[MINH HUỆ 23-11-2018] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm những vụ bức hại diễn ra ở 6 thành phố hoặc các huyện thị ở 3 tỉnh thành. Theo báo cáo này, 2 học viên Pháp Luân Công đã bị ngược đãi trong khi bị giam giữ, và ít nhất 6 học viên bị bắt giữ phi pháp.

377524.jpg

1. [Thành phố Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc] Ông Lưu Đức Ngọc bị kết án tù 5 năm

2. [Bắc Kinh] Ông Lý Song Lợi bị giam giữ

3. [Thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây] Cô Vương Hương Cúc và cha cô bị bắt

4. [Thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc] Ông Lỗ Thắng Lâm bị giam giữ

5. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Cô Chu Thiện Huy bị bắt

6. [Bắc Kinh] Ông Cao bị bắt

7. [Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Ông Đồng Khiết bị bắt

1. [Thành phố Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc] Ông Lưu Đức Ngọc bị kết án tù 5 năm

Ông Lưu Đức Ngọc, 62 tuổi, đã bị bắt vào tháng 12 năm 2016 khi ông đang phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Ông đã bị Tòa án Quận Đông Bảo xét xử và kết án 5 năm tù vào ngày 2 tháng 5 năm 2017.

Ông Lưu bị đưa đến nhà tù Phạm Gia Đài vào ngày 29 tháng 10 năm 2018.

2. [Bắc Kinh] Ông Lý Song Lợi bị giam giữ

Ông Lý Song Lợi hiện đang bị giam giữ tại Nhà tù Thiên Trang, huyện Sơn Sơn.

3. [Thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây] Cô Vương Hương Cúc và cha cô bị bắt

Cô Vương Hương Cúc và cha cô đã bị bắt tại nhà riêng ở làng Năm Sao, quận Kim Đài, vào ngày 21 tháng 11 năm 2018. Nơi này đã bị lục soát, và không ai rõ họ bị đưa đi đâu.

4. [Thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc] Ông Lỗ Thắng Lâm bị giam giữ

Ông Lỗ Thắng Lâm ở quận Tây An đã bị các giới chức từ Đồn Cảnh sát Vĩnh Yên bắt khi ông đang phân phát thông tin về Pháp Luân Công vào sáng ngày 22 tháng 11 năm 2018.

Ông Lỗ bị đưa đến Trại tạm giam Tây An.

Những người tham gia vào việc bức hại ông Lỗ:

Ông Trần (陈), Trưởng đồn cảnh sát Vĩnh Yên: + 86-715-8322419, + 86-715-8321110

Lý (李), Giám đốc, trại tạm giam quận Tây An: +86 -715-8303091,

Ngô Tông Bân (吴宗斌), Giám đốc, trại tạm giam Quận Tây An: + 86-715-8326391, + 86-715-8302322

Trần Vệ Quân (镇卫军), thư ký của Ủy ban Chính trị và Pháp luật: + 86- 138721987885.

5. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Cô Chu Thiện Huy bị bắt

Cô Chu Thiện Huy đến từ thành phố Bành Châu đã bị cảnh sát Bành Châu bắt tại nhà riêng vào ngày 23 tháng 10 năm 2018. Các sách và hình ảnh của Pháp Luân Đại Pháp đã bị tịch thu.

6. [Bắc Kinh] Ông Cao bị bắt

Ông Cao đến từ quận Xương Bình đã bị các cảnh sát từ Đồn cảnh sát Đông Tiểu Khẩu bắt vào ngày 19 tháng 11 năm 2018.

Những người tham gia búc hại ông Cao:

Hà Mạnh Lãng (何巨浪), Trưởng Đồn Cảnh sát Đông Tiểu Khẩu: + 86-10-84811952, + 86-10-84811950, + 86-10-84811951;

Thân Ngọc Tùng (申玉松), Phó Đồn Cảnh sát: + 86-15611159933

Dương Hiểu Đĩnh (杨晓颖), Phó Đồn Cảnh sát: + 86-13901112180

Triệu Ninh (赵宁), Phó đồn: + 86-13811037729

7. [Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Ông Đồng Khiết bị bắt

Ông Đồng Khiết, từ làng Ngô Ca Trang, khu phố Thành Sương, thành phố Lai Dương, đã bị bắt tại nhà riêng vào sáng ngày 22 tháng 11 năm 2018. Hiện chưa rõ tình hình của ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/23/377524.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/10/173580.html

Đăng ngày 25-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share