương bị đưa đến đồn cảnh sát, sau đó bị đưa đến trại tạm giam Vi Tử Câu vào ban đêm. Ông bị giam giữ trong 10 ngày.

Các cá nhân tham gia bức hại ông Vương:

Vương Giá (王野), Trưởng đồn cảnh sát Thanh Niên Lộ: + 86-15904406460

Lưu Anh Minh (刘英明), đồn cảnh sát Thanh Niên Lộ: + 86-15904406372

Lý Trường Phúc (李长福): + 86-15904406337

Từ Mân Cường (徐敏强), Đội an ninh nội địa: + 86-15904406423

Tất Ngạn Kiệt (毕彦杰): + 86-15904406582

13. [Thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây] Ông Diêm Bảo Lợi bị bắt giữ

Trưa ngày 8 tháng 11 năm 2018, bốn sĩ quan từ đồn cảnh sát Thạch Gia Doanh ở huyện Phượng Tường đã bắt giữ ông Diêm Bảo Lợi tại nhà. Họ đã tịch thu một bức chân dung của người sáng lập Pháp Luân Công, các sách và vật phẩm Pháp Luân Công, bốn đài radio, nhiều thẻ nhớ, các U-driver, điện thoại di động, thẻ ngân hàng, máy tính, các vật dụng cá nhân khác và hơn 3.000 nhân dân tệ tiền mặt.

Ông Diêm bị trói vào một chiếc ghế sắt trong cả ngày tại đồn cảnh sát, sau đó được đưa đến một trung tâm tẩy não nằm trong khách sạn Bắc Môn ở xưởng rượu Phượng Tường thị trấn Liễu Lâm. Vài chục cảnh sát từ Cục An ninh Thành phố Bảo Kê, Đội An ninh Nội địa huyện Phượng Tường và Sở Cảnh sát huyện Phượng Tường đã thẩm vấn ông. Ông Diêm đã trốn thoát vào sáng ngày 11 tháng 11.

Các cá nhân tổ chức tham gia bức hại ông Diêm:

Phòng 610 huyện Phượng Hường: + 86-917-7212209, + 86-917-7214974

Vương Hải Cương (王海刚), cảnh sát, Phòng 610 huyện Phượng Hường: + 86-18009170295

Ngô Hân (吴昕): + 86-13209171599

Triệu Tân Niên (赵新年): + 86-15809172992

Lâu Kiến Khoa (娄建科): + 86-13992767318


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/18/377271.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/5/173515.html

Đăng ngày 26-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share